Trung tâm Khí tượng: Miền Bắc mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

N.A Thứ sáu, ngày 23/08/2024 08:39 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Mưa lớn còn tiếp tục ở miền Bắc trong sáng nay (23/8), từ chiều nay mưa giảm dần về cường độ. Từ ngày mai, miền Bắc lượng mưa sẽ giảm hẳn.
Bình luận 0

Miền Bắc mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay, Hà Nội là một trong những trọng tâm mưa lớn ở khu vực miền Bắc. Ngoài Đan Phượng và Phú Xuyên, khu vực Đông Anh cũng ghi nhận lượng mưa xấp xỉ 200mm.

img

Theo đó, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 22 giờ ngày 22/8 đến 1 giờ ngày 23/8, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa vừa đến mưa lớn với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực trung tâm của Hà Nội gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng, lượng mưa từ tối qua đến sáng sớm nay cũng lên tới hơn 100mm. Các khu vực mưa trên 100mm còn có Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân. Những khu vực còn lại của Hà Nội cũng có mưa vừa, mưa to.

Cùng với mưa lớn, hàng nghìn cú sét đã giáng xuống Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong tối qua. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến phố của Hà Nội chìm sâu trong nước, gây khó khăn rất lớn cho giao thông của người dân.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhận định, trong sáng nay, Hà Nội tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều và đêm nay, Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày mai, mưa giảm.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (23/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 3h ngày 23/8 có nơi trên 90mm như: Phong Phú (Hòa Bình) 193.8mm, Quan Hoa (Hà Nội) 177.6mm, Bình Khê (Quảng Ninh) 107.0mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 106.6mm, Hùng Vương (Vĩnh Phúc) 94.6mm, ..

Dự báo, sáng 23/8 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ chiều ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/8 các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện từ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 23/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, riêng vùng núi 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem