Trung Quốc: Tuyến đường lữ hành huyền bí dài 10.000km hấp dẫn du khách

Thứ tư, ngày 19/10/2022 07:13 AM (GMT+7)
Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo, còn gọi là Chamadao) là một trong những tuyến lữ hành cổ xưa dài hơn 10.000km, uốn lượn qua những dãy núi Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng ở phía tây nam Trung Quốc. Đây được cho là con đường thông thương buôn bán cổ xưa nhất nhì châu Á.
Bình luận 0

Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) cuốn hút những du khách đam mê phiêu lưu mạo hiểm. (Video: Experiential Star)

Trà Mã cổ đạo (Trung Quốc) cuốn hút du khách đam mê phiêu lưu mạo hiểm

Thời nay Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) là một trong những tuyến đường huyền bí, có sức cuốn hút đặc biệt với nhiều khách du lịch đam mê phiêu lưu mạo hiểm trên thế giới. Nó được chia thành 2 tuyến chính Tứ Xuyên - Tây Tạng và Vân Nam - Tây Tạng.

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 2.

Khách du lịch trải nghiệm tuyến Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) Vân Nam - Tây Tạng, thường bắt đầu từ Thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam. (Ảnh: tripchinaguide)

Tạp chí Mỹ National Geographic ngày 14/10 đăng bài viết có tiêu đề "Theo bước chân những đoàn lữ hành của người khuân vác trà Trung Quốc", trong đó tác giả Paul Salopek kể lại hành trình vô cùng khó khăn nhưng cũng có nhiều bất ngờ lý thú mà ông và nhóm bạn đồng hành vừa trải nghiệm Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo).

Gặp gỡ một số nhân vật còn sống trong khoảng 2 triệu người khuân vác trà "huyền thoại" từng kiểm sống trên tuyến đường Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) vô cùng hiểm trở này, tác giả được nghe họ kể lại những nỗi thống khổ do mang vác quá nặng, đường đi hiểm trở, đói khát và kiệt sức khiến cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào…

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 3.

Người khuân vác trà có lúc phải cõng trên lưng số viên "gạch trà" nặng từ 60-90kg. (Ảnh: Wikipedia)

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 4.

Ngoài ra các đoàn lữ hành còn chuyên chở muối và các sản phẩm lụa được sản xuất từ Thủ phủ Thành Đô của tình Tứ Xuyên. (Ảnh: tibettravel)

"Đã từng có những vụ cướp ở đoạn đường giữa Kangdinh và Lude… Bọn cướp luôn tấn công trong chuyến trở về sau khi chúng tôi đã được thanh toán tiền công, nên chúng tôi thường phải đi theo nhóm khoảng 20 người để tự vệ.

Nhưng cũng có niềm vui và hạnh phúc ngay cả trong những thời điểm cay đắng, ví dụ như ông tôi mang theo một cây sáo và thường thổi sáo tại mỗi trạm dừng nghỉ. Hoặc chúng tôi kể cho nhau nghe truyện cười…Trong các nhóm hỗn hợp cả nam và nữ cũng có những chuyện tình - họ tán tỉnh nhau" - ông Wang Shikang, 89 tuổi, ở ngôi làng miền núi Kang Zhi của tỉnh Tứ Xuyên, kể lại.

Trà Mã cổ đạo (Trung Quốc) hấp dẫn với nhiều điểm du lịch đa dạng, cảnh quan tuyệt đẹp

Tên Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) bắt nguồn từ hoạt động buôn bán phổ biến đổi ngựa Tây Tạng làm ngựa chiến lấy trà Trung Quốc - một tập tục có từ khoảng thời nhà Tống.

Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) là một trong những tuyến đường cổ xưa cao và khó đi nhất thế giới, nên rất ít người xưa có thể hoàn thành toàn bộ hành trình này. Tuy vậy từ khoảng hơn 1.000 năm trước Tea Horse Road (Con đường Trà Ngựa) đã trở thành một tuyến thương mại xuyên qua tỉnh Tứ Xuyên, nối từ Vân Nam đến Tây Tạng và miền trung Trung Quốc.

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 5.

Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo)dẫn qua nhiều điểm du lịch đa dạng có cảnh quan tuyệt đẹp. (Ảnh: vacationstravel)

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 6.

Cảnh quan ngôi làng miền núi Lushi xinh xắn của tỉnh Vân Nam. (Ảnh: tibettravel)

Người ta tin rằng chính nhờ mạng lưới buôn bán này mà loại trà đen (điển hình là "gạch trà" - loại trà đóng bánh như viên gạch) lần đầu tiên được lan truyền khắp Trung Quốc và châu Á, từ nguồn gốc của nó là ở Phổ An, Vân Nam.

Đi mòn gót trên Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) là những đoàn lữ hành với ngựa và chủ yếu là người đều mang vác rất nặng. Người khuân vác trà có lúc phải cõng trên lưng số viên "gạch trà" nặng từ 60-90kg.

Trở lại tuyến đường xưa, khám phá Trà Mã cổ đạo huyền bí - Ảnh 7.

Các tour khám phá Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo) đem lại cho du khách những trải nghiệm rất độc đáo. (Ảnh: tibettravel.org)

Hiện nay vẫn còn rất nhiều yếu tố khảo cổ và di tích sót lại dọc theo Tea Horse Road (Trà Mã cổ đạo), bao gồm: đường mòn, cầu, ga, thị trấn chợ, đền thờ… Đồng thời tuyến đường này còn dẫn qua nhiều điểm du lịch đa dạng có cảnh quan tuyệt đẹp với nhiều loài động vật hoang dã, các di sản văn hóa dân tộc đầy sắc màu, các di tích hoàng gia lộng lẫy, những địa điểm thực hành tôn giáo kỳ bí …



Linh Quyên (National Geographic, Chinahighlights)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem