Quảng Nam: Hội Nông dân thị xã Điện Bàn vận động hội viên hỗ trợ hàng chục tấn nông sản gửi vào TP HCM

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ sáu, ngày 16/07/2021 08:00 AM (GMT+7)
Những ngày qua, hàng chục tấn nông sản đã được người dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) quyên góp thực hiện chương trình “Nông sản yêu thương”, để gửi tặng người dân Điện Bàn đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ông Đặng Hữu Tú – Chủ tịch Hội Nông dân (Hội ND) thị xã Điện Bàn cho biết, nhận thấy tình hình dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh rất phức tạp và khó lường, khiến đời sống đồng hương Điện Bàn nơi đây gặp nhiều khó khăn. 

Vì thế, Hội ND thị xã Điện Bàn đã phát động chương trình "Nông sản yêu thương" để kêu gọi Hội ND xã, phường và nhân dân góp nông sản gửi tặng người dân Điện Bàn đang sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Hội ND thị xã Điện Bàn phát động chương trình “Nông sản yêu thương”. Ảnh: Trần Hậu.

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Chương trình rất ý nghĩa và mang tính nhân văn nên được đông đảo người dân ủng hộ. Ảnh: Trần Hậu.

Ngay khi chương trình phát động đã nhận được đông đảo sự ủng hộ của bà con nhân dân. Mọi người có gì góp nấy, chủ yếu là các nông sản như: bí đỏ, bí đao, gạo, cà tím…. Bên cạnh đó, nhiều thùng bánh, mỳ tôm cũng được người dân gửi tặng. Tuy của ít nhưng lòng nhiều, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng hương Điện Bàn vượt qua khó khăn.

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội ND thị xã Điện Bàn, người dân quyên góp các loại nông sản, giúp đỡ đồng hương. Ảnh: Trần Hậu.

Chương trình vận động kéo dài đến ngày 18/7, sau đó hàng hóa sẽ được gửi vào TP.Hồ Chí Minh và đại diện hội đồng hương sẽ tiếp nhận để phân phát đến từng địa chỉ. 

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Những nông sản là cây nhà lá vườn được người dân gửi tặng như: bí đỏ, bí đao, gạo, cà tím…. Ảnh: Trần Hậu.

Cô Nguyễn Thị Thanh chia sẻ, giữa lúc dịch bệnh khó khăn như thế này thì những người con Điện Bàn xa quê rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Vì thế khi có lời kêu gọi tham gia chương trình "Nông sản yêu thương", người dân quê có trái bí cho bí, có gạo góp gạo, mong rằng chút quà nhỏ sẽ được gửi đến tận tay đồng hương.

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Tuy quà tặng không nặng về giá trị vật chất, nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia của người đồng hương với nhau lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Trần Hậu.

Quảng Nam: Chương trình “Nông sản yêu thương” hướng về đồng hương Điện Bàn tại TP.Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Dự kiến đến ngày 18/7, những xe hàng mang tên “Nông sản yêu thương” sẽ được phân loại và vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Hậu.

"Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân. Hi vọng những món quà quê tuy nhỏ, nhưng sẽ giúp người dân Điện Bàn sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh có thêm động lực đểcố gắng vượt qua đại dịch, ổn định cuộc sống…", ông Đặng Hữu Tú – Chủ tịch Hội ND thị xã Điện Bàn bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem