Chiến sự Nga-Ukraine mới nhất: Ukraine tuyên bố hạ sát tướng Nga

Phương Dung (theo Fox News) Thứ sáu, ngày 04/03/2022 10:27 AM (GMT+7)
Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky - người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7 của Nga đã thiệt mạng ở chiến trường Ukraine, hãng tin Fox News của Mỹ dẫn các nguồn tin Ukraine và Nga đưa tin.
Bình luận 0
NÓNG: Ukraine tuyên bố hạ sát tướng Nga - Ảnh 1.

Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky - người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7 của Nga được cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh Fox News.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ sát Thiếu tướng Nga Andrei Sukhovetsky trong trận chiến hồi đầu tuần, hãng tin Fox News dẫn lời các quan chức Ukraine và nguồn tin Nga ngày 3/3 cho biết.

Hiện chưa rõ hoàn cảnh liên quan đến cái chết của vị tướng 47 tuổi, nhưng tờ Pravda do Điện Kremlin hậu thuẫn cho biết ông Sukhovetsky đã bị giết "trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine".

Theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm thiếu tướng Sukhovetsky làm phó chỉ huy của Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41 của Quân khu Trung tâm vào năm ngoái.

Ông cũng là người đứng đầu Sư đoàn Dù số 7, từng phục vụ ở Syria và nhận được hai bằng khen về sự dũng cảm trong cuộc chiến từ Điện Kremlin.

"Thực tế là chúng tôi đã giết ông ta”, Volodymyr Omelyan, cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, người đã tham gia lực lượng dân quân ở Kiev tuyên bố với Fox News Digital hôm thứ Năm 3/3.

Mỹ chưa thể xác nhận ngay lập tức cái chết của vị tướng Nga, theo một quan chức quốc phòng cấp cao.

Nhưng một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội VKontakte của Nga được cho là của Sergei Chipilev - thành viên của một nhóm sĩ quan quân đội Nga được cho là đã thông báo về cái chết của vị tướng Nga: "Với nỗi đau đớn tột cùng, chúng tôi đã biết tin buồn về cái chết của người bạn của chúng tôi - Thiếu tướng Andrey Sukhovetsky - trên lãnh thổ Ukraine trong chiến dịch đặc biệt”.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông", tài khoản Sergei Chipilev viết, theo bản dịch được xuất bản bởi tờ báo tiếng Anh của Nga, Pravda.ru.

Dan Hoffman, cựu sĩ quan CIA bình luận nói về cái chết của thiếu tướng Sukhovetsky ở Ukraine rằng: “Nếu đây là sự thật, thì nó có ý nghĩa rất lớn. Nó có thể củng cố quyết tâm kiên định của quân đội Ukraine và thể hiện một chiến thắng về mặt chiến thuật".

Theo nhiều nguồn tin, đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga dường như đã bị đình trệ bên ngoài Kiev trong nhiều ngày. Đoàn xe được cho là đang bị sa lầy bởi các vấn đề hậu cần và sự kháng cự của Ukraine.

Nhưng các lực lượng Nga đã chiếm được Kherson, một thành phố cảng có gần 300.000 người. Các lực lượng Nga được báo cáo vẫn tiếp tục pháo kích vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, và bắn phá các lực lượng phòng thủ ở Mariupol.

Sáng thứ Tư 2/3, Nga thông tin rằng các lực lượng của họ đã mất 498 quân ở Ukraine trong khi các quan chức Ukraine tuyên bố con số lên tới 9.000 người.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem