Người dân có bò sữa chết sau tiêm vắc xin ở Lâm Đồng chưa đồng ý với phương án bồi thường của doanh nghiệp

Văn Long Thứ ba, ngày 01/10/2024 14:20 PM (GMT+7)
Người dân huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) không đồng ý với phương án bồi thường đối với bò sữa bị thiệt hại sau khi tiêm vắc xin viêm da nổi cục mà Công ty Navetco và cơ quan chức năng địa phương đưa ra.
Bình luận 0

Ngày 30/9, thông tin mà phóng viên có được, UBND huyện Đức Trọng đã cùng Sở NNPTNT tỉnh, Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã làm việc với người dân về phương án bồi thường đối với các nông hộ có bò bị chết, thiệt hại sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục Navet-LpVac do Navetco cung cấp.

Tại buổi làm việc này, bà Nguyễn Thị Kim Lan - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco cho biết, từ năm 2023, vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục Navet-LpVac của công ty này đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận lưu hành. Sau đó, công ty này đã cung cấp hơn 300.000 liều vắc xin và được sử dụng tại 30 tỉnh, thành trong toàn quốc.

Người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin ở Lâm Đồng: Mọi nội dung Navetco đưa ra đều bất hợp lý - Ảnh 1.

Người dân có bò bị chết, thiệt hại sau khi tiêm vắc xin của Công ty Navetco đều mong muốn có mức bồi thường thỏa đáng.

Với "sự cố" tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi tìm hiểu, cân nhắc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco đã đưa ra phương án bồi thường cho người dân địa phương sau khi tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục Navet-LpVac.

Cụ thể, đối với bò sữa chết có đầy đủ hồ sơ gồm: Bò hậu bị không mang thai (bao gồm bê) bồi thường 55.000 đồng/kg bò hơi; bò hậu bị mang thai bồi thường 60.000 đồng/kg bò hơi; bò sinh sản không mang thai bồi thường 65.000 đồng/kg bò hơi, bò sinh sản mang thai: 70.000 đồng/kg bò hơi.

Đối với bò chết do hộ chăn nuôi tự xử lý, có xác nhận của thôn, xã, mức hỗ trợ là 7.000.000 đồng/con (bò đã bán) và 10.000.000 đồng/con (bò tự xử lý).

Người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin ở Lâm Đồng: Mọi nội dung Navetco đưa ra đều bất hợp lý - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy bò sữa chết tại xã Hiệp Thạnh.

Ngoài ra, về mức hỗ trợ đối với bò sữa bệnh có đầy đủ hồ sơ, chi phí điều trị bệnh là 1.000.000 đồng/con, chi phí thiệt hại sản xuất: 2.100.000 đồng/con (áp dụng với bò sữa đang khai thác sữa); bò bệnh bị sảy thai: 6.100.000 đồng/con (không áp dụng đối với bò chết).

Ghi nhận của Dân Việt, nhiều người dân địa phương không đồng ý với phương án bồi thường trên của Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco. Theo người dân địa phương, mức bồi thường trên là quá thấp, điều này khiến người dân không thể tái đàn do bò giống hiện nay phải mua với giá rất cao.

Người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin ở Lâm Đồng: Mọi nội dung Navetco đưa ra đều bất hợp lý - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan cùng nhiều hộ dân khác không đồng ý với mức bồi thường mà Công ty Navetco đưa ra.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Thanh Loan (trú thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) cho hay: "Thời điểm tính bồi thường, hỗ trợ được xác định từ ngày phát sinh ca bệnh đầu tiên (16 giờ ngày 26/9) là không thỏa đáng. Bởi sau khi tiêm vắc xin, bò còn bị di chứng rất lâu, ảnh hưởng đến các thế hệ sau, chứ không phải chỉ đến ngày đó.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị công ty bồi thường, hỗ trợ thiệt hại một cách thỏa đáng để các hộ có điều kiện khôi phục chăn nuôi. Tại buổi làm việc, chúng tôi cũng đã thống nhất đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ theo từng loại bò bị thiệt hại để công ty tính toán lại. Mọi nội dung Công y Navetco đưa ra về việc bồi thường đều không hợp lý nên chúng tôi không đồng ý".

Người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin ở Lâm Đồng: Mọi nội dung Navetco đưa ra đều bất hợp lý - Ảnh 4.

Người dân có bò chết đều đang sốt ruột chờ phương án bồi thường thỏa đáng từ Công ty Navetco.

Cũng theo bà Loan, trong năm 2024, người dân tại Đức Trọng đã phải mua bò sữa giống từ Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt với mức giá hơn 80 triệu đồng 1 con bò tơ mang thai dưới 210 ngày. Mức giá với bò tơ mang thai dưới 120 ngày có giá lên đến hơn 71 triệu đồng. Chính vì vậy, số tiền bồi thường trên "không thấm vào đâu" với số tiền mà người dân phải bỏ ra để tái đàn, mua bò giống mới.

Nhiều hộ dân có bò bị thiệt hại liên quan đến vụ việc trên đã yêu cầu công ty phải bồi thường, hỗ trợ với mức giá như sau: Bò hậu bị không mang thai (bao gồm cả bê) với mức giá 110.000 đồng/kg bò hơi; bò hậu bị mang thai, bồi thường 115.000 đồng/kg bò hơi; bò sinh sản không mang thai, bồi thường 120.000 đồng/kg bò hơi; bò sinh sản mang thai bồi thường 125.000 đồng/kg bò hơi.

Người dân có bò sữa chết sau khi tiêm vắc xin ở Lâm Đồng: Mọi nội dung Navetco đưa ra đều bất hợp lý - Ảnh 5.

Bò sữa của người dân được điều trị, tiếp nước để tăng sức đề kháng.

Người dân có bò bị thiệt hại cũng cho rằng, Chi cục Chăn nuôi, thủy sản tỉnh Lâm Đồng, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để đảm bảo quyền lợi cho người dân vì đây là đơn vị đưa vắc xin trên về tiêm phòng cho đàn bò trong khi các năm khác sử dụng vắc xin khác thì không sao. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận lại trách nhiệm và rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng đáng tiếc trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Nguyên Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng đề nghị Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco tiếp thu các ý kiến của các hộ dân đã nêu. Từ đó, sớm xem xét, bồi thường, hỗ trợ theo quy định cho các hộ bị ảnh hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem