Tạm giữ một phóng viên để điều tra về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp

Trương Hồng Thứ năm, ngày 30/11/2023 15:32 PM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Bảo để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Ngày 30/11, Công an an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ đối với Đặng Ngọc Bảo (SN 1977, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có giấy giới thiệu phóng viên của Tạp chí Môi trường và xã hội) để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 16h00' ngày 29/11, tại quán cà phê Huyền My, thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Công an huyện Đại Lộc bắt quả tang đối tượng Đặng Ngọc Bảo đang có hành vi nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty Cổ phần Trường Lợi có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Đại Quang, huyện Đại Lộc.

Tạm giữ một “phóng viên” để điều tra về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đặng Ngọc Bảo lúc bị bắt quả tang đang nhận tiền của doanh nghiệp. Ảnh: CAHĐL

Xác minh lời khai ban đầu, qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đặng Ngọc Bảo nắm được thông tin Công ty cổ phần Trường Lợi có vi phạm trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát thuộc thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc nhưng đến nay chưa khắc phục triệt để. Trong các ngày 28-29/11, Đặng Ngọc Bảo cùng một số người trực tiếp đến điểm khai thác khoáng sản Công ty Cổ phần Trường Lợi để thu thập thông tin, hình ảnh và yêu cầu lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Lợi phải gặp mặt, trao đổi trực tiếp với Đặng Ngọc Bảo, nếu không sẽ đăng tải các bài báo ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Sau khi nhận được tin báo từ đại diện Công ty cổ phần Trường Lợi, Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Đặng Ngọc Bảo khi đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện của Công ty cổ phần Trường Lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Bảo để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ một “phóng viên” để điều tra về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp - Ảnh 2.

Tạm giữ một “phóng viên” để điều tra về hành vi nhận tiền của doanh nghiệp - Ảnh 3.

Giấy giới thiệu là phóng viên của Đặng Ngọc Bảo được phát hiện sau khi bị bắt tạm giữ. Ảnh: CAHĐL

Trao đổi với đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, sau khi bắt giữ Đặng Ngọc Bảo, lực lượng chức năng phát hiện trong người của Đặng Ngọc Bảo có một số giấy tờ tùy thân cùng một số giấy giới thiệu là phóng viên của Tạp chí Môi trường và xã hội.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xác minh cụ thể về Đặng Ngọc Bảo có phải là phóng viên chính thức của cơ quan báo chí hay không…", đại tá Giới thông tin.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem