Tình yêu tri thức từ một tủ sách dòng họ

Mỵ Lương Thứ sáu, ngày 13/06/2014 09:35 AM (GMT+7)
Dòng họ Bùi Hữu tại thôn Phù Tải I (xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là một dòng họ lớn, có truyền thống hiếu học từ rất lâu đời. Tủ sách của  dòng họ đã khuyến khích, động viên con em rèn luyện tinh thần ham học hỏi, đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.
Bình luận 0

Mỗi ngày 25 người đọc sách

Khi được hỏi thăm về từ đường dòng họ Bùi Hữu với tủ sách được mở để phục vụ người dân đến đọc miễn phí, bà con nơi đây ai nấy đều vui vẻ, cởi mở, chỉ đường cho chúng tôi. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào từ đường dòng họ là không gian rộng lớn, thoáng mát, yên tĩnh. Bước đến gian nhà chính, nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ tinh thần, truyền thống hiếu học của dòng họ. Trên bức tường của gian nhà chính là những tấm bằng tiến sĩ, thạc sĩ được treo trang trọng bên cạnh những tủ sách nhằm vinh danh thành tích của các thành viên trong dòng họ giành được.

Trong từ đường, nhiều bộ bàn ghế được bày biện gọn gàng. Đặc biệt, hàng trăm cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trong tủ, thuận tiện cho việc tra cứu, lựa chọn sách. Tủ sách dòng họ là nơi tập hợp, lưu giữ nhiều loại sách khác nhau như: Sách giáo khoa, sách tham khảo về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa, khoa học, môi trường... Ngoài ra còn có những bộ sách quý hiếm được dòng họ trang bị, không dễ kiếm tìm trên thị trường. Bên cạnh đó, tủ sách dòng họ còn là nơi lưu giữ, bổ sung ngọc phả và lịch sử dòng họ để con cháu mai sau có cơ sở tìm hiểu và học tập cũng như tự hào với truyền thống cha ông.

Từ khi tủ sách được xây dựng và đi vào hoạt động, mọi người đến với từ đường của dòng họ Bùi Hữu ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh những thành viên, con em trong dòng họ thì người dân làng trên, xóm dưới, bà con từ nhiều dòng họ khác cũng đến để đọc và tìm hiểu về sách những lúc nông nhàn.

Trông coi tủ sách của dòng họ là ông Bùi Hữu Thời - người cựu chiến binh 62 tuổi với mái đầu đã bạc trắng. Ông Thời cho hay: “Tủ sách dòng họ Bùi Hữu mở cửa tất cả các ngày trong tuần để phục vụ mọi người đến đọc. Người đọc đa phần là các cụ cao tuổi và các cháu học sinh, sinh viên. Đặc biệt, nhiều cháu chọn từ đường làm nơi mượn sách, ôn luyện thi cử. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 10 – 25 người đến xem và mượn sách”.

Cầm trên tay một cuốn truyện thiếu nhi, em Bùi Thị Ngát - học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Thanh Giang, cho hay: “Gia đình em hoàn cảnh khó khăn, bố em mất sớm, mẹ bị tai nạn lao động. Dòng họ đã tạo điều kiện cho em đến đây mượn sách giáo khoa thường xuyên để học tập. Ngoài giờ học trên lớp, em hay rủ các bạn đến đây đọc sách. Rất nhiều cuốn sách giúp ích cho việc học của em”.

Nơi vun đắp, lan tỏa tri thức

Tủ sách dòng họ Bùi Hữu được xây dựng, hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 10.2012. Kinh phí đầu tư xây dựng mô hình tủ sách tính đến nay là trên 30 triệu đồng. Ông Bùi Hữu Lĩnh-Trưởng tộc dòng họ Bùi Hữu cho hay: “Để động viên tất cả con cháu trong dòng họ hăng say học tập và rèn luyện, năm 2005, Ban khuyến học của dòng họ được thành lập. Từ đó, cứ tới ngày giỗ tổ 20.10 âm lịch hàng năm, dòng họ đều tuyên dương trao thưởng cho những cháu có thành tích cao trong học tập”.

Người đến mượn sách tại từ đường dòng họ Bùi Hữu được tự lựa chọn loại sách mình cần tìm. Ngoài ra khi muốn mượn sách về nhà đọc chỉ cần báo lại với người thủ thư để ghi lại họ tên, địa chỉ và hẹn lịch trả sách. Đến đọc sách ở dòng họ mọi người đều có ý thức giữ gìn “vốn liếng” chung.
Một phần nguồn sách của tủ sách dòng họ được trích từ quỹ khuyến học để mua. Đồng thời, dòng họ huy động thêm sách báo từ bà con trong dòng họ xa quê. Biết tin về tủ sách dòng họ Bùi Hữu, anh Nguyễn Quang Thạch - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ tri thức và Phát triển cộng đồng Việt Nam đã tặng trên 100 đầu sách quý. Bên cạnh đó, tủ sách được Phòng Giáo dục, Hội Khuyến học huyện Thanh Miện, xã Thanh Giang tặng thêm nhiều sách giáo khoa.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem