Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam đang tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Q.Nguyễn Thứ tư, ngày 15/09/2021 06:43 AM (GMT+7)
Tại cuộc điện đàm với Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh thông điệp hòa giải, hợp tác, vượt qua nỗi đau chiến tranh để hướng tới tương lai.
Bình luận 0

Tối 14/9, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc điện đàm với ông Jean-Pierre Lacroix - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Cục Hoạt động hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong nội dung điện đàm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam trong hơn 40 năm qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Liên Hợp Quốc là một cơ chế quan trọng trong quá trình triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam đang tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Ảnh 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại cuộc điện đàm. (Ảnh: QĐND)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chia sẻ với Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix về tình hình hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp hòa giải, hợp tác, vượt qua nỗi đau chiến tranh để hướng tới tương lai. 

Bên cạnh đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định Việt Nam đang tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thông qua các hoạt động gồm: Thực trạng triển khai lực lượng của Việt Nam tại các phái bộ; các vấn đề về phụ nữ, hòa bình, an ninh; công tác huấn luyện; sự chuẩn bị về mọi mặt của Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có lực lượng công binh...

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hoan nghênh sự ủng hộ Việt Nam đối với các sáng kiến của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình như Sáng kiến Hành động vì hòa bình (Sáng kiến A4P) và Ưu tiên trong hành động vì hòa bình giai đoạn 2021-2023 (Sáng kiến A4P+) cũng như việc Việt Nam trong các năm qua luôn duy trì tỉ lệ nữ quân nhân trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở mức đáng khích lệ, cao hơn mức khuyến nghị 15% của Liên Hợp Quốc trong 7 năm qua. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Việt Nam đang tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Ảnh 3.

Các chiến sĩ thuộc lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam tặng quà, tư vấn sức khỏe cho người dân tại Nam Sudan. (Ảnh: Chinh Tran)

Ông Jean-Pierre Lacroix cũng đánh giá cao việc Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và cho biết sẽ tạo điều kiện để Việt Nam có cơ hội lựa chọn một phái bộ phù hợp để triển khai Đại đội Công binh trong thời gian tới. 

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng về gìn giữ hòa bình lần thứ tư của Liên Hợp Quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021 tại Seoul, Hàn Quốc.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc trong các lĩnh vực, bao gồm: Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, giải quyết hậu quả chiến tranh, thực thi pháp luật trên biển, phát triển bền vững, tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa… 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục là cầu nối tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước đối tác có thiện chí trong tương lai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem