Quá trình di chuyển phức tạp, qua nhiều nơi của người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Vĩnh Long

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 26/12/2020 19:56 PM (GMT+7)
Một người quê ở Vĩnh Long nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua đường biên giới được xác định nhiễm Covid-19. Hiện, cơ quan chức năng đang khoanh vùng F1 và thực hiện các biện pháp truy vết, phòng chống dịch.
Bình luận 0

Hôm nay (26/12), thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết có một người nhiễm Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Người nhiễm Covid-19 là L.T.T, sinh năm 1988, ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Phát hiện 1 người nhiễm Covid-19 về từ nước ngoài qua đường biên giới, hiện đang khoanh vùng F1 - Ảnh 1.

Vĩnh Long đang khoanh vùng F1 và thực hiện các biện pháp truy vết, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/12, T đi từ Myanmar về Thái Lan bằng xe tải. Đến ngày 22/12, T theo xe tải về Campuchia (trên xe tải có 6 người khác).

Đến ngày 24/12, T tiếp tục lên xe tải về cửa khẩu Tây Ninh rồi về TP.HCM bằng cách ngồi phía sau xe chở hàng.

Đến TP.HCM, T lên xe du lịch 16 chỗ ngồi về tỉnh Vĩnh Long (trên xe có khoảng 4 người, không ngồi cùng hàng ghế).

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình di chuyển về tỉnh Vĩnh Long, T có ghé một trạm dừng chân ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Đến 8h ngày 24/12, T dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long) và đi xe ôm về thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Đến quê nhà, T có gặp mẹ. Phát hiện con về nhưng chưa được cách ly theo quy định nên người mẹ đã báo cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Mang Thít.

Trung tâm y tế huyện Mang Thít sau đó đã lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy T dương tính với Covid-19.

Hiện, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khoanh vùng F1 và thực hiện các biện pháp truy vết, phòng chống dịch.

Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh long, T không nhớ rõ các địa điểm, người tiếp xúc và phương tiện di chuyển nên gây khó khăn cho quá trình điều tra dịch tễ và khoanh vùng F1, cũng như thực hiện các biện pháp truy vết, phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo đến ngành y tế các tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và Tiền Giang để phối hợp tìm các trường hợp F1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem