Nuôi cá, tung thức ăn thấy bơi rào rào, bắt hàng tấn, một chi hội trưởng nông dân ở Ninh Bình khá giả

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 05/07/2023 12:41 PM (GMT+7)
Bà Bùi Thị Vinh-Chi hội trưởng nông dân thôn Trung Tâm (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) luôn được hội viên trong chi Hội quý mến. Không chỉ vậy, bà Vinh còn được biết đến gương làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi cá nước ngọt bán công nghiệp để mỗi năm gia đình lãi gần 100 triệu đồng.
Bình luận 0

Chi hội trưởng nông dân làm kinh tế giỏi

Được sự giới thiệu của ông Đồng Văn Đông-Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Phong (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN trực tiếp về tham quan mô hình nuôi cá nước ngọt hộ bà Bùi Thị Vinh tại thôn Trung Tâm.

Clip: Mô hình nuôi cá nước ngọt hộ bà Bùi Thị Vinh (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Bà Bùi Thị Vinh chia sẻ với phóng viên: "Ngoài tham gia phong trào nông dân, tôi còn thầu thêm 1,2 mẫu đất để nuôi trồng thủy sản theo hình thức bán công nghiệp. Tôi chọn các loại cá truyền thống để nuôi như: Trắm cỏ, cá chép, cá mè...qua đó mỗi năm thu hoạch hơn 10 tấn cá các loại".

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Mô hình nuôi cá nước ngọt hộ bà Bùi Thị Vinh-Chi hội trưởng nông dân thôn Trung Tâm (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan) rộng 1,2 mẫu. Ảnh: Vũ Thượng

Bà Bùi Thị Vinh cho biết: "Để nuôi con cá nước ngọt theo hình thức bán công nghiệp, tôi đã đăng ký các lớp tập huấn nuôi trồng thủy sản, đi tham quan và tìm hiểu thêm qua sách, báo...Năm 2018, tôi đầu tư khoảng 500 triệu đồng, chủ yếu xây bờ kè bao quanh ao, mua máy tạo oxy, máng ăn tự động…Qua ghi chép, tính toán gia đình tôi thu lãi gần 100 triệu đồng/năm".

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Máy tạo oxy cho đàn cá nước ngọt tại hộ bà Bùi Thị Vinh. Ảnh: Vũ Thượng

Với nhiều năm nuôi các loại cá nước ngọt thành công, bà Vinh bộc bạch: "Đối với nuôi con cá trắm cỏ, cá chép…số lượng lớn trong ao, điều quan trọng vẫn là cung cấp đủ nguồn oxy cho đàn cá".

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 4.

Các loại cá nước ngọt hộ bà Vinh đang nuôi như: Cá chép, trắm cỏ...Ảnh: Vũ Thượng

"Ngoài ra, nguồn thức ăn cũng phải đảm bảo đủ chất lượng, thường xuyên bổ sung khoáng chất, phòng bệnh cho đàn cá theo định kỳ…Vì thế đàn cá nhà tôi nuôi mới nhanh lớn, đem lại năng suất cao", bà Vinh nói.

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 5.

Nguồn nước cấp vào ao nuôi cá phải đảm bảo không bị ô nhiễm. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, trước kia gia đình bà Vinh nuôi các loại cá trắm cỏ, cá chép, cá mè...kiểu truyền thống, nuôi trong ao đất. Sau nhiều năm, các ao tù càng bị ô nhiễm nặng, dịch bệnh nhiều, hiệu quả giảm. Qua đó, gia đình bà đã chuyển từ nuôi quảng canh truyền thống sang nuôi bán công nghiệp.

Giỏi nuôi  cá, nhiệt tình với việc Hội

Bà Bùi Thị Vinh hiện là Chi hội trưởng nông dân thôn Trung Tâm, với nhiều năm gắn bó trong công tác Hội, bà được mọi người khen ngợi là năng động, nhiệt tình trong các phong trào nông dân, tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao.

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 6.

Hộ bà Bùi Thị Vinh (xã Đồng Phong) đầu tư máy tạo oxy, máng ăn tự động...cho ao cá nước ngọt khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Vũ Thượng

Qua tìm hiểu từ phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, Chi hội thôn Trung Tâm (xã Đồng Phong, huyện Nho Quan) luôn được đánh giá là chi hội thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân, liên tục đạt chi hội vững mạnh.

Ninh Bình: Một Chi hội trưởng nông dân nuôi cá lãi gần 100 triệu đồng - Ảnh 7.

Ông Đồng Văn Đông-Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đánh giá cao mô hình nuôi cá nước ngọt hộ bà vinh thôn Trung Tâm. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Đồng Văn Đông-Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Phong (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đánh giá: "Dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng bà Bùi Thị Vinh luôn biết cách sắp xếp và phân bổ thời gian phù hợp, kiên trì vận động hội viên tham gia hoạt động Hội".

"Bên cạnh đó, những hội viên nông dân trong thôn gặp khó khăn, bà Vinh sẵn sàng hướng dẫn tham gia lớp tập huấn, cách làm ăn, hỗ trợ vay vốn để sản xuất kinh doanh, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo. Riêng mô hình nuôi cá nước ngọt hộ bà Vinh đang là điểm sáng để các hội viên đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm", ông Đông cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem