Quận Hoàn Kiếm trang trí rực rỡ chuẩn bị mở lại phố đi bộ Hồ Gươm

Minh Trang Thứ sáu, ngày 18/03/2022 11:45 AM (GMT+7)
Các phường trên địa tổ chức dọn dẹp, trang trí hoa tươi, kiểm tra phòng dịch trước giờ mở lại phố đi Hồ Gươm (Hà Nội) và vùng phụ cận ngày 18/3.
Bình luận 0

Những ngày qua, các phường các phường Hàng Bạc, Tràng Tiền, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) tổ chức đoàn công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân, cơ sở kinh doanh triển khai phương án phòng chống dịch, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trang trí đường phố sạch, đẹp... để đón du khách trở lại các không gian đi bộ.

Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại phường Hàng Bạc, Phó Chủ tịch UBND phường Chu Công Tân dẫn đầu đoàn kiểm tra tuyên truyền, phát tờ rơi, yêu cầu cơ sở kinh doanh, người dân sinh sống trong không gian đi bộ chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm biện pháp 5K - không ra khỏi nơi cư trú khi có các biểu hiện như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm trang trí rực rỡ chuẩn bị mở lại phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên phường Lý Thái Tổ dọn dẹp phố đi bộ. Ảnh Minh Trang

Đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh, đoàn công tác tuyên truyền các cửa hàng tuân thủ nghiêm các quy định của TP, Bộ Y tế, đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.  

Yêu cầu nhân viên của các cửa hàng thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch; luôn nhắc nhở du khách thực hiện 5K khi tham gia sự kiện.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng cưỡng chế, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm hè phố, vi phạm về giao thông tĩnh, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo có biểu hiện cũ nát... chỉnh trang bộ mặt đô thị, sẵn sàng đón du khách trở lại.

Tại phường Tràng Tiền, các lực lượng thanh niên, dân quân, tổ dân phố chỉnh trang các tuyến phố, vườn hoa, phố đi bộ, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường sẵn sàng đón khách quay trở lại. Các đoàn viên thanh niên nhặt rác, quét dọn các địa điểm công cộng như vườn hoa Lý Thái Tổ, vườn hoa Hàng Khay, đường Đinh Tiên Hoàng...

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm trang trí rực rỡ chuẩn bị mở lại phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc Chu Công Tân kiểm tra phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh Minh Trang

Bí thư đoàn Thanh niên phường Lý Thái Tổ Trần Bích Phương cho hay, trước việc TP và quận Hoàn Kiếm cho mở trở lại du lịch trong và ngoài nước, phố đi bộ, mỗi đoàn viên thanh niên phường Tràng Tiền tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác... để những nơi công cộng, đường phố sạch đẹp hơn, như lời chào đón du khách trở lại với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Từ ngày 18/3, UBND quận Hoàn Kiếm khôi phục không gian đi bộ Hồ Gươm và một số tuyến phố, sau gần một năm dừng hoạt động để phòng chống dịch.

Các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm: Tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận; tuyến phố đi bộ thương mại dịch vụ Hàng Đào đến Hàng Giấy; không gian đi bộ mở rộng sang khu bảo tồn cấp 1 - khu phố cổ; không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ.

Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm trang trí rực rỡ chuẩn bị mở lại phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh 4.

Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ cùng Chủ tịch UBND phường Hàng Đào Trần Thanh Quang tham gia trang trí tuyến phố hoa để chuẩn bị cho hoạt động trở lại của phố đi bộ. Ảnh: Minh Trang

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận được khôi phục từ 19h thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần. Các phố đi bộ còn lại từ 19h đến 24h ba ngày cuối tuần, ban ngày phương tiện qua lại bình thường.

Gần một năm trước, khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Hà Nội dừng các hoạt động lễ hội, phố đi bộ để phòng chống dịch, trong đó có không gian đi bộ Hồ Gươm.

Phố đi bộ Hồ Gươm trung bình mỗi ngày đón 20.000-25.000 lượt khách tham quan. Ngày lễ, Tết có thời điểm lên tới hơn 200.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem