Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào

Hải Yến Thứ sáu, ngày 02/02/2024 06:06 AM (GMT+7)
Những cây cảnh có hoa quả màu đỏ này tượng trưng cho may mắn, cát tường, giúp bạn trang trí gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2024 để năm mới nhiều phúc lộc.
Bình luận 0

Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề, mọi người đổ xô mua hoa, cây cảnh về trang trí trong nhà. Ngày Tết, mọi người chú trọng các cây cảnh có hoa, quả màu đỏ rực, tượng trưng cho cát tường, hạnh phúc, may mắn…

Trong phong thủy, màu đỏ cũng có tác dụng xua đuổi tà ma, ngăn chặn xui xẻo để năm mới gia đình được bình an, khỏe mạnh.

Dưới đây là 9 cây cảnh có hoa, quả màu đỏ rực rỡ, tuyệt đẹp mà bạn nên trưng bày trong nhà vào dịp năm mới để gia đình thêm không khí lễ hội, vui mừng, cả năm bình an, may mắn.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 1.

Cây cảnh có nhiều giống, hình dáng cây thanh nhã, thân hoa mảnh mai. Ảnh minh họa SH

1. Cây cảnh: Lan huệ

Lan huệ tượng trưng cho sự may mắn, phú quý vô biên, hạnh phúc và trường thọ. Thời kỳ nở hoa của cây cảnh này chủ yếu vào mùa đông xuân nên luôn là loài hoa cảnh được ưa chuộng trưng bày vào dịp Tết.

Cây cảnh có nhiều giống, hình dáng cây thanh nhã, thân hoa mảnh mai, lá xanh mịn, hoa to duyên dáng, rực rỡ nhiều sắc màu, có giá trị làm cảnh rất lớn.

Vào dịp Tết, mọi người đặc biệt thích bày 1 vài chậu lan huệ đỏ trong nhà. Những bông hoa màu đỏ như lửa và rực rỡ, tạo cho người ta cảm giác phú quý, trang nhã và sang trọng.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 2.

Cây cảnh này cũng thích đất cát tơi xốp, màu mỡ. Ảnh minh họa SH

Cách chăm sóc lan huệ:

Lan huệ thích điều kiện khí hậu ấm áp và ẩm ướt, không thích nhiệt độ quá cao và tiếp xúc với ánh sáng mạnh, sợ úng, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 18 đến 25 độ/

Cây cảnh này cũng thích đất cát tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt, hơi chua, giàu chất dinh dưỡng. Để chăm sóc cây cảnh vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 5 độ, tăng cường ánh sáng thích hợp để thúc đẩy quá trình quang hợp, phân hóa nụ hoa của cây cảnh.

Bạn cũng không tưới quá nhiều, chỉ cần giữ đất chậu hơi ẩm, khi đất khô hãy tưới nước, tránh đọng nước lâu ngày trong chậu.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 3.

Cây có hình dáng nhỏ gọn, đầy đặn, lá xanh rậm rạp, khi hoa nở những bông hoa đẹp mọc thành chùm dày đặc. Ảnh minh họa SH

2. Cây cảnh: Sống đời đỏ

Sống đời mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và may mắn nên luôn là loài hoa cảnh được ưa chuộng trồng vào dịp Tết, nhất là khi trong nhà có người cao tuổi.

Cây có hình dáng nhỏ gọn, đầy đặn, lá xanh rậm rạp, khi hoa nở những bông hoa đẹp mọc thành chùm dày đặc. Hoa có nhiều màu sắc sặc sỡ, có giá trị làm cảnh rất lớn.

Ngoài ra hoa trường thọ còn có tác dụng nhất định trong việc thanh lọc không khí. Cây cảnh này có thể hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm, có lợi cho sức khỏe con người và là loại cây trồng lý tưởng trong phòng ngủ.

Giữ một vài chậu sống đời hoa đỏ trong nhà vào dịp Tết khiến căn phòng của bạn sáng ngời, đồng thời mang may mắn, sức khỏe vào nhà trong dịp năm mới.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 4.

Để chăm sóc cây cảnh vào mùa đông, hãy cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 10 đến 15 độ. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh sống đời:

Hoa sống đời ưa môi trường nắng ấm, hơi ẩm, nhiệt độ sinh trưởng tối ưu là 15 đến 25 độ, chịu được hạn hán nhất định và ưa đất tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt.

Để chăm sóc cây cảnh vào mùa đông, hãy cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 10 đến 15 độ và tăng cường ánh sáng thích hợp, tốt nhất là cho nó nhiều hơn 4 giờ ánh sáng mỗi ngày, không nên tưới nước quá thường xuyên.

Bạn chỉ cần giữ lại đất trong chậu hơi ẩm là được. Vào mùa đông hạn chế tưới nước đồng thời không tưới nước lạnh hơn nhiệt độ phòng khiến rễ cây bị tổn thương.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 5.

Lan càng cua mang ý nghĩa may mắn, xoay chuyển vạn vật, là một trong những loài hoa cảnh phổ biến vào mùa đông. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Lan càng cua đỏ

Lan càng cua mang ý nghĩa may mắn, xoay chuyển vạn vật, là một trong những loài hoa cảnh phổ biến vào mùa đông.

Cây có hình dáng đẹp, thân lá độc đáo, các khớp nối của thân hình càng cua, hoa mỏng manh mọc đơn độc trên đầu cành. Những bông hoa dày đặc, duyên dáng, màu sắc tươi sáng và có giá trị trang trí cao.

Và giống như sống đời, cây cảnh này cũng có thể hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy vào ban đêm. Vào dịp Tết Nguyên đán 2024, nếu bạn trồng vài chậu lan càng cua hoa đỏ trong nhà sẽ khiến văn phòng rực rỡ và mang lại may mắn cho gia đình.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 6.

Không nên tưới nước quá thường xuyên, chỉ cần giữ đất trong chậu hơi ẩm, tránh để nước đọng lâu ngày trong chậu. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh lan càng cua:

Lan càng cua ưa môi trường nắng ấm, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 20~25 độ, ưa ánh sáng nhưng chịu bóng râm, chịu hạn tương đối, ưa đất cát tơi xốp, màu mỡ, thoát nước tốt.

Để chăm sóc cây cảnh này vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng khoảng 15 độ, để cây có nhiều ánh nắng, mỗi ngày cho cây có ánh sáng từ 8 đến 10 giờ.

Bạn cũng nên chú ý xoay chậu hoa. thường xuyên để cây nhận được ánh sáng đều và nở hoa cân đối hơn. Không nên tưới nước quá thường xuyên, chỉ cần giữ đất trong chậu hơi ẩm, tránh để nước đọng lâu ngày trong chậu.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 7.

Cây cảnh này có hình dáng đẹp và duyên dáng,. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Hồng môn đỏ

Hồng môn luôn là một loài hoa tốt lành rất được ưa chuộng, nó tượng trưng cho sự giàu có dồi dào, vận may tốt đẹp, hoài bão lớn, có ý nghĩa thu hút sự giàu có và thịnh vượng.

Hơn nữa, thời gian ra hoa của nó tương đối dài, nếu gặp điều kiện thích hợp, nó có thể nở hoa gần như quanh năm, rất rực rỡ và xinh đẹp. Hồng môn cũng có nhiều màu nhưng được ưa thích nhất vẫn là màu đỏ

Cây cảnh này có hình dáng đẹp và duyên dáng, lá to hình trái tim, màu xanh tươi quanh năm, chùm hoa màu đỏ tươi duyên dáng. Lá xanh hoa đỏ là màu sắc mang lại nhiều may mắn, tốt lành trong dịp Tết Nguyên đán.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 8.

Bạn nên tưới nước khi đất khô, đồng thời có thể phun nước ấm lên lá và xung quanh cây, để tăng độ ẩm không khí. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh hồng môn:

Hồng môn thích môi trường nửa râm ấm và ẩm, nhiệt độ sinh trưởng tối ưu là 20 đến 30 độ, thích đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước tốt, không thích phơi nắng lâu và không chịu được lạnh.

Để chăm sóc cây cảnh này vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 15 đến 20 độ, chú ý tăng cường ánh sáng thích hợp và để cây được phơi nắng.

Bạn nên tưới nước khi đất khô, đồng thời có thể phun nước ấm lên lá và xung quanh cây, để tăng độ ẩm không khí.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 9.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2024, bạn có thể bày những chậu anh thảo màu đỏ trong nhà, mang lại may mắn, Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Anh thảo đỏ

Hoa anh thảo tượng trưng cho sự chào đón khách đến chơi nhà, mang lại may mắn cho gia đình. Thời gian ra hoa của cây cảnh này kéo dài trong 5 tháng và là loài hoa được yêu thích trong năm mới.

Anh thảo có dáng cây nhỏ nhắn, xinh xắn, có nhiều hình dạng hoa và lá khác nhau, mặt lá màu xanh đậm phủ những hoa văn màu trắng bạc hoặc xám bạc rất độc đáo.

Những bông hoa xinh xắn, đáng yêu giống như hai chiếc tai thỏ có nhiều màu sắc. Vào dịp Tết Nguyên đán 2024, bạn có thể bày những chậu anh thảo màu đỏ trong nhà, mang lại may mắn, cát tường cho gia đình, đồng thời như lời chào thân thiện khi khách đến chơi nhà.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 10.

Để chăm sóc cây cảnh vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng từ 12 đến 22 độ. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh anh thảo:

Anh thảo thích môi trường ấm áp, ẩm ướt và nhiều nắng, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 12 đến 20 độ, có thể chịu được nhiệt độ thấp đến 0 độ, thích đất tơi xốp, màu mỡ, nhiều cát, nhiều mùn.

Để chăm sóc cây cảnh vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng từ 12 đến 22 độ, cố gắng tưới nước sau 10 giờ sáng vào ngày nắng. Không tưới hoặc phun hoa vào ban đêm để tránh nước bốc hơi không kịp và nhiệt độ thấp khiến độ ẩm tăng, khiến lá và hoa, thối.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 11.

Cây cảnh có hình dáng đẹp, cành lá xum xuê, mép lá có răng cư. Ảnh minh họa SH

6. Cây cảnh: Tai tượng đuôi chồn đỏ

Tai tượng đuôi chồn đỏ có nghĩa là thịnh vượng hàng năm, thời gian ra hoa tương đối dài, có thể nở từ mùa xuân đến mùa thu, nếu điều kiện thích hợp có thể nở quanh năm.

Cây cảnh có hình dáng đẹp, cành lá xum xuê, mép lá có răng cưa, gân lá nhìn rõ, lá màu xanh ngọc, chùm hoa giống như đuôi chồn, đuôi mèo hoặc sâu lông cỡ lớn.

Hoa đẹp lạ, có màu đỏ tươi, khá hoang dã và thú vị. Đặt vài chậu cây cảnh này trong dịp Tết Nguyên đán 2024, để những chiếc "đuôi chồn" màu đỏ rủ xuống tự nhiên, mới lạ và trang nhã, lại có nét duyên dáng độc đáo.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 12.

Đặt vài chậu cây cảnh này trong dịp Tết Nguyên đán 2024, để những chiếc "đuôi chồn" màu đỏ rủ xuống tự nhiên, mới lạ và trang nhã, lại có nét duyên dáng độc đáo. Ảnh minh họa Inf.news

Cách chăm sóc tai tượng đuôi chồn:

Đuôi chồn thích thích môi trường ấm áp, ẩm ướt và nhiều nắng, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 20 ~ 30 độ, thích đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước tốt, không chịu được lạnh và hạn hán.

Vào mùa đông, nếu nhiệt độ thấp hơn 10 độ để lâu lá sẽ rụng.. Để duy trì cây cảnh này vào mùa đông, hãy cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 15 đến 18 độ, chú ý để nó phơi nắng càng nhiều càng tốt, tốt nhất nên cho nó chiếu sáng nhiều hơn 4 giờ mỗi ngày.

Bạn không tưới nước quá nhiều, chỉ cần giữ cho đất trong chậu hơi ẩm và giữ nhiệt độ ổn định. Khi nhiệt độ rơi xuống 15 độ, cấm mọi hình thức bón thúc để tránh hư hỏng phân bón do nhiệt độ thấp.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 13.

Cây cảnh có giá trị trang trí cao, quả đỏ rực đầy cành. Ảnh minh họa Toutiao

7. Cây cảnh: Đào đông

Đào đông là cây cảnh nhập khẩu được ưa chuộng trưng bày vào dịp Tết Nguyên đán trong vài năm gần đây. Cây cảnh chỉ toàn quả đỏ này có ý nghĩa thu hút tài lộc và phước lành.

Cây cảnh có giá trị trang trí cao, quả đỏ rực đầy cành. Ngoài tự nhiên, quả chuyển sang màu đỏ từ từ vào tháng 10 và thời gian đậu trái dài, lá thường rụng sau mùa đông, chỉ để lại những quả mọng đỏ rực treo trên cành.

Những chùm trái đỏ mọng mang đến cho người ta cảm giác mùa màng bội thu, thịnh vượng, mang không khí lễ hội đậm đà, rất thích hợp bày vào dịp Tết.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 14.

Để duy trì vào mùa đông, có thể đặt ở nơi có ánh sáng rực rỡ trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh đào đông:

Đào đông thích môi trường ấm áp, ẩm ướt và nhiều nắng, ưa ánh sáng nhưng chịu bóng râm, thích đất tơi xốp, màu mỡ và hơi chua, ít sâu bệnh và chịu lạnh tốt, có thể sống ở âm 30 độ C.

Để duy trì vào mùa đông, có thể đặt ở nơi có ánh sáng rực rỡ trong nhà, không nên tưới nước quá thường xuyên, chỉ cần giữ đất trong chậu hơi ẩm, có thể cắt cành, cắm vào nước cũng rất đẹp và lộng lẫy.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 15.

Quả mắt ngọc màu đỏ rực, mang lại cho con người cảm giác giàu sang, bình yên, đồng thời có giá trị làm cảnh cao. Ảnh minh họa Toutiao

8. Cây cảnh: Mắt ngọc

Mắt ngọc có nghĩa là nhà đầy vàng ngọc, phú quý, may mắn, dồi dào hàng năm, là loại hoa Tết cao cấp khá phổ biến trong những năm gần đây.

Cây mập mạp, đẹp mắt, cành lá rậm rạp, lá hình bầu dục xanh nhẵn, gân nổi rõ, quả mọng màu đỏ tươi, tròn như ngọc, để được rất lâu.

Quả mắt ngọc màu đỏ rực, mang lại cho con người cảm giác giàu sang, bình yên, đồng thời có giá trị làm cảnh cao. Ngày Tết bày vài chậu mắt ngọc trong nhà sẽ rất sang trọng, quý phái.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 16.

Cây cảnh ưa đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh mắt ngọc:

Mắt ngọc thích môi trường nắng ấm, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 18 đến 24 độ, tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, chịu được nhiệt độ thấp âm 5 đến 10 độ.

Cây cảnh ưa đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước tốt. Để duy trì cây vào mùa đông, bạn có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng rực rỡ trong nhà, nhiệt độ phòng luôn trên 15 độ để cây tiếp tục phát triển.

Khi tưới nước phải theo nguyên tắc đất khô thì tưới ướt đẫm. Nên tưới vào lúc trời nắng và mở cửa sổ thích hợp để thông gió nhằm tăng cường lưu thông không khí và giảm sự phát triển của vi trùng.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 17.

Cây cảnh này rất được mọi người ưa chuộng bày vào dịp Tết Nguyên đán để đón năm mới nhiều tài lộc. Ảnh minh họa Toutiao

9. Cây cảnh: Kim ngân lượng

Kim ngân lượng còn được gọi là vạn lượng vàng, hạt giống may mắn... Chúng tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, nhiều con cái và phúc lộc.

Cây cảnh này rất được mọi người ưa chuộng bày vào dịp Tết Nguyên đán để đón năm mới nhiều tài lộc. Toàn cây có màu xanh đỏ tươi, lá xanh tươi quanh năm, lá xanh xoáy, chùm quả màu đỏ tươi giống như những viên hồng ngọc rực rỡ.

Lá xanh và quả đỏ bổ sung cho nhau, mang đến cho con người một cảm giác ấm áp, rực rỡ, có giá trị làm cảnh rất cao. Giữ một vài chậu cây trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán sẽ mang lại sự giàu có, may mắn, may mắn và thịnh vượng cho gia đình bạn.

Tết Nguyên đán 2024 đặt trong nhà 9 cây cảnh đỏ rực, năm mới đầy nhà vàng ngọc, phúc lộc dồi dào - Ảnh 18.

Cây cảnh cũng thích tơi xốp, màu mỡ. và đất cát thoát nước tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh kim ngân lượng:

Cây cảnh này thích môi trường ấm áp, nửa râm mát, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp là 16 ~ 28 độ, chịu lạnh tương đối, mùa đông có thể chịu được nhiệt độ thấp ngắn hạn âm 4 độ.

Cây cảnh cũng thích tơi xốp, màu mỡ. và đất cát thoát nước tốt. Để duy trì vào mùa đông, cố gắng duy trì nhiệt độ phòng trên 5 đến 8 độ.

Bạn cần chú ý tăng cường ánh sáng hợp lý để thúc đẩy quá trình quang hợp của cây, làm cho màu sắc quả sáng hơn và hình dáng cây căng mọng hơn.

Trên đây là 9 cây cảnh có hoa, quả đỏ rực, mang lại điềm lành, rất thích hợp trưng bày trong nhà vào dịp Tết Nguyên đán 2024 để mang lại sự thịnh vượng, may mắn, tài lộc cho gia đình. Bạn hãy lựa chọn cho mình vài cây nhé!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem