Quảng Trị: Một tỷ phú nông dân "liều" bỏ ra 17 tỷ nuôi lợn công nghệ cao, gặp thời lại lời thêm tiền tỷ

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 22/09/2020 06:35 AM (GMT+7)
Khi tích luỹ được số vốn kha khá, năm 2016 ông Võ Doãn Thụ( thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao khép kín với số vốn ban đầu bỏ ra hơn 10 tỷ đồng. Hiện nay, với giá lợn hơi cao, ông Thụ là tỷ phú nông dân với nghề nuôi lợn công nghệ cao.
Bình luận 0

Thu nhập cao từ nuôi lợn công nghệ cao

Một ngày giữa tháng 9, tôi ghé thăm ngôi nhà khang trang của ông Võ Doãn Thụ (trú khu phố 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Ở tuổi 59 nhưng trông ông Thụ vẫn cường tráng, cơ bắp lực lưỡng. Nước da ngăm ngăm bánh mật càng khiến ông nhìn có vẻ rắn chắn.

Ông Thụ cho biết, ngôi nhà bề thế vừa được xây dựng sau khi thành công bước đầu trong việc xây trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao khép kín.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 có khuôn mặt lạnh lùng và trái tim nhân hậu - Ảnh 1.

Ông Võ Doãn Thụ, khu phố 8, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị chăm sóc đàn lợn được nuôi trong hệ thuống chuồng trại áp dụng công nghệ cao.

Ông Thụ kể, sinh ra ở tỉnh Quảng Bình. Sau quá trình học tập, năm 17 tuổi, ông hăng hái cùng hàng vạn người tham gia xây dựng công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn (xây dựng từ năm 1978-1983, thuộc TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). 

Sau 2 năm tham gia xây dựng công trình thuỷ lợi lớn đó, đến cuối năm 1979, ông Thụ về huyện Vĩnh Linh làm cán bộ công an.

Là cán bộ mẫu mực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng quê hương, ông Thụ nhận sự tin yêu của đồng đội, nhân dân. 

Tuy nhiên, đến cuối năm 1993, ông Thụ quyết định rẽ sang một hướng khác để thử thách chính mình, đó là rời bỏ hàng ngũ công an, chuyển sang kinh doanh nông sản.

Thời điểm đó, với chiếc xe máy 67 cũ kỹ, ông Thụ lặn lội khắp nơi, ra tận Hà Tĩnh, Quảng Bình, lên chiến khu Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)… thu mua lạc (đậu phụng), tiêu… đưa vào các tỉnh miền Nam bán. Sau đó, ông Thụ mua trái cây từ miền Nam trở ra cung cấp cho thị trường miền Trung.

Bên cạnh đó, ông Thụ cùng vợ là Nguyễn Thị Anh Đào (60 tuổi) buôn bán heo sữa từ năm 2008, mang lại lợi nhuận cao.

Những năm đó, giá lợn sữa và lợn thịt đều "sốt" mạnh. Chớp lấy cơ hội, ông Thụ trở thành đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi cho một công ty lớn. Hiện nay, ông Thụ đang quản lý hơn 100 đại lý lớn ở 2 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình; cung cấp nguồn thức ăn chăn nuôi cho hàng chục ngàn hộ nông dân.

Khi tích luỹ được số vốn kha khá, năm 2016 ông Thụ bắt đầu xây dựng trại chăn nuôi lợn công nghệ theo mô hình khép kín với số vốn ban đầu bỏ ra hơn 10 tỷ đồng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 có khuôn mặt lạnh lùng và trái tim nhân hậu - Ảnh 2.

Ông Võ Doãn Thụ, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, muốn nuôi lợn thành công phải có giống tốt, thức ăn đầy đủ và phòng dịch nghiêm ngặt.

Năm 2017, trang trại nuôi 200 con lợn nái, 800 con lợn thịt của ông bắt đầu hoạt động. Với 200 lợn nái, mỗi tháng ông Thụ xuất bán 200 con lợn giống, với giá bán lợn giống hiện nay mỗi con 7kg là 3,2 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi con lợn giống ông Thụ lãi khoảng 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng tuỳ thời điểm.

Không dừng lại đó, năm 2018, ông Thụ tiếp tục xây dựng một trang trại chăn nuôi lợn thịt với quy mô 1.000 con, tổng số tiền đầu tư trên 7 tỷ đồng.

Lợn thịt ông Thụ nuôi theo dạng cuốn chiếu. Mỗi tháng, ông Thụ xuất bán 200 con lợn thịt, đồng thời bổ sung nuôi mới 200 con. Trung bình, mỗi con lợn thịt ông Thụ lãi khoảng 1,2 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bấm đốt ngón tay, ông Thụ cho biết, mỗi năm ông bỏ túi vài tỷ đồng từ trang trại nuôi lợn công nghệ cao của mình.

Tỷ phú nông dân chia sẻ yêu thương

Ông Thụ cho biết, bí quyết nuôi lợn thành công là giống phải đảm bảo, thức ăn tốt, đầy đủ và quan trọng nhất là phòng dịch nghiêm ngặt. 

Bởi vậy, 10 công nhân ở trang trại nuôi lợn công nghệ cao của ông Thụ luôn trong chế độ "cách ly" cao. Mỗi tháng, công nhân được nghỉ phép 2 ngày. Trước khi trở vào trại lợn, công nhân phải cách ly, không tiếp xúc với ai trong 2 đến 3 ngày.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 có khuôn mặt lạnh lùng và trái tim nhân hậu - Ảnh 3.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 Võ Doãn Thụ (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) có khuôn mặt khá lạnh lùng nhưng lại có trái tim nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn.

Mỗi ngày, trước khi chăm sóc lợn, công nhân phải tắm rửa, tiêu độc khử trùng bằng hệ thống phun tự động…

Cũng bởi thế, PV Dân Việt không thể trực tiếp vào trại nuôi lợn công nghệ cao của ông Thụ mà chỉ được xem qua hệ thống camera giám sát.

"Nhờ phòng dịch tốt nên trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, trại lợn của tôi được an toàn, đó là thành công lớn nhất" – ông Thụ chia sẻ.

Để lợn không khiếp sợ mỗi khi có người tiếp xúc, ông Thụ cho lợn nghe nhạc nhẹ.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, bên trong con người có gương mặt khá lạnh lùng, ông Thụ có một trái tim nhân hậu, biết chia sẻ yêu thương với mọi người.

Những ai muốn nuôi lợn, tìm đến học hỏi đều được ông hướng dẫn tận tình kinh nghiệm nuôi lợn, kỹ thuật nuôi lợn...

Tháng 8 vừa qua, khi tỉnh Quảng Trị xuất hiện 7 ca bị bệnh dịch Covid-19, nhiều khu vực dân cư bị phong toả, cách ly, ông Thụ cùng vợ, con bỏ ra gần 150 triệu đồng mua nhu yếu phẩm mang đến tận nơi hỗ trợ cho người dân, cơ quan chức năng chống dịch.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2020 có khuôn mặt lạnh lùng và trái tim nhân hậu - Ảnh 4.

Ông Võ Doãn Thụ (ngoài cùng bên trái) trao quà hỗ trợ chống dịch Covid-19 cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh viện là một trong những nơi được gia đình ông Thụ hỗ trợ nhu yếu phẩm để chống dịch.

"Khi chống dịch, bệnh viện nhân được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trong đó có gia đình ông Thụ, đó là niềm động viên lớn lao để y, bác sĩ vượt qua khó khăn, chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh" -  ông Tuấn nói.

Nhiều năm nay, gia đình ông tỷ phú nông dân Võ Doãn Thụ còn hỗ trợ phụ nữ huyện Vĩnh Linh hàng vạn con gà, vịt giống, hàng tạ giống nghệ để nuôi trồng, phát triển kinh tế.

Hướng đôi mắt về phía xa xăm, ông Thụ tâm sự: "Tôi mong gia đình có sức khoẻ để làm việc, có nhiều tiền làm thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ cùng vươn lên".

Ông Trần Văn Bến – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Võ Doãn Thụ là tấm gương sáng để nông dân tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung học tập bởi không chỉ chăn nuôi lợn giỏi, ông còn có tấm lòng rộng rãi, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người.

Với những nỗ lực trong lao động sản xuất, vừa qua, ông tỷ phú nông dân Võ Doãn Thụ được Hội đồng chung khảo bình chọn là 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020. Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020 dự kiến được tổ chức trọng thể vào trung tuần tháng 10/2020 tại Thủ đô Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem