Tân Sân Nhất: Một khách mang súng lên máy bay

Thứ tư, ngày 13/04/2011 10:35 AM (GMT+7)
Khẩu súng được để trong hành lý ký gửi của ông Lu Chun Hsien, quốc tịch Trung Quốc, đi trên chuyến bay CI782 từ TP.HCM đến Đài Loan ngày 11.4.
Bình luận 0
img
Toàn bộ sự việc đã được chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ. Ảnh do cơ quan hải quan cung cấp.

Đại diện cơ quan hải quan cho biết thêm, trong lúc làm thủ tục hành lý ký gửi, đội thủ tục hành lý xuất khẩu đã phát hiện một khẩu súng ngắn có số hiệu N2338556 để trong hành lý của hành khách nói trên.

Căn cứ quy định hiện hành, cơ quan hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hải quan đối với ông Lu Chun Hsien về hành vi xuất khẩu hàng cấm.

Toàn bộ tang vật và người vi phạm đã được cơ quan hải quan bàn giao cho công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý theo quy định.

Theo đại diện của cơ quan hải quan, đây không phải là lần đầu tiên hành khách mang súng lên máy bay, tuy nhiên súng ngắn thì cơ quan này chưa phát hiện trường hợp nào.

Theo SGTT

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem