Trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại Nam Định

Quang Minh Thứ hai, ngày 15/11/2021 20:49 PM (GMT+7)
CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội đã trao tặng tiền mặt và vật tư trang thiết bị đến 6 huyện, thành tại Nam Định đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Ngày 14/11, CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội đã ủng hộ quà, vật tư y tế cho 6 địa phương gồm: TP.Nam Định, huyện Ý Yên, huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh, huyện Giao Thuỷ, huyện Hải Hậu.

CLB ủng hộ mỗi địa phương 10 triệu đồng, 2 thùng khẩu trang, 1 thùng nước sát khuẩn, 5 thùng sữa, 10 thùng mỳ tôm, 10 bộ sản phẩm Xuyên tâm liên, sịt họng, nước xúc miệng, tinh dầu. Riêng huyện Nam Trực, CLB ủng hộ thêm 1 thùng thuốc hỗ trợ điều trị dịch bệnh Covid-19.

CLB Báo chí Nam Định trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại 6 huyện, thành phố Nam Định - Ảnh 1.

CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội trao quà, trang thiết bị cho huyện Nam Trực. Ảnh: N.Đ

Thay mặt CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội, Nhà báo Lã Thế Vinh cho biết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn.

Cùng chung mục đích chia sẻ khó khăn với quê hương Nam Định sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, CLB đã phát động chương trình kêu gọi ủng hộ tiền, trang thiết bị cho những huyện đang có diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Chỉ trong vòng 5 ngày, đã có nhiều cá nhân, nhà báo, doanh nghiệp thực hiện những việc làm, nghĩa cử cao đẹp.

"Có người góp tiền, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ… Tất cả đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 tại tỉnh Nam Định", Nhà báo Lã Thế Vinh chia sẻ.

CLB Báo chí Nam Định trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại 6 huyện, thành phố Nam Định - Ảnh 2.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Trực Ninh đã tiếp nhận quà, vật tư y tế từ CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội. Ảnh: N.Đ

Sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm, tiền mặt từ CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội, đại diện 6 địa phương trân trọng cảm ơn CLB và ghi nhận với những món quà thiết thực của các đơn vị, những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân sẽ góp phần cùng với địa phương chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. 

Chia sẻ với CLB, bà Lưu Thị Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết, những ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn chủ yếu là những trường hợp đi từ các tỉnh phía Nam về địa phương đã khai báo y tế và thực hiện cách ly. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu đã cơ bản được kiểm soát.

"Với số tiền và nhu yếu phẩm tiếp nhận từ CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội chúng tôi sẽ chuyển cho Ủy ban MTTQ huyện, sau đó chuyển đến những nơi bị ảnh hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch", bà Nghiêm thông tin.

CLB Báo chí Nam Định trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại 6 huyện, thành phố Nam Định - Ảnh 4.

Lãnh đạo TP. Nam Định sau khi tiếp nhận trang thiết bị đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, CLB Báo chí Nam Định. Ảnh: N.Đ

Cũng trong buổi trao quà, lãnh đạo huyện Ý Yên cho biết, địa phương giáp gianh với 2 tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, các ca nhiễm trên địa bàn được xác định nguồn lây gần khu vực trạm thu phí Cao Bồ. Đây là khu vực, có nhiều người trở về từ các tỉnh phía Nam dừng chân nghỉ ngơi, người dân địa phương đi làm đồng và đi lại qua đây có thể bị nhiễm Covid-19 từ khu vực này.

Khẳng định tinh thần phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo huyện Ý Yên chia sẻ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến nay, dịch Covid-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, các ca nhiễm đã giảm.

CLB Báo chí Nam Định trao quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tại 6 huyện, thành phố Nam Định - Ảnh 5.

Đại diện huyện Hải Hậu đã tiếp nhận quà, vật tư y tế của CLB Báo chí Nam Định. Đồng thời, hứa sẽ chuyển quà kịp thời đến những nơi có dịch đang bị ảnh hưởng. Ảnh: N.Đ

Ông Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, Nam Định đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các thành viên CLB Báo chí Nam Định tại Hà Nội trong thời gian qua. CLB đã đưa những thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với cách làm hay, sáng tạo, cũng như các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

"Những hành động thiết thực của CLB đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ nhân dân trong huyện để tiếp tục chung tay sớm đẩy lùi Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương" ông Tuyển chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem