Người chắp bút "Lê Vân yêu và sống" viết hồi ký để "xé bỏ" mặt nạ của mình
Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chúng tôi có chuyến công tác trở lại xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu vào một ngày nắng đẹp, những cơn mưa đầu hạ như xóa tan cái nghèo, cái khó ở miền đất biên viễn xa xôi này. Can Hồ hôm nay đã bớt nghèo, từ khi chính quyền và người dân quyết tâm xây dựng nông thôn mới, bản làng Can hồ đã bừng sáng hơn.
Xã Can Hồ có 5 bản, 523 hộ với hơn 2 nghìn nhân khẩu, đồng bào nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, bao gồm dân tộc Hà Nhì, Si La và Mông. Ít ai có thể ngờ rằng, vùng quê Can Hồ nghèo khó đến xác xơ xưa kia nay có sự đổi thay rõ rệt.
Qua câu chuyện với các cụ già có uy tín ở Can Hồ, trước đây dân ở Can Hồ nghèo lắm, ăn không đủ no, áo không có để mặc, một phần là do các hủ tục tồn tại, trình độ nhận thức của bà con còn hạn chế, sự trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước còn phổ biến. Thêm nữa cơn bão "Nàng tiên nâu" tràn qua, khiến cái đói nghèo, cái nghèo cứ bám riết lấy Can Hồ.

Ai có dịp tới xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu hôm nay sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi, những tuyến đường lầy lội mỗi khi mưa về nay được chính quyền, nhân dân chung tay góp đất, góp sức xây dựng. Ảnh: Tuấn Hùng
Những tưởng đời sống của bà con Can Hồ sẽ chìm dưới tăm tối, không lối thoát. Nhưng như một phép màu, các chính sách ưu đãi của Chính phủ dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… đã như một luồng gió mới, tiếp lực giúp Can Hồ lột xác.
Những con đường đất, sỏi đá bé tí tẹo xưa, nay được thay thế bằng đường bê tông sạch bong, hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố, khang trang thay thế những ngôi nhà tranh tre xiêu vẹo. Trên nương cây cối xanh tốt, ruộng đồng trù phú. Rất dễ nhận ra một điều, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của của bà con nơi đây đã có sự đổi thay vượt bậc.
Để có được những trái ngọt như hôm nay, hơn một thập kỷ qua, các cấp chính quyền và người dân xã Can Hồ đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cùng với sự giúp đỡ đắc lực từ các cấp chính quyền huyện Mường Tè…

Quyết tâm thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, bà con nông dân ở Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô theo hướng hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao thu nhập. Ảnh: Tuấn Hùng
Sau cái bắt tay thật chặt, ông Lỳ Gạ Xá, Phó chủ tịch UBND xã Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu cho hay: Trong các giải pháp giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đưa Can Hồ thoát nghèo. Bên cạnh các chương trình giảm nghèo bền vững, chúng tôi xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Quá trình ấy cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và để thành công thì cần có sự tham gia tích cực của bà con.
Vì thế, để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, một mặt xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân để quán triệt các chủ trương, nghị quyết của TW, Chính phủ qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp tại xã, bản...
Thông qua tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình, qua đó từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước.
Bên cạnh đó, xã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới một cách chi tiết cho từng năm và từng giai đoạn cụ thể.

Đến xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu hôm nay dễ dàng nhận ra phương thức chăn nuôi của bà con đã có sự thay đổi lớn, từ chăn nuôi thả rông kém năng suất, nay bà con đầu tư chuồng trại, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, nhờ đó nâng cao sản lượng, cho thu nhập cao hơn. Ảnh: Tuấn Hùng
"Sau nhiều nỗ lực vượt khó, tận dụng lợi thế sẵn có, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Để không lỡ hẹn cán đích nông thôn mới vào năm 2025, xã đang triển khai nhiều giải pháp giúp bà con phát triển kinh tế, lấy tiêu chí thu nhập làm tiền đề để hoàn thành các tiêu chưa đạt", ông Xá hồ hởi cho biết.
Xác định rõ hướng đi trong phát triển kinh tế, một mặt chính quyền xã Can Hồ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất, đưa những loại cây trồng, con giống có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, sản xuất.
Phát huy thế mạnh của địa phương trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là trâu, bò. Xã liên kết, phối hợp với các ban, ngành huyện giúp nông dân vay vốn qua các tổ chức hội như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… để người dân xây dựng chuồng trại, mua giống trâu, bò, gà, vịt về chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Đến nay, toàn xã có 2.680 con gia súc và trên 7.000 con gia cầm.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu đang là mô hình được bà con đẩy mạnh phát triển, nhờ mô hình này người dân có thêm thu nhập, góp phần cùng chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng
Hồ hởi chia sẻ với chúng tôi, anh Hù Chà Hai, bản Sìn Thầu Chải, xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu cho biết: Tôi và gia đình rất vui bởi, nếu không có sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền thì cái đói, cái nghèo sẽ còn bám mãi lấy chúng tôi.
Giờ chúng tôi có thu nhập ổn định, thoát nghèo, được đi trên những con đường thênh thang, sạch đẹp, không còn lo lắng lầy lội mỗi khi trời mưa. Giờ tôi chỉ lo làm ăn, phát triển kinh tế.
Thực tế cho thấy, để nâng cao thu nhập cho người dân và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xã Can Hồ đã họp bàn và đưa ra những giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí như đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học, kỹ thuật.
Khuyến khích nhân dân tận dụng tối đa quỹ đất sản xuất, chuyển đổi những diện tích đất không chủ động được nước sang trồng các loại cây có độ chống chịu hạn tốt; tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ gắn với chăn nuôi gia súc.
Triển khai nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Can Hồ đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tuy còn cao (hơn 50%) xong nhân dân xã Can Hồ rất đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới, bà con sẵn sàng hiến đất, góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi.

Chính quyền và bà con nông dân xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu đã và đang huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng thế mạnh trong phát triển các mô hình kinh tế mới, cho hiệu quả cao, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tuấn Hùng
Bản làng Can Hồ hôm nay trù phú, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao là những thành quả sau nhiều nỗ lực xây dựng các chương trình giảm nghèo của Chính phủ. Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới giữ vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ giúp Can Hồ có sự đổi thay thực sự về chất.
Một cuộc sống mới tràn đầy sức sống đang về với bà con xã Can Hồ, tin rằng với nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của người dân, Cán Hồ sẽ cán đích nông thôn mới vào một ngày không xa.
Những năm qua, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập, hợp nhất) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Tác giả Bùi Mai Hạnh, người chắp bút cuốn "Lê Vân yêu và sống", viết hồi ký riêng, kể về hành trình "xé bỏ" lớp mặt nạ mà xã hội vô hình áp lên mình.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện để điều tra hành vi Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong quá trình mở rộng vụ án liên quan Lê Trung Khoa.
Đó là nhận định của Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo (VTV), nhà báo Trịnh Quốc Đông – thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III năm 2025 với PV Dân Việt về chất lượng tác phẩm dự giải năm nay, cách tác giả tiếp cận chủ đề chuyển đổi số và những kỳ vọng cho mùa giải 2026.
Từ bỏ công việc hướng dẫn viên du lịch tại TPHCM, anh Huỳnh Văn Thuận (39 tuổi) trở về quê nhà Cần Thơ và bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy mạo hiểm với mô hình nuôi cà cuống-một trong các con đặc sản có "nguy cơ tuyệt chủng" và đã "tuyệt chủng" ở nhiều vùng quê.
Sau khi gia nhập CLB CAHN, trung vệ Việt kiều Adou Minh đã nhanh chóng hoà nhập và thường xuyên được HLV Alexandre Polking tin dùng.
Khả năng Ukraine thất bại ngày càng tăng đã trở thành cơn ác mộng chính trị đối với cả Liên minh Châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hậu quả là hiển nhiên đối với mọi thủ đô lớn: một thất bại chiến lược ở Đông Âu sẽ gây ra những cú sốc kinh tế, thể chế và quân sự lan rộng khắp hệ thống phương Tây - theo bình luận của báo Nga Pravda.
Những chia sẻ từ giáo viên, học viên và bộ đội biên phòng cho thấy nỗ lực, kiên trì giúp bà con biết chữ, tiếp cận thông tin và cải thiện sinh kế trong bối cảnh chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Mấy ngày nay, bà con nông dân xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng (địa phận huyện Vĩnh Bảo trước đây) hối hả đón con nước lên, nhà nào cũng huy động tối đa nhân lực mang đồ đi "săm rươi"-vớt con rươi, con đặc sản ví như "của hiếm trời cho". Nước rút, con rươi nổi lên dày đặc như vỏ trấu, dùng săm vớt lên, thương lái đã đứng sẵn chờ mua trên bờ.
Nhiều cây cổ thụ hoành tráng là các trà hàng trăm tuổi được Ban tổ chức Lễ hội trà quốc tế năm 2025 trưng bày tại quảng trường Lâm Viên (tỉnh Lâm Đồng) thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.
Sáng 6/12, UBND xã Tả Lèng (Lai Châu) tổ chức khai mạc lễ hội đua ngựa lần thứ I, năm 2025 với chủ đề “Vó ngựa trên PuTaLeng”.
Nông dân Hoàng Văn Tòng, dân tộc Nùng là điển hình tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh Khánh Hòa.
Huyền sử của đất Việt, nổi bật một cái tên từng khiến cả đế chế hùng mạnh phương Bắc phải nể phục: Lý Ông Trọng, vị tướng khổng lồ của Giao Chỉ, người được Tần Thủy Hoàng gả công chúa và trọng dụng như trụ cột quân sự. Từ chiến địa Hung Nô đến đình Chèm bên bờ sông Hồng, câu chuyện về phò mã nhà Tần mang dòng máu Việt vẫn sống mãi như một biểu tượng và bản lĩnh người Việt thuở xưa.
Nghề dạy học không chỉ đòi hỏi tri thức mà còn là đạo đức và trách nhiệm. Vậy giáo viên có được lợi dụng chức danh nhà giáo cho mục đích cá nhân hay không? Luật sư Cao Thanh Tâm – Giám đốc Công ty Luật CTT Piper Việt Nam đã có chia sẻ cụ thể.
U22 Lào dù chơi rất nỗ lực, thậm chí có bàn mở tỷ số nhưng cuối cùng đã thua U22 Malaysia với tỷ số 1-4 và khiến U22 Việt Nam chịu áp lực đáng kể.
"Bóng hồng" Lê Chúc An là một trong những thành viên của đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 33. Dù mới 17 tuổi nhưng tài năng này đã dạn dày bản lĩnh và trở thành niềm hy vọng lớn khi ra đấu trường quốc tế.
Thời tiết gây bất lợi mùa màng, nhưng việc Philippines tái nhập khẩu gạo từ tháng 1/2026 chỉ là đồn đoán?. Ở Philippines, bất lợi về thời tiết, dù thiệt hại đối với diện tích trồng lúa cao hơn so với dự báo trước đó, nhưng phần lớn vùng trồng lúa trọng điểm không bị ảnh hưởng. Bộ Nôn nghiệp quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới ban hành khuyến cáo, rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 sẽ giảm đáng kể.
Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ III - năm 2025, nhiều tác giả, nhóm tác giả đã xúc động chia sẻ về niềm tự hào khi được "xướng tên" trên bục vinh danh. Khoảnh khắc ấy không chỉ là sự công nhận cho một hành trình lao động, sáng tạo miệt mài, mà còn truyền thêm nguồn động lực mới để tiếp tục viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Giải báo chí do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.
Một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của dư luận vì ngoại hình mang những nét đặc trưng của người phương Tây, dù cả bố và mẹ em đều là người Trung Quốc. Câu chuyện đã thu hút tới 120 triệu lượt xem trên các mạng xã hội đại lục.
Là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng công nghệ và ô tô, đồng thời đã gắn bó với chiếc VF 8 hơn 2 năm với quãng đường vượt 80.000 km, chuyên gia Bạch Thành Trung khẳng định mẫu D-SUV của VinFast là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn dài hạn của hãng xe Việt: làm ra chiếc xe tiên tiến nhất với những công nghệ tốt nhất.
Không chỉ thực hiện “cuộc cách mạng” chuyển đổi số một cách sâu, rộng trong chính nội bộ hệ thống, Agribank còn triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Các hoạt động thiết thực của Agribank đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ trong "cuộc đua" hướng tới Kỷ nguyên số.
Tối ngày 05/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam - VTV2, Agribank vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Giải báo chí, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của khu vực “Tam nông”.
Những năm gần đây, nông sản Tuyên Quang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường bởi chất lượng, sự an toàn và tính đặc trưng vùng miền. Trong đó, cây chanh trở thành một trong những loại nông sản đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội, giúp hàng trăm hộ dân có thu nhập cao và ổn định. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai phù sa màu mỡ, Tuyên Quang sở hữu điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây ăn quả. Trong số đó, cây chanh được đánh giá có khả năng thích nghi tốt, sinh trưởng mạnh và cho năng suất đều quanh năm.
Từ một cậu bé đam mê bóng đá ở vùng đất Lâm Đồng, không thể vượt qua vòng tuyển chọn tại Bình Dương, Phạm Lê Xuân Lộc đã rẽ sang một lối đi khác, và chính môn xe đạp đã mở ra một hành trình đầy vinh quang.
Để thương hiệu quýt Bạch Thông được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xã xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội cam, quýt và phiên chợ nông sản năm 2025 quy mô với nhiều sản phẩm nông sản đặc hữu của địa phương.
Vietnam Airlines đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025, sự kiện văn hóa cộng đồng quy mô quốc gia nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với vai trò Nhà đồng hành xuyên suốt.
Trong vai trò thành viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký – Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chia sẻ với PV Dân Việt về chất lượng tác phẩm năm nay, những điểm mới nổi bật và kỳ vọng với mảng phát thanh trong mùa giải tới.
Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới mới đang hoạt động trên vùng biển Phillipines, dự báo 8/12 sẽ đổ bộ biển Đông.
Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nói rằng Ukraine sẽ “không thể chấp nhận” việc “đơn giản từ bỏ lãnh thổ” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.
Hà Nội quyết định chấm dứt toàn bộ văn bản từng giao Posco E&C nghiên cứu quy hoạch khu đô thị Ngọc Liệp - Đồng Trúc sau hơn 15 năm không triển khai, đồng thời giao lại các cơ quan địa phương quản lý khu đất.