Phụ huynh "rồng rắn" xếp hàng trước cả nửa ngày để mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Tào Nga Thứ sáu, ngày 24/02/2023 23:20 PM (GMT+7)
"Tôi xác định phụ huynh sẽ đến sớm hơn so với giờ mở phát hồ sơ nhưng không nghĩ rằng từ chiều 24/2 đã có rất đông phụ huynh đứng chờ trước cổng trường", một phụ huynh mua hồ sơ cho con vào lớp 1 Trường Marie Curie, Hà Nội chia sẻ.
Bình luận 0

Phụ huynh đứng xếp hàng mua hồ sơ cho con vào lớp 1 Trường Marie Curie

Theo thông báo từ Trường Marie Curie, 8h ngày 25/2 sẽ phát hành hồ sơ vào lớp 1 năm học 2023-2024. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, ngay từ 15h chiều ngày 24/2, rất đông phụ huynh đã có mặt tại cổng trường để nhận phiếu đăng ký vào lớp 1 và sau đó nhận hồ sơ tham dự "kỳ tuyển sinh vào lớp 1 đặc biệt" là một ngày trải nghiệm tại trường. 

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 1.

Phụ huynh đứng xếp hàng nhận hồ sơ trải nghiệm cho con vào lớp 1. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Tư Duy, quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ: "Vợ tôi đến xếp hàng từ 4 giờ chiều mà lúc đó đã có mấy chục người đến. Nhà tôi nhận phiếu số 10. Hơn 5 giờ chiều tôi đi làm về và qua "tiếp sức" cùng với vợ. Ở nhà 3 chị em tự trông nhau. Chúng tôi sẽ đợi đến 0h để nhận phiếu trải nghiệm của nhà trường. Vợ chồng tôi xác định 1, 2h sáng mới về đến nhà".

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 2.

Phụ huynh xếp hàng từ 15h chiều 24/2 dù hồ sơ được phát từ ngày 25/2. Ảnh: Tào Nga

Anh Duy cũng cho biết thêm, gia đình tìm hiểu, nghiên cứu kỹ và yêu thích môi trường học ở đây nên quyết định xếp hàng mua bằng được hồ sơ. Anh Duy kể thêm, con trai anh học trường mẫu giáo khá nhanh nhẹn, nói tiếng Anh tốt nên anh tự tin cho con tham gia trả nghiệm thành công.

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 5.

Tại Cơ sở Mỹ Đình chỉ nhận 180 học sinh. Ảnh: Tào Nga

Anh Hoàng Tất Thắng, quận Thanh Xuân kể lại: "Chiều nay tôi đi làm qua đây thấy mọi người đứng đông nên cũng xếp hàng mua hồ sơ cho con. Tôi tưởng sáng mai mới phát hồ sơ nên hơi chủ quan. May quá vẫn kịp nhận số hơn 100 để cho con tham gia trải nghiệm".

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 6.

Anh Hoàng Tất Thắng đã ở trường đợi từ lúc đi làm về. Ảnh: Tào Nga

Chị Tô Thị Lan Anh, quận Nam Từ Liêm cho biết, gần 7h đến đã thấy có 3 hàng phụ huynh đứng xếp đợi nhận số thứ tự. "Tôi xác định phụ huynh sẽ đến sớm hơn so với giờ mở phát hồ sơ nhưng không nghĩ rằng từ chiều ngày 24/2 đã có rất đông phụ huynh đứng chờ trước cổng trường như vậy", chị Lan Anh chia sẻ.

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thắm ngồi chờ thay cho con để nhận hồ sơ vào lớp 1 cho cháu. Ảnh: Tào Nga

Không chỉ có bố mẹ, ngay cả ông bà và các em bé cũng theo chân gia đình đi nhận hồ sơ vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Thắm, quận Nam Từ Liêm cho hay: "Bố mẹ cháu đứng xếp hàng nhận số từ chiều, 8 giờ tối tôi xuống ngồi thay cho bố mẹ cháu về cơm nước và lo cho con. Đây là cháu đầu tiên nên gia đình cũng lo lắng và hồi hộp. Hi vọng cháu được vào học trường mong muốn".

img
img

Nhiều phụ huynh không kịp ăn cơm đã mang theo đồ ăn vừa ăn vừa chờ đợi. Có phụ huynh tranh thủ đọc sách để "giết" thời gian. Ảnh: Tào Nga

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 9.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie trò chuyện với phụ huynh học sinh. Ảnh: Tào Nga

Đúng 22h30, thầy Khang thông báo đã phát hết 360 số thứ tự và xin ý kiến phụ huynh phát hồ sơ sớm 80 phút so với dự kiến. Phụ huynh đồng loạt đồng ý để được về nghỉ sớm thay vì đợi đến 0h ngày 25/2.

Trường phát hồ sơ vào lớp 1 từ 8h ngày 25/2, phụ huynh nối nhau xếp hàng từ 15h ngày 24/2 - Ảnh 9.

Vào lúc 22h30, thầy Khang thông báo đã phát hết số thứ tự và phát hồ sơ sớm hơn so với dự kiến. Ảnh: Tào Nga

Trước đó, ngày 1/2, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie gửi thông báo kế hoạch tuyển sinh năm 2023-2024. Theo đó, năm học tới, cơ sở Mỹ Đình sẽ tuyển 180 học sinh/6 lớp 1; Cơ sở Kiến Hưng lấy 180 học sinh/6 lớp 1.

Phụ huynh "rồng rắn" xếp hàng trước cả nửa ngày để mua hồ sơ vào lớp 1 cho con - Ảnh 9.

Với học sinh lớp 1, nhà trường tuyển sinh theo phương thức thông qua 1 ngày học sinh dự trải nghiệm ở trường để tuyển những học sinh phù hợp. Học sinh không dự trải nghiệm sẽ không được tuyển. Nhà trường sẽ phát 360 hồ sơ trải nghiệm mỗi cơ sở và chọn 160 học sinh. 

Năm 2022 cũng ghi nhận tình trạng phụ huynh đứng xếp hàng xuyên đêm để nhận hồ sơ vào lớp 1 cho con. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem