Rơi vận thăng từ trên cao, 2 người thương vong

Thứ ba, ngày 06/08/2013 18:46 PM (GMT+7)
Khi vận thăng xuống cách mặt đất khoảng 16m thì bị đứt cáp và rơi xuống đất. Vụ việc khiến anh Trường tử vong tại chỗ, anh Tuyết bị vỡ đốt sống lưng.
Bình luận 0

Chiều ngày 6.8, Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đang vào cuộc làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trường Nhà máy xi măng Đồng Lâm (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Trước đó, lúc 15 giờ 40 phút ngày 5.8, các công nhân Nguyễn Công Tuyết (SN 1958), Đỗ Nhật Trường (SN 1987) và Đỗ Phương Linh (SN 1987) của Công ty CP Đầu tư Tài chính & Bất động sản Việt (Hà Nội) thực hiện nâng đốt vận thăng ở độ cao 24m tại thang tải nhà nghiền xi măng ở công trường trên. Sau khi kết thúc công việc, 2 công nhân trong số này sử dụng vận thăng đi xuống, người còn lại điều khiển vận thăng.

Khi vận thăng xuống cách mặt đất khoảng 16m thì bị đứt cáp và rơi xuống đất. Vụ việc khiến anh Trường tử vong tại chỗ, anh Tuyết bị vỡ đốt sống lưng. Đến ngày 6.8, anh Tuyết vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng nguy kịch.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn lao động là do các công nhân thực hiện không đúng quy trình về an toàn lao động, bởi vận thăng này chỉ được phép dùng để vận chuyển chở vật liệu xây dựng chứ không được vận chuyển người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

An Sơn (An Sơn )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem