Philippines xuống thang, Đài Loan vẫn bất bình

Thứ tư, ngày 15/05/2013 16:13 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 15.5 đã ngừng thuê các công nhân Philippines để bày tỏ sự không hài lòng trước cách Manila giải quyết vụ lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan (Trung Quốc).
Bình luận 0

Tối 14.5, ông Amadeo R Perez - người phụ trách Văn phòng Kinh tế-Văn hoá Manila tại Đài Bắc đã đến cơ quan chủ quản hữu quan của Chính quyền Đài Loan. Sau cuộc thương lượng kín hơn 1 giờ, rạng sáng 15.5, ông đã cùng người phụ trách cơ quan Chính quyền Đài Loan tổ chức buổi họp báo chung.

Ông Amadeo R Perez cho biết, Manila đã vô cùng lấy làm đáng đáng tiếc và xin lỗi về vụ tàu công vụ Philippines xả súng vào tàu cá "Quảng Đại Hưng 28" khiến ngư dân thiệt mạng.

Ông Antonio Basilio - đại diện ngoại giao của Manila tại Đài Bắc cho biết, Chính phủ Philippines ngày 15.5 sẽ cử quan chức đến Đài Bắc. Theo lịch, chiều 16.5 đại diện Philippines sẽ đến Lưu Cầu thăm gia quyến ngư dân gặp nạn, chuyển lời chia buồn sâu sắc và xin lỗi của nhân dân Philippines tới gia đình nạn nhân và nhân dân Đài Loan, đồng thời chuyển tiền thăm hỏi, sau đó tiếp tục xem xét khoản bồi thường tiếp theo.

Tuy nhiên, phía Đài Loan yêu cầu Chính phủ Philippines phải lập tức sắp xếp việc bồi thường, đảm bảo không để tái diễn vụ việc tương tự. Đài Loan cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường hộ tống tàu cá tác nghiệp tại vùng biển giáp Philippines.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ngày 15.5 đã tuyên bố tạm ngưng tiếp nhận lao động Philippines để bày tỏ "sự bất bình mạnh mẽ" về cách hành xử của Manila trong vụ việc nói trên. Đài Loan cho rằng, lời xin lỗi của Philippines chỉ mang danh nghĩa "nhân dân xin lỗi" chứ không phải là chính phủ xin lỗi.

Theo BBC, Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem