Sẽ có 345 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 20/10/2020 12:53 PM (GMT+7)
345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 Đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bình luận 0

Tại buổi họp báo sáng 20/10, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các nội dung thông tin gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung, kết cấu của các Dự thảo Văn kiện; công tác tuyên truyền Đại hội.

Bắc Kạn: Sẽ có 345 đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ tỉnh - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại buổi họp báo.

Chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững", với phương châm chỉ đạo: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Lục Do - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn thông tin tóm tắt kết quả tổ chức Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương cùng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở bầu Ban Chấp hành với 2.085 người (tái cử 1.461 người), tỷ lệ nữ chiếm 24,65%, cán bộ dưới 40 tuổi chiếm 35,58%; bầu Ban Thường vụ với 425 người (276 tái cử); bầu Bí thư, Phó Bí thư; bầu đại biểu dự đại hội cấp trên với 2.203 đại biểu chính thức và 375 dự khuyết.

"Cấp huyện và tương đương 11/11 đã bầu được Ban Chấp hành bằng 100% với tổng số 338 đồng chí (giảm 13,11% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó tái cử 255 đồng chí, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 20,41%, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 17,15%, đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW. Hội nghị Ban Chấp hành thứ nhất của các Đảng bộ trực thuộc đã bầu được 11 Ban Thường vụ với 105 người, 10 Bí thư, 21 Phó Bí thư; bầu 11 UBKT với tổng số 57 ủy viên", ông Hoàng Lục Do thông tin.

Bắc Kạn: Sẽ có 345 đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ tỉnh - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về công tác nhân sự, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị cho nhân sự Đại hội.

Công tác nhận xét đánh giá cán bộ được quan tâm, chú trọng sau khi Chỉ thị 35-CT/TW ban hành, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành tổng kết đánh giá công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 làm cơ sở tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo ông Do, thực hiện quy trình 5 bước đối với các đồng chí tái cử, kết quả tái cử Ban Chấp hành: 37 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 7 đồng chí; Chủ nhiệm UBKT, 2 Phó Chủ nhiệm UBKT, 5 Ủy viên UBKT. Thực hiện quy trình 5 bước đối với các đồng chí tham gia lần đầu, giới thiệu tham gia BCH: 16 đồng chí, Ban Thường vụ 8, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy: 5 đồng chí, Phó Chủ nhiệm UBKT: 1 đồng chí.

Liên quan đến nhân sự Đại hội, ông Hoàng Lục Do - Phó Ban thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết thống nhất số lượng Ban Chấp hành sẽ bầu: 47 đồng chí; Thường trực Tỉnh ủy: 3 đồng chí, số lượng Ban Thường vụ dự kiến: 15 đồng chí, tuy nhiên sẽ bầu 13, khuyết 2 để tiếp tục kiện toàn; UBKT Tỉnh ủy 11 đồng chí.

Tại buổi họp báo, một số vấn đề liên quan đến hoạt động tác nghiệp tại Đại hội mà các phóng viên đề cập cũng đã được giải đáp cơ bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem