Người Việt sơ tán khỏi miền Đông Ukraine

Chủ nhật, ngày 15/06/2014 23:12 PM (GMT+7)
Trước diễn biến căng thẳng gia tăng tại miền Đông Ukraine, tuyên bố trước đó của tổng thống Poroshenko về chấm dứt chiến sự tại đây đã gần như không thể diễn ra và phải thiết lập “hành lang nhân đạo” nhằm sơ tán dân thường ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bình luận 0

Mới đây ngày 14.6, người biểu tình tại Kiev bộc lộ hành động quá khích, lực lượng an ninh Ukraine đã không can thiệp, ngăn chặn. Một số người biểu tình còn thét lên rằng: “Nga là những kẻ giết người!”.

Ngay sau vụ việc trụ sở Đại sứ quán Nga bị nhóm người biểu tình quá khích đập phá, Bộ Ngoại giao Nga đã ra văn bản phản ứng, bày tỏ “vô cùng phẫn nộ trước hành động khiêu khích của những thanh niên mang tư tưởng phát-xít ở Kiev nhằm vào Đại sứ quán Nga. Moscow đòi hỏi Ukraine phải dùng mọi biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ các nhà ngoại giao Nga ở Kiev”.

Vụ biểu tình bạo lực tại Kiev diễn ra sau khi một máy bay của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn rơi tại thành phố Lugansk ở miền Đông, khiến toàn bộ 49 người trên khoang thiệt mạng. Đây được tin là vụ tổn thất về người lớn nhất của lực lượng chính phủ trong một vụ đơn lẻ kể từ khi chính phủ Ukraine bắt đầu một chiến dịch nhằm cố gắng dẹp tình trạng nổi dậy ở miền đông.

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thề sẽ trả đũa các lực lượng ly khai ở miền Đông.  

Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố mới đây cũng lên án vụ tấn công nhằm vào sứ quán Nga tại Kiev. 

Tình hình đó càng gây cho người dân thêm nhiều quan ngại về tình hình chiến sự gia tăng, khó kiểm soát tại miền Đông Ukraine. Nhiều gia đình người Việt sinh sống tại nơi nguy hiểm này đã buộc phải rời khỏi nhà cửa, hoặc gửi con cái đến các gia đình người Việt khác ở khu vực an toàn hơn, hoặc về nước.

img
Thường dân Donetsk trú dưới đường hầm của nhà ga thành phố để tránh bom đạn.

 

img
Người biểu tình quá khích trước Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev.

Hơn 7 tiếng đồng hồ đi đường vòng, phải qua nhiều trạm kiểm soát của các lực lượng có vũ trang, vợ chồng anh Lê mới đi được từ thành phố Khartsyz đến Kharkov, cách đó khoảng 350km.

Dù thành phố nhỏ nơi anh và 2 hộ gia đình Việt Nam nữa sinh sống chưa phải là điểm nóng xung đột, nhưng chiến sự cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân.

Anh Hoàng Văn Lê, sinh sống ở TP. Khartsyz, tỉnh Donetsk, Ukraine cho biết: “Mãi đến ngày hôm qua mới biết có thông báo cho đi trước một tuần. Khi lên đây cũng có gọi anh em cộng đồng cùng đi nhưng mỗi người một hoàn cảnh nên không phải ai cũng đi. Lên đây rồi thì dự định là ngày mai mua vé, ngày mốt bay về Việt Nam”.

Phần đông người Việt tại miền Đông Ukraine vẫn bám trụ tại khu vực, vì còn “vấn vương” tài sản và bất động sản tích lũy từ nhiều năm. Nhiều gia đình chỉ đưa con cái về Việt Nam hoặc đi sơ tán đến các thành phố của Ukraine yên ổn hơn, như Kharcov.

Nhà của hai chị em Lê và Giang ở gần ngay nhà ga và sân bay Donetsk, nên cách đây 1 tuần, bố mẹ đã gửi các em đến nhà người quen.

Em Vũ Thị Lena, sinh sống ở TP. Donetsk, Ukraine nói: “Em đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng súng đạn nổ. Tầm nửa tiếng sau thì em Giang và bố chạy về. Hôm đấy cả ngày tiếng máy bay tiếng súng tiếng mìn, cũng thấy hơi sợ sợ rồi. Bố mẹ em thấy tình hình căng thẳng quá nên gửi bọn em lên đây trước, còn nếu mà ở dưới đấy chiến sự to còn xảy ra thì bố mẹ sẽ lên sau”.

Trước khi Tổng thống Ukraine chỉ thị thiết lập “hành lang nhân đạo” nhằm di tản dân chúng ra khỏi vùng chiến sự, nhiều người dân Ukraine, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, đã sơ tán sang Nga và các khu vực an toàn lân cận.

Hiện nay, tại tỉnh Donetsk có gần 400 người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực bất ổn miền Đông Ukraine. Hiện tại tất cả đều an toàn. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev cũng đã phối hợp với Bộ ngoại giao Ukraine, Cục di trú và Cơ quan quản lý đường sắt Ukraine để có các phương án hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam khi cần thiết.
Huyền Phương (Tổng hợp) (VTV/TPO/Dantri)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem