Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm

Đức Quang Chủ nhật, ngày 21/01/2024 08:21 AM (GMT+7)
Còn khoảng 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán 2024. Người dân Thủ đô đã bắt đầu xuống đường mua sắm đào, quất và đồ trang trí phục vụ Tết.
Bình luận 0
Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 1.

Tết Nguyên đán 2024 còn hơn nửa tháng nữa mới đến, nhưng trên phố Hàng Mã đã lộng lẫy sắc đỏ của các mặt hàng đồ trang trí Tết. Bên cạnh đó số lượng người ghé qua mua hàng Tết cũng ngày một tăng lên.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 2.

Các mặt hàng được người dân lựa chọn chủ yếu là đèn lồng trang trí, đèn nhấp nháy, lì xì, câu đối,... Nhiều mặt hàng như đèn lồng, đồ trang trí luôn phải nhập thêm do lượng khách mua lớn.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 3.

Ngoài câu đối, đèn lồng, người dân còn chọn mua các loại hoa giả về trang trí nhà cửa. Chị Phương (một tiểu thương) chia sẻ: ”Sau dịp Noel, chúng tôi phải trang trí và bày bán các mặt hàng Tết luôn để kịp đáp ứng nhu cầu khách mua. Khách thường mua hàng sớm vì giá cả cũng hợp lý hơn so với những ngày cận Tết".

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 4.

Không chỉ vậy, trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ,… cũng không kém phần rực rỡ những sắc hoa lan, đào, quất, bưởi cảnh.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 5.

Giống như các năm trước, đào, quất, bưởi cảnh luôn đa dạng về mẫu mã, cũng như giá tiền cho người mua.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 6.

Nhiều người dân tranh thủ ngày nghỉ đã xuống phố tìm cho gia đình những chậu hoa lan, cây đào và quất về chơi Tết sớm làm không khí trên nhiều tuyến đường trở lên nhộn nhịp hơn.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 7.

Anh Hoàng (Long Biên) chủ cơ sở bán quất trên đường Lạc Long Quân cho biết: “Dù chưa đến Tết nhưng lượng khách mua đào và quất cảnh khá đông”.

Người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm Tết sớm- Ảnh 8.

“Việc mua sắm đồ Tết sớm do nhiều người tranh thủ ngày nghỉ, hàng hoá giá rẻ thay vì để sát ngày nghỉ lễ phải chen chúc và giá cả cũng đắt đỏ hơn”, anh Long (Hà Đông) chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem