Sir Jim Ratcliffe quyết đại tu M.U, từ bỏ thói quen "ném tiền qua cửa sổ"

Minh Hoàng Thứ sáu, ngày 10/11/2023 11:10 AM (GMT+7)
Theo tờ The Sun, sau khi hoàn tất thủ tục mua lại 25% cổ phần M.U, Sir Jim Ratcliffe sẽ quyết tâm cải tổ đội hình “Quỷ đỏ”. Đồng thời, tỷ phú người Anh cũng thay đổi cách mua sắm cầu thủ kiểu "ném tiền qua cửa sổ".
Bình luận 0

Sir Jim Ratcliffe quyết tâm cải tổ M.U

Hiện tại, Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất Ineos (có trụ sở tại London, Anh) vừa hoàn tất thủ tục mua lại 25% cổ phần M.U với mức giá 1,3 tỷ bảng hôm thứ Hai vừa qua. Sau vụ mua bán này, tỷ phú 71 tuổi sẽ phụ trách mảng bóng đá của đội chủ sân Old Trafford.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, công việc đầu tiên mà Sir Jim Ratcliffe thực hiện sau khi mua lại 1/4 cổ phần M.U là cải tổ mạng lưới tuyển trạch viên của CLB nhằm tránh tình trạng mua bán thiếu hiệu quả kéo dài 1 thập kỷ qua.

Sir Jim Ratcliffe quyết đại tu M.U, từ bỏ thói quen "ném tiền qua cửa sổ" - Ảnh 1.

Sir Jim Ratcliffe (thứ 2 từ trái sang) chuẩn bị gặp đồng Chủ tịch Joel Glazer để bàn về toàn bộ cấu trúc bóng đá của M.U. Ảnh: Getty.

Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây hơn 10 năm, M.U đã chi ra tổng số tiền 1,4 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, họ chỉ giành thêm được 1 chức vô địch FA Cup, 2 League Cup, 2 Siêu cúp Anh và 1 Europa League.

Thời "hậu Sir Alex", M.U đã chứng kiến không ít "bom xịt" như Paul Pogba (89 triệu bảng), Antony (85,5 triệu bảng), Harry Maguire (85 triệu bảng), Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Jadon Sancho (73 triệu bảng), Angel Di Maria (59,7 triệu bảng), Anthony Martial (44,5 triệu bảng) hay Donny van de Beek (40 triệu bảng).

Phần lớn các ngôi sao mà M.U đưa về đều không chứng tỏ được giá trị nhưng lại hưởng lương cao ngất ngưởng. Sau đó, họ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc bị bán với giá rẻ mạt. Điều đó khiến CLB thâm hụt khoản tiền khổng lồ.

Theo nhận định của các chuyên gia, Giám đốc điều hành Richard Arnold, Giám đốc bóng đá John Murtough và Giám đốc điều hành bóng đá David Harrison đều có nguy cơ bị sa thải trong thời gian tới.

Sir Jim Ratcliffe quyết đại tu M.U, từ bỏ thói quen "ném tiền qua cửa sổ" - Ảnh 2.

Sancho (trái) và Antony sắp phải "khăn gói" ra đi? Ảnh: Getty.

Được biết, Ratcliffe bị sốc khi M.U chi ra quá nhiều tiền để mua sắm cầu thủ để đổi lấy thành công quá ít ỏi. Riêng từ khi HLV Erik ten Hag lên dẫn dắt CLB vào Hè năm ngoái, ông đã tiêu tốn số tiền 374 triệu bảng.

Trước mắt, Ratcliffe sẽ tạm thời để HLV Ten Hag tiếp tục tại vị. Sau đó, ông mới xem xét tương tương lai của chiến lược gia người Hà Lan dựa vào thành tích thi đấu của M.U trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ratcliffe dự định sẽ "tống cổ" Antony, Sancho và Martial ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem