Nóng: Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ đang lao về phía Trái Đất

Sputnik Thứ ba, ngày 02/06/2020 17:00 PM (GMT+7)
Dự đoán rằng vào ngày 6/6 lúc 10h20 giờ Hà Nội, tiểu hành tinh này sẽ bay qua hành tinh chúng ta ở khoảng cách tối thiểu.
Bình luận 0
Nóng: Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ đang lao về phía Trái Đất  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tiểu hành tinh 163348 (2002 NN4), kích thước bằng một sân bóng đá, có khả năng gây nguy hiểm cho nhân loại, sẽ bay gần Trái đất. Tin được Space Reference thông báo.

Thiên thể được phát hiện vào năm 2002. Dự đoán rằng vào ngày 6/6 lúc 10h20 giờ Hà Nội nó sẽ bay qua hành tinh chúng ta ở khoảng cách tối thiểu. Khoảng cách giữa tiểu hành tinh và Trái đất sẽ là 5,93 triệu km. Khoảng cách tối thiểu từ thiên thạch đến Trái đất sẽ lớn gấp 13 lần so với khoảng cách từ quỹ đạo của nó đến Mặt trăng.

Quỹ đạo của tiểu hành tinh cắt ngang quỹ đạo Trái đất, vì vậy nó được coi là tiềm ẩn nguy cơ. Mặc dù tiểu hành tinh được liệt vào loại nhỏ theo “giá trị tuyệt đối” (từ 250 đến 570 mét), nhưng nó vẫn lớn hơn 90 phần trăm các thiên thể tiềm ẩn nguy hiểm khác.

Đầu tháng 3, các nhà thiên văn học từ dự án Virtual Telescope đã quay được một đoạn video về tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ đối với Trái đất mang số hiệu (52768) 1998 OR2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem