“Ông hoàng nhạc Việt” hối hận vì từng bất hòa với Hoài Linh, không quyết liệt giữ Hoài Lâm

Châu Anh Thứ hai, ngày 14/09/2020 18:35 PM (GMT+7)
Lời tâm sự của “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng trước những ý kiến trái chiều từ dư luận và điều anh hối hận nhận được sự quan tâm của công chúng.
Bình luận 0

Mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện trong chương trình "Lời tự sự" vừa được lên sóng VTV3 thu hút sự quan tâm của khán giả. Đối diện với đạo diễn Lê Hoàng, nam ca sĩ bày tỏ suy nghĩ cá nhân về ý kiến trái chiều của dư luận. Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" cũng bộc bạch điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất liên quan đến người anh thân thiết Hoài Linh và ca sĩ Hoài Lâm.

Ngay đầu chương trình, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn đánh giá Đàm Vĩnh Hưng là một người nghệ sĩ rất ngông, kiêu và bất cần. Đàm Vĩnh Hưng kiêu vì từng tự đánh giá giọng hát của mình là số 1 và có tài sản "khủng". Không những thế, anh còn là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất Việt Nam, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới công chúng. Theo Lê Hoàng, sự bất cần của giọng ca "Xin lỗi tình yêu" được thể hiện qua những phát ngôn "lố" mà nhiều người không dám nói.

“Ông hoàng nhạc Việt” hối hận vì từng bất hòa với Hoài Linh, không quyết liệt giữ Hoài Lâm - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn đặt vấn đề với Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình "Lời tự sự".

Về phía Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, trong số những điều đạo diễn Lê Hoàng liệt kê và dư luận đánh giá như trên chỉ có hai điều là đúng. Nam ca sĩ tuyên bố: “Thứ nhất, tôi rất ghét kiêu, chảnh chọe, hống hách. Nó không có trong máu của tôi. Tôi là người cá tính rất mạnh, không bị trùng lặp với bất kỳ ai hết, đấy là màu sắc riêng của tôi. Cho nên, tôi phải dùng những từ ngữ mạnh để gây ấn tượng. Đó là cách của tôi!

Tôi không có giấy chứng nhận của một người bị tâm thần để nói lên những điều để người ta "ném chai" vào mình. Chỉ là có những người đả kích, tấn công làm tôi buộc lòng phải chống trả. Mọi người cho đó là kiêu hãnh nhưng thực ra tôi kiêu trên tài năng của tôi chứ không dùng cái kiêu đó để đàn áp, ép buộc ai cả".

“Ông hoàng nhạc Việt” hối hận vì từng bất hòa với Hoài Linh, không quyết liệt giữ Hoài Lâm - Ảnh 2.

Đàm Vĩnh Hưng giải thích về sự ngông cuồng, hành động bản năng của anh.

Trên sóng truyền hình, Đàm Vĩnh Hưng thề rằng anh chưa từng tự nhận mình là người hát hay. Anh chỉ biết hát như thế nào để nhận được sự vỗ tay to, ủng hộ nhiệt tình của người nghe. Nam ca sĩ thừa nhận mình là người bất cần, không thích trở thành kẻ thua cuộc. Tuy sở hữu tâm hồn nghệ sĩ nhưng anh lại hành động một cách bản năng.

Tại đây, "Ông hoàng nhạc Việt" chia sẻ về 5 điều khiến anh hối hận nhất trong cuộc đời mình. Anh tâm sự: "Điều hối hận nhất của tôi là không quyết định đi hát sớm hơn chút. Hối hận thứ 2 là đã có lúc bất hòa với anh Hoài Linh. Thứ 3 là tôi không đấu tranh quyết liệt để giữ Hoài Lâm bên cạnh mình. Cuối cùng, tôi hối hận vì giá như mình có con sớm hơn".

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ 5 điều anh hối hận nhất.

Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán về chuyện tình ái, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh có một mối quan hệ tình cảm thật với một người ở Mỹ. Ngoài ra, nam ca sĩ xin phép không muốn tiết lộ thêm điều gì liên quan đến đời sống tình cảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem