Nước đi không ngờ tới của TT Putin khiến phương Tây đỡ không nổi

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 27/04/2023 10:10 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa trong trường hợp tịch thu hoặc hạn chế quyền đối với tài sản của Nga ở nước ngoài.
Bình luận 0
Nước đi không ngờ tới của TT Putin khiến phương Tây đỡ không nổi - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa về các biện pháp tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Ảnh IT

Những biện pháp như vậy là cần thiết để chống lại các hành động bất hợp pháp mà Mỹ và các quốc gia khác thực hiện đối với các công ty và công dân Nga, giới chức Nga khẳng định.

Theo sắc lệnh, tài sản của các quốc gia không thân thiện ở Nga sẽ chịu sự quản lý của bên ngoài nếu quyền của Nga đối với tài sản của mình ở nước ngoài bị tịch thu hoặc hạn chế.

Đồng thời, nguyên thủ quốc gia Nga có thể chấm dứt việc quản lý tài sản tạm thời, nghị định nêu rõ.

Theo văn bản, danh mục tài sản nước ngoài thuộc diện chuyển giao tạm thời quản lý bao gồm quyền lợi của các cổ đông tại Unipro và Fortum.

Thẩm quyền giải quyết bao gồm: Unipro PJSC là công ty hoạt động hiệu quả nhất trong lĩnh vực sản xuất nhiệt điện tại Liên bang Nga. Unipro PJSC bao gồm 5 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 11.245,1 MW. Fortum là một công ty năng lượng cam kết thúc đẩy quá trình phát triển năng lượng hướng tới một thế giới sạch hơn. Các hoạt động chính của tập đoàn tập trung ở các nước Bắc Âu và bao gồm sản xuất điện không CO2, phân phối điện, sưởi ấm khu vực, tái chế và xử lý chất thải.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ Tài chính Mỹ xem xét khả năng chuyển các tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine. Bà cho biết Washington đang đàm phán vấn đề này với các đồng minh của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết Bộ Tư pháp đã được trao quyền hạn mới để sử dụng các tài sản đã bị tịch thu từ các nhà tài phiệt Nga để khôi phục Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ thừa nhận rằng có những trở ngại pháp lý nghiêm trọng đối với việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Không có khó khăn gì khi thu giữ chúng ở quy mô nhỏ, nhưng vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh trong trường hợp tịch thu lớn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch hợp pháp hóa việc tịch thu tài sản của Nga. Theo ý kiến của ông, kế hoạch này là "cam chịu thất bại." Tuy nhiên, Mỹ vẫn có cơ hội thuyết phục EU sử dụng tài sản của Nga để khôi phục Ukraine. Một động thái như vậy có thể tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem