Thông tin mới vụ đánh ghen lột đồ cô gái trẻ ở quán cà phê tại Hà Nội

N.P (th) Thứ sáu, ngày 18/09/2020 22:35 PM (GMT+7)
Người phụ nữ bị nhóm người đánh ghen, lột đồ tên là B.T.H.Đ (SN 1985, nhân viên làm công tác hậu cần tại một trường học trên địa bàn huyện Ba Vì).
Bình luận 0

Chiều 18/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội xác nhận đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ đánh ghen lột đồ xảy ra tối 16/9 trên địa bàn lên làm việc.

Bước đầu xác định, nhóm này không phải người của xã Cẩm Lĩnh mà là người bên xã Ba Trại, huyện Ba Vì. Sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là ghen tuông tình cảm dẫn đến những hành vi như trong clip đăng tải lên mạng xã hội.

Thông tin mới vụ đánh ghen lột đồ cô gái trẻ ở quán cà phê tại Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ đánh ghen, lột quần áo cô gái giữa quán cà phê. (Ảnh cắt clip)

Cơ quan công an cũng đã làm việc với cô gái bị đánh ghen trong clip. Sức khỏe hiện tại của cô gái ổn định, chỉ bị trầy xước nhẹ.

Theo nguồn thông tin trên báo Gia đình & Xã hội, người phụ nữ bị nhóm người đánh ghen, lột đồ tên là B.T.H.Đ (SN 1985, nhân viên làm công tác hậu cần tại một trường học trên địa bàn huyện Ba Vì).

Chi Đ. có chồng và hai con, nhưng đã ly hôn. Hiện 2 con ở với chị Đ. "Sáng nay chị Đ. vẫn đến trường. Tuy nhiên, sau đó, Đ. được công an mời lên làm việc", báo Gia đình & Xã hội dẫn lời đại diện nhà trường nơi chị Đ. công tác cho biết.

Trong diễn biến có liên quan, trước đó, trưa 17/9, trao đổi trên Thanh Niên, một lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh cho biết, Công an xã này đã triệu tập ít nhất 3 người phụ nữ liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Theo vị lãnh đạo, lực lượng công an cũng đã làm việc với nạn nhân. Cô gái này chỉ bị trầy xước nhẹ, không có thương tích nặng.

Trao đổi trên Tiền Phong, một đại diện quán cà phê ở xã Cẩm Lĩnh (nơi xảy ra vụ việc) cho biết, vụ việc xảy ra quá bất ngờ và có nhân viên tại đây cố gắng lao vào nhưng "không thể can ngăn" do nhóm phụ nữ quá nóng giận và hung hăng.

Trong khi đó một nhân viên quán cà phê có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc nghi ngờ nhóm phụ nữ đến quán cà phê, thấy cô gái đi cùng một người đàn ông nên xảy ra ghen tuông và lao vào hành hung. Một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ vừa dùng dép đánh liên tiếp vào mặt cô gái. Không chỉ thế, nhóm phụ nữ này còn lao vào đánh, đạp, lột đồ của cô gái. "Sự việc diễn ra rất nhanh và nhóm người đánh ghen cũng bỏ đi ngay sau đó" - người này cho biết.

Vào tối 16/9, một nhóm khoảng 7 người vào quán cà phê trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, bắt gặp một đôi nam nữ đang tâm sự. Sau đó, 4 người phụ nữ trong nhóm trên đã lao vào đánh, chửi và đỉnh điểm là lột đồ của cô gái. Người đàn ông đi cùng cô gái trong quán cà phê liên tục xin tha cho cô gái nhưng bất thành.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem