Quận Thanh Xuân: Một chung cư mini bị đình chỉ hoạt động gửi xe máy

Phi Long Thứ sáu, ngày 22/12/2023 06:38 AM (GMT+7)
Phản ánh của người dân ở phường Khương Đình, Công an quận Thanh Xuân đã treo băng rôn và dán quyết định đình chỉ hoạt động gửi xe tại tầng 1 của chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình).
Bình luận 0

Ông N.V.T ở chung cư mini số 26-28 ngõ 29/6 phố Khương Hạ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân phản ánh tới báo Dân Việt: Gần đây Công an quận Thanh Xuân đã vào treo băng rôn màu đỏ ở ngay lối ra vào của toà nhà. Băng rôn thể hiện: "Toà nhà đang bị đình chỉ hoạt động khu vực để xe máy tại tầng 1, theo Quyết định 1564 ngày 24/6/2020. Yêu cầu chủ đầu tư và các hộ dân sinh sống tại toà nhà có trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy".  

Quận Thanh Xuân: Một chung cư mini bị đình chỉ hoạt động gửi xe máy- Ảnh 1.

Dán quyết định đình chỉ chung cư mini từ năm 2020. Ảnh: PL

Ngoài băng rôn, Công an quận còn dán tại bảng tin của toà nhà Quyết định 1564 của UBND quận Thanh Xuân về việc đình chỉ hoạt động tầng 1 đối với chung cư mini số 26-28 ngõ 29/6 phố Khương Hạ (phường Khương Đình) do Công ty Cổ phần địa ốc vàng làm chủ đầu tư. Thời gian đình chỉ là từ 8/6/2020 nhưng không có thời gian kết thúc đình chỉnh. Quyết định này cũng được ông Đặng Hồng Thái khi đó là Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân ký ngày 24/6/2020.

Theo một số hộ dân sinh sống tại chung cư mini số 26-28 ngõ 29/6 phố Khương Hạ (phường Khương Đình), hiện Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành dán Quyết định và băng rôn đình chỉnh hoạt động tầng 1 của chung cư. Tuy nhiên, xe của người dân cũng vẫn để ở tầng 1 của chung cư. "Chúng tôi có hỏi thì phía cơ quan chức năng yêu cầu phải xây dựng cửa ngăn khói, và vẫn dán băng rôn, quyết định ở đây chứ chưa cấm hẳn. Có thể vài hôm nữa họ sẽ tiến hành nếu không làm tường và cửa ngăn khói", bà N.T.M ở chung cư này cho biết.

Để làm rõ chủ trương đình chỉ hoạt động tầng 1 của chung cư mini này, phóng viên đã liên hệ với ông Võ Đăng Dũng – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Ông Dũng đã giao cho Trưởng phòng Quản lý đô thị trả lời.

Quận Thanh Xuân: Một chung cư mini bị đình chỉ hoạt động gửi xe máy- Ảnh 2.

Chung cư mini phố Khương Hạ bị dán băng rôn và Quyết định đình chỉ hoạt động tầng 1. Ảnh: PL

Chúng tôi có đặt câu hỏi hiện có bao nhiêu chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân đã dán thông báo đình chỉ hoạt động tầng 1. Lý do đình chỉ hoạt động của các chung cư mini này là gì và vì sao lại sử dụng Quyết định từ năm 2020 để đình chỉ?

Ông Nguyễn Duy Linh – Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận Thanh Xuân cho biết: "Chung cư này vi phạm, không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Công an quận đã kiểm tra, sau 1 tháng không khắc phục được nên đình chỉ hoạt động. Chi tiết phóng viên cần trao đổi với Công an quận phụ trách và tham mưu lĩnh vực này".

Trước đó, liên quan tới nội dung này ngày 21/9, tại buổi họp giao ban trực tuyến của Thành ủy Hà Nội, ông Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, cho biết: Thực hiện chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, quận đã xây dựng dự thảo chỉ thị của Ban thường vụ Quận ủy và kế hoạch triển khai thực hiện phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Theo ông Dũng, hiện quận Thanh Xuân đã thành lập 18 tổ kiểm tra để tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini, các nhà cho thuê trọ nhiều căn hộ. Qua rà soát sơ bộ, địa bàn quận có khoảng 1.900 chung cư mini, nhà cho thuê trọ; trong đó có gần 90 chung cư mini.

Đến nay quận đã kiểm tra 180 chung cư mini, nhà thuê trọ có mức độ như chung cư mini.

Điều đáng nói, đoàn kiểm tra đã yêu cầu chuyển toàn bộ xe máy, xe đạp điện tại tầng 1 khỏi chung cư mini, nhà thuê trọ và đặt mục tiêu nếu không di chuyển được toàn bộ xe cộ thì phải di chuyển được 70 - 80% xe máy, xe đạp điện.

Việc làm trên, theo quận Thanh Xuân, để nếu xảy ra sự cố thì mức độ ảnh hưởng sẽ giảm, bởi qua thống kê thì khoảng 90% vụ cháy đều xuất phát từ tầng 1.

Quận Thanh Xuân: Một chung cư mini bị đình chỉ hoạt động gửi xe máy- Ảnh 3.

Đình chỉ hoạt động chung cư được treo băng rôn ngay tầng 1 của chung cư mini thuộc phường Khương Đình. Ảnh: PV

Tuy nhiên, liên quan tới việc đình chỉ hoạt động của tầng 1 các chung cư mini, nhà trọ cho thuê, bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 22/9, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định quận không có chủ trương như vậy.

Bà Mai cho rằng phát biểu của Chủ tịch quận Thanh Xuân có thể "chưa được nói rõ" và việc yêu cầu đưa xe máy, xe điện ra khỏi tầng 1 chung cư mini được bà khẳng định "không phải là chủ trương của quận".

Hiện quận chỉ vận động người dân di dời xe máy, xe điện và những vật dụng dễ cháy ra khỏi khu vực tầng hầm của các tòa nhà.

Việc vận động chỉ áp dụng với các tòa nhà có bãi gửi xe ngay gần đó, nhằm đảm bảo phòng cháy. Còn lại, việc để xe ở tầng hầm sẽ được yêu cầu chấp hành theo quy định của pháp luật. Hoàn toàn quận không cưỡng chế người dân di dời phương tiện ra khỏi khu vực của mình.

Như vậy, liên quan tới quản lý tầng 1 của chung cư mini tại quận Thanh Xuân cho tới nay vẫn thể hiện sự lúng túng và chưa rõ ràng, khiến cho người dân sinh sống ở chung cư mini lo lắng không biết có đình chỉnh hay cấm hẳn không để có giải pháp chủ động cho sinh hoạt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem