Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Man City và Chelsea sẽ gặp nhau trong một chuyến du đấu tại Mỹ vào cuối tháng 5. Theo kế hoạch, họ sẽ đọ sức với nhau tại sân vận động Busch ở St Louis, Misouri và sân vận động Yankee tại New York. Hai trận đấu biểu diễn này được coi là một phần quan trọng trong chiến dịch quảng bá hình ảnh của Man xanh và The Blues tại thị trường Mỹ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyến du đấu trên xứ cờ hòa này lại diễn ra chỉ vài ngày sau khi Man City và Chelsea kết thúc giải Ngoại hạng Anh mùa 2012-2013. Và đây chính là điểm mà Sir Alex nhằm vào để chỉ trích họ.
Phát biểu trên tờ Mirror (Anh) hôm qua, vị HLV của M.U cho rằng mục đích chuyến du đấu của Man City và Chelsea trên đất Mỹ chỉ là tài chính. Mục đích đó đã lấn át cả nguyện vọng muốn được nghỉ ngơi của các cầu thủ sau một mùa giải mệt mỏi.
“Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy Man City và Chelsea chấp nhận sang Mỹ chơi hai trận vào cuối tháng 5. Rõ ràng, họ làm thế chỉ vì mục đích tài chính. Họ cần tiền! Tôi không bao giờ làm điều đó với M.U. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi sau một mùa giải mệt mỏi".
Sir Alex cũng tỏ ra cay cú với phát biểu của Mancini về chuyện nhiều đội bóng ở Premier League sớm “tung cờ trắng” mỗi khi đối đầu với Quỷ đỏ.
Còn nhớ trước trận derby Manchester vào đầu tuần qua, HLV Mancini đã tuyên bố: “Không ai chơi tốt trước M.U bởi họ nhập trận với tâm lý sợ hãi. Các đội đều cho rằng gặp M.U là một trận đấu khó khăn, một cuộc đọ sức mà họ không thể thắng. Với tâm lý đó, người ta vào sân và chơi thứ bóng đá "yếu mềm" để cho M.U dễ dàng giành chiến thắng”.
“Phản pháo” người đồng nghiệp trẻ, Sir Alex nói: “Tôi nghĩ những điều Mancini nói hoàn toàn vô nghĩa. Trong nhiều năm qua, các trận đấu ở Premier League luôn được coi là những cuộc đọ sức trung thực nhất. Đội bóng nào tới Old Trafford cũng chơi hết sức minh. Điều đó cũng diễn ra ở Etihad của Man City, Stamford Bridge của Chelsea, Emirates của Arsenal hay sân Anfield của Liverpool.
Tất cả các đội đều chơi quyết tâm và nỗ lực hết mình bởi đó là bản chất của bóng đá Anh. Có lẽ Mancini muốn tìm kiếm một sự cảm thông (khi Man City đang kém M.U tới 12 điểm trên bảng xếp hạng). Nhưng những lời bào chữa của ông ấy hoàn toàn vô nghĩa”.
Quách Trường Sơn