Dự kiến ngày 1/4, Sở NNPTNT TP.HCM sẽ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại 3 địa điểm của thành phố.
Tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM) dự kiến sẽ thả 20.000 con cá lăng đuôi đỏ, 300.000 con tôm càng xanh, 10.000 con cá hô và một số loài thủy sản khác phù hợp với điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Sài Gòn.
Hoạt động thả giống xuống sông Sài Gòn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Quang Sung
Tại huyện Cần Giờ sẽ thực hiện thả 3.125 con cá mú chấm đen, 100.000 con tôm sú và một số loại thủy sản khác phù hợp với môi trường nước lợ, nước mặn tại huyện Cần Giờ.
Đối với huyện Củ Chi, Sở NNPTNT dự kiến thả 200.000 con tôm càng xanh, 10.000 con cá chép, cá rô phi, cá trê.
Được biết, tất cả con giống được thả tái tạo nguồn lợi là các loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế, được sinh sản nhân tạo, có khả năng thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện tự nhiên tại các vùng nước trên địa bàn TP.HCM.
Hoạt động thả giống lần này nhằm Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam. Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hoạt động lần này giúp tuyên truyền cho người dân và cán bộ công chức trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.
Qua đó khơi dậy truyền thống ngành nghề, động viên tinh thần thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn TP.HCM.
Đợt này, TP.HCM dự kiến thả 20.000 con cá lăng đuôi đỏ xuống sông Sài Gòn, kích thước mỗi con từ 6cm trở lên. Ảnh: Quang Sung
Công tác thả giống nhằm tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố.
Được biết, năm ngoái, Sở NN&PTNT phối hợp Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các sở, ngành có liên quan tại TP.HCM tổ chức thả hơn 300.000 cá giống và một số loài thủy sản nước ngọt xuống lưu vực sông Sài Gòn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.