TP.HCM: Người dân chật vật đội nắng về thành phố

Chủ nhật, ngày 09/02/2014 17:43 PM (GMT+7)
Hôm nay (9.2) dòng người từ các tỉnh thành lân cận vẫn tiếp tục đổ dồn về TP.HCM sau đợt nghỉ tết kéo dài.
Bình luận 0
Tuy không xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại các cửa ngõ nhưng người dân vẫn vất vả đi lại dưới cái nắng oi bức.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt trong buổi chiều cùng ngày trên xa lộ Hà Nội - cửa ngõ đông bắc của thành phố (đoạn thuộc Q.Thủ Đức), hàng ngàn lượt người từ các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung đổ dồn về các trạm dừng, nhà chờ xe buýt cũng như tại các ngã 3. Nhiều hành khách xuống xe đò trong tình trạng bơ phờ vì mệt mỏi, nắng nóng.

Trên tuyến đường này, do đang bị giải phóng mặt bằng nên hầu như rất ít có bóng mát. Tại đoạn đường rẽ vào làng đại học, hàng chục sinh viên chen chúc đứng dưới mái hiên trốn nắng trong thời gian chờ xe buýt. “Ngồi trên ngộp không muốn chịu nổi do khách đông và nắng nóng. Đứng đây chờ tuy nắng nhưng vẫn thấy khỏe hơn”, một sinh viên chờ xe buýt tại đây cho biết.

Người dân đội nắng về TP.HCM.
Người dân đội nắng về TP.HCM.

Tương tự tại khu vực chân cầu vượt trước cổng khu du lịch Suối Tiên, hàng trăm lượt người phải đứng ngoài nắng chờ xe buýt. Các nhà chờ có mái che hầu như kín chỗ. Mặc dù các tuyến xe buýt liên tục dừng đón khách, nhưng có người vẫn phải “đội nắng” cả giờ đồng hồ mới đón được xe. Sự mệt mỏi, bơ phờ hiện rõ trên nét mặt từng người tại đây. Cũng tại đây nhiều người về thành phố bằng xe gắn máy cũng tranh thủ tấp vào chân cầu tránh nắng khiến cho giao thông tại đây bị hỗn loạn vào một số thời điểm trong ngày.

Trong khi đó tại các đường dẫn vào cửa ngõ khác của thành phố như QL13, QL22, QL1A người dân lựa chọn đi xe gắn máy về thành phố rất đông. Mặc dù tại các khu vực cửa ngõ này không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nhưng nhiều người vẫn tỏ ra rất mệt mỏi vì nắng nóng, oi bức.

Đến 17 giờ cùng ngày tình trạng nắng gắt vẫn còn tại các khu vực TP.HCM. Anh Lê Văn Hạnh (quê Bình Phước) cho biết: “Do sợ kẹt xe nên mình đi sớm hơn dự định, không ngờ nắng nóng quá. Bình thường đi từ Bình Phước lên mình không nghỉ dọc đường nhưng hôm nay phải nghỉ hai đợt trên đường đi”.

Còn tại các bến xe liên tỉnh như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây lượng khách đổ về bến cũng đông hơn nhiều lần so với ngày thường. Nhưng tại đây cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ khách do khách phân bố đi vào nhiều thời điểm khác nhau và các bến xe cũng chủ động thực hiện các phương án giải tỏa khách.
Hữu Ký (Hữu Ký)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem