Nghệ An, Thanh Hóa vẫn mưa rất to đến 250mm, lũ nhiều nơi vượt báo động 2

Bình Minh Thứ tư, ngày 27/09/2023 13:47 PM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27 và 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.
Bình luận 0

Bản tin phát đi lúc 9 giờ ngày 27/9 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 19h/26/9 đến 08h ngày 27/9 phổ biến từ 120-200mm có nơi trên 300mm như: Châu Bình (Nghệ An) 377.4mm...

Dự báo diễn biến ngày 27 và 28/9 ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Quảng Bình và Nam Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 90mm (khu vực Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, ngày và đêm 27/9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Nghệ An, Thanh Hóa vẫn mưa rất to, nước lũ tại các sông tiếp tục lên, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giúp người dân ở thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An di dời tài sản. Tại thị trấn Tân Lạc có nơi ngập sâu đến 3m. Ảnh: N.A

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 27/9, lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,89m (02h/27/9), trên BĐ2 0,39m; tại Hòa Duyệt 7,24m (02h/27/9), dưới BĐ1 0,26m; trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 11,78m (02h/27), trên BĐ2 0,28m. Hiện nay, lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Gianh đang xuống, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. 

Mực nước lúc 7 giờ ngày 27/9, trên các sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 10,53m, trên BĐ1 0,53m; Sông Gianh tại Đồng Tâm 7,7m, trên BĐ1 0,7m, tại Mai Hóa ở dưới mức BĐ1; Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Cảnh báo lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và sông Gianh tiếp tục xuống, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên. 

Trong 24-48 giờ tới, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Nghệ An và các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông La còn dưới mức BĐ1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho hay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, sáng 27/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học.

Nghệ An, Thanh Hóa vẫn mưa rất to, nước lũ tại các sông tiếp tục lên, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Mưa lớn trong đêm và rạng sáng ngày 27/9 gây ngập lụt ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Ảnh: NH

Sáng 27/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, do mưa to và thủy điện xả lũ nên sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học lớn như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Các huyện còn lại như Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt.

“Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường từ rất sớm trong việc chủ động phòng tránh mùa mưa lũ. Trong đó, yêu cầu, tùy theo tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học và thông báo sớm để tránh việc học sinh vẫn đến trường. Bên cạnh đó, cần phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình quản lý học sinh nghỉ học ở nhà để không xảy ra sự việc đáng tiếc”, ông Hoàn chia sẻ.

Tại huyện Quỳ Châu, tất cả trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ. Tình trạng ngập úng diễn ra tại nhiều địa bàn trên toàn huyện, kể cả khu vực thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ từ khoảng hơn 2 giờ sáng hôm qua đến nay nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã bị ngập lụt, đặc biệt là các xã nằm dọc sông. 

Qua nắm bắt ban đầu, hiện hai điểm Trường Mầm non và Tiểu học ở bản Tà Sỏi (xã Châu Hạnh) nước đã dâng lên ngập đến mái. Nhiều điểm trường ở xã Châu Thắng nước đã tràn vào trường khoảng 1m.

“Ở những trường dọc sông, nhiều năm nay công tác phòng, chống bão lũ đã được các trường chú trọng. Trước thời điểm mưa to và thủy điện xả lũ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường di chuyển đồ dùng thiết bị dạy học lên chỗ cao. Tuy nhiên, với việc nước dâng nhanh, ngập mái, nhiều trường chắc chắn đã hư hỏng hết tài sản”, bà Châu thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem