Nguyễn Phi Hoàng: Cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại V.League có gì đặc biệt?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 27/07/2022 17:10 PM (GMT+7)
Có thể nói với một phong độ cao như hiện tại, cánh cửa lên chơi tại U23 Việt Nam đang mở rộng chào đón tài năng trẻ của SHB Đà Nẵng là Nguyễn Phi Hoàng.
Bình luận 0

V.League năm nay đã chứng kiến rất nhiều CLB mạnh dạn ra tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu. Trong đó, SHB Đà Nẵng là đội bóng thành công nhất trong hướng đi sử dụng những "Cây nhà lá vườn" của lò đào tạo.

Nguyễn Phi Hoàng: Cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại V.league có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Nguyễn Phi Hoàng đang là tương lai của bóng đá Đà Nẵng (Ảnh I.T)

Ở những vòng đấu đã qua, đội bóng sông Hàn đã có được chiến thắng thuyết phục trước hai đối thủ mạnh là SLNA và Toppeland Bình Định. Điều đáng nói, người góp công lớn mang về thành tích đáng khen đó lại đến từ một cầu thủ trẻ có tên Nguyễn Phi Hoàng, người đang được xem là "sao mai" đáng xem nhất tại sân chơi V.League.

Ở tuổi 19, Nguyễn Phi Hoàng đã có được 3 bàn thắng ở 2 trận đấu liên tiếp, một con số rất đáng ghi nhận với một cầu thủ trẻ. Ở trận đấu gặp SLNA, tiền đạo số 21 của SHB Đà Nẵng đã bước ra ánh sáng với nhiều pha bóng cực kỳ ấn tượng.

Đầu tiên từ tình huống đột phá của người đồng đội Đình Duy, Phi Hoàng nhận được đường chuyền rồi tinh tế loại bỏ trung vệ kinh nghiệm Quế Ngọc Hải, trước khi có pha dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.

Ở bàn thắng thứ 2, cũng xuất phát từ một tình huống phối hợp tương tự, Phi Hoàng đã khiến các khán giả trên sân Hòa Xuân nổ tung với cú dứt điểm trái phá bằng chân không thuận. Bàn thắng sau đó đã được đề cử là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu.

Nguyễn Phi Hoàng: Cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại V.league có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Nguyễn Phi Hoàng đang là hiện tượng tại V.League 2022 (Ảnh I.T)

Sau khi có được một tinh thần tốt với màn trình diễn không thể chê vào đâu được trước SLNA, Phi Hoàng tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp SHB Đà Nẵng giành chiến thắng trước Toppeland Bình Định.

Có thể nói với một phong độ cao như hiện tại, cánh cửa lên chơi tại U23 Việt Nam đang mở rộng chào đón Nguyễn Phi Hoàng. Từ sau lứa cầu thủ Phan Văn Long rồi đến Hà Đức Chinh, bóng đá Đà Nẵng mới tiếp tục có được một cầu thủ trẻ tài năng như Nguyễn Phi Hoàng.

Hy vọng, với những điều phi thường đã làm được ở hai vòng đấu đã qua tại V.League, tiền đạo 2003 sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ để mang đến niềm vui cho các cổ động viên bóng đá sông Hàn.

Ở V.League 2020, việc được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách đội 1 của Đà Nẵng khi mới 16 tuổi đã giúp Nguyễn Phi Hoàng lập kỷ lục khi là cầu thủ trẻ nhất tại giải đấu. Thậm chí anh còn được đưa vào sân ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng và cũng để lại những dấu ấn nhờ những bước chạy đầy tốc độ của mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem