TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông đã lên con số 57

Bạch Dương Thứ hai, ngày 14/09/2020 11:44 AM (GMT+7)
Sáng 14/9, thông tin từ Bệnh viện quận 2 (TP.HCM), số ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm từ Trường Tiểu học Bình Trưng Đông đã lên con số 57, trong đó có 2 giáo viên.
Bình luận 0
TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông đã lên con số 57 - Ảnh 1.

Nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Trưng Đông vẫn đang điều trị tại Bệnh viện quận 2.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện quận 2 cho biết, bệnh viện tiếp nhận các ca bệnh rải rác từ tối thứ 7 (12/9), đến ngày chủ nhật (13/9) thì số ca nhập viện tăng dần. Đến tối 13/9, đã có 57 ca với cùng triệu chứng: Nôn ói, sốt, rối loạn tiêu hóa, trong đó có 55 học sinh và 2 cô giáo.

Đến sáng nay (14/9), mới có 4 ca được ra viện, các học sinh vẫn đang được theo dõi tại khoa Nhi, một giáo viên đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp.

TP.HCM: Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông đã lên con số 57 - Ảnh 2.

Đã có 55 học sinh và 2 cô giáo nhập viện.

Trước đó, vào trưa 11/9, các em học sinh ở Trường Tiểu học Bình Trưng Đông ăn trưa với bánh canh tôm, ăn xế bánh su kem. Đến chiều tối 12/9, bắt đầu có học sinh phải nhập viện do nôn ói, sốt, đi ngoài.

Theo Phòng GDĐT quận 2, Trường Tiểu học Bình Trưng Đông và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gần đó đều ăn trưa là bánh canh tôm, lấy từ cùng một nguồn cung cấp thực phẩm. Cả hai trường đều có bếp ăn tại trường, nhưng học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi không có biểu hiện gì. Chỉ có bữa ăn xế của Trường Tiểu học Bình Trưng Đông là bánh su kem, còn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là bánh flan. Bánh su kem do công ty cung cấp thực phẩm đặt làm ở nơi khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem