Sài Gòn trở lại cảnh xếp hàng đi siêu thị, nhưng nhiều khách phải quay về

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 01/10/2021 13:09 PM (GMT+7)
Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại vào sáng 1/10. Điều kiện tiên quyết để được vào bên trong mua sắm là phải có "thẻ xanh". Nhiều khách phải ra về vì thiếu hoặc quên mang "thẻ xanh"
Bình luận 0

Sáng 1/10, nhiều người dân TP.HCM đến các siêu thị để trực tiếp mua hàng trở lại sau khoảng hơn 1 tháng các hệ thống bán lẻ này chỉ áp dụng bán hàng cho lực lượng đi chợ hộ.

Lại xếp hàng đi siêu thị

"Háo hức, rất mừng" là từ được rất nhiều người dân nói về cảm xúc trong ngày đầu tiên được đi siêu thị và tự tay chọn thực phẩm.

Bà Khánh Vân (ngụ quận Bình Thạnh) đi siêu thị Emart (quận Gò Vấp) cho biết, trước khi các siêu thị ngưng nhận khách trực tiếp cách đây khoảng 1 tháng, dù nhà cách siêu thị chưa đến 2km nhưng bà không thể đi được, vì TP không cho người dân mua hàng khác quận.

Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại, nhiều khách phải ra về vì thiếu thẻ xanh - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng giãn cách, xuất trình "thẻ xanh" để vào siêu thị Emart Gò Vấp sáng 1/10. Ảnh: Hồng Phúc.

"Hôm qua đọc tin tức thấy ngày 1/10, người dân được đi siêu thị lại, rồi các chốt cũng được tháo bỏ. Sau đó, siêu thị này cũng thông báo sẽ mở bán trực tiếp từ hôm nay nên tôi rất háo hức. Sáng nay dậy sớm và đi mua ngay, đã lâu lắm rồi không được tự tay chọn rau củ, thịt cá theo ý thích", bà Vân nói.

Cũng mua hàng tại siêu thị này, ông Thành Lập (ngụ quận Gò Vấp) cho biết thời gian qua, việc đi chợ hộ cũng không gặp nhiều bất tiện, tuy nhiên, thời gian chờ phải đến 3-4 ngày mới nhận được và không được chọn hàng theo ý muốn.

"Siêu thị bán lại giúp người dân chủ động mua thực phẩm hơn. Theo tôi, TP đang từng bước kiểm soát dịch thì cũng nên tính toán mở lại chợ truyền thống. Khi đó, người dân sẽ mua hàng dễ hơn nữa", ông Lập nói.

Dù háo hức, vui mừng nhưng ghi nhận trong ngày đầu tiên siêu thị mở lại cho thấy không có hiện tượng quá tải, người dân cũng không ùn ùn đi mua sắm như trước khi TP.HCM giãn cách xã hội.

Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại, nhiều khách phải ra về vì thiếu thẻ xanh - Ảnh 3.

Hàng hoá tại siêu thị ngày đầu bán lại rất dồi dào, còn khuyến mãi. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại Emart Gò Vấp, Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), Co.opmart Phú Lâm (quận 6), Bách Hóa Xanh Vũ Tùng, Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh)… nhân viên siêu thị đều kiểm tra "thẻ xanh" trên ứng dụng hoặc giấy chứng nhận đã tiêm vaccine của người dân mới giải quyết cho vào.

Do đó, người dân xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra "thẻ xanh" và được giải quyết cho vào khá nhanh. Bên trong các siêu thị thông thoáng, giãn cách, hàng hóa các loại từ thực phẩm tươi sống đến thực phẩm khô như bún miến, mì gói… đều rất đầy đủ.

Ra về vì thiếu "thẻ xanh"

Ghi nhận cũng cho thấy thêm, trong ngày đầu tiên siêu thị bán lại, nhiều khách không biết quy định phải có "thẻ xanh Covid-19" mới được vào nên buộc phải ra về.

Bà Minh Quân (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết khi đến siêu thị Co.opmart Chu Văn An, bà được hỏi về giấy tiêm vaccine mới biết quy định này và phải quay về lấy.

Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại, nhiều khách phải ra về vì thiếu thẻ xanh - Ảnh 4.

Nhân viên siêu thị kiểm tra rất kỹ giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, những người quên mang buộc phải quay về. Ảnh: Hồng Phúc.

"Thông tin tiêm chủng của tôi chưa được cập nhật trên ứng dụng và không mang theo giấy. Tôi tiêm đủ 2 mũi rồi, để tôi về lấy rồi quay lại. Dù mất thời gian một xíu nhưng như vậy là an toàn đó, ai tiêm đủ vaccine mới được vào. Như vậy cho yên tâm", bà Quân nói và rời đi.

Tại Emart Gò Vấp, nhân viên bảo vệ cũng từ chối ngay tại cửa đối với khá nhiều khách hàng vì chưa có "thẻ xanh". Với những người đã tiêm vaccine nhưng quên mang giấy chứng nhận, nhân viên hướng dẫn quay về lấy giấy và trở lại sau.

Dự đoán sức mua trong ngày đầu tiên mở bán trực tiếp trở lại sẽ tăng cao sau một thời gian bán qua kênh đi chợ, các hệ thống siêu thị đều cho biết đã lên trước các phương án để chủ động phòng dịch, theo Bộ tiêu chí an toàn phòng dịch đối với các siêu thị do UBND TP ban hành.

Theo đó, tiêu chí tiên quyết để người dân được đi mua hàng là phải có "thẻ xanh Covid-19", tuân thủ quy định 5K.

Về phía siêu thị, các nhà bán lẻ này sẽ chủ động điều tiết khách vào theo từng đợt nhằm bảo giãn cách bên trong. 

Hai siêu thị thuộc hệ thống Aeon giới hạn số lượng khách hàng vào mua sắm trong cùng một thời điểm, chẳng hạn, sẽ sắp xếp khu vực chờ và giới hạn 50 khách hàng mỗi lượt mua sắm.

Người Sài Gòn xếp hàng đi siêu thị trở lại, nhiều khách phải ra về vì thiếu thẻ xanh - Ảnh 5.

Các siêu thị cho biết đều tăng lượng hàng trong ngày đầu người dân trở lại mua sắm trực tiếp. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Satra cho biết các siêu thị do doanh nghiệp quản lý trong ngày đầu tiên bán lại sẽ điều tiết số lượt người vào mua sắm tại một thời điểm là từ 10-15 người. Riêng cửa hàng Satrafoods có diện tích nhỏ hơn nên điều tiết từ 5-10 người/lượt.

Theo Satra, đa số nhân viên các siêu thị Satra và Satrafoods hiện đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, doanh nghiệp cũng tổ chức tự xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Các hệ thống bán lẻ khẳng định đã tăng lượng hàng, nhất là thực phẩm tươi sống để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ngoài ra, trong thời gian bán lại này, các siêu thị cũng tăng cường khuyến mãi, giảm giá nhiều mặt hàng để hỗ trợ người dân trong mùa dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem