Xem phim, tôi tháo hết camera giám sát trong nhà: Bao lâu nay tôi đã nhầm khái niệm "an toàn" và "giám sát"
Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm đã kéo tôi và con mình ra xa nhau.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lưu Nghiễm (889 – 942), thường được biết tới với tên gọi Lưu Nham hay Lưu Cung, là người sáng lập ra nước Nam Hán – một trong Thập quốc ở miền Nam Trung Hoa thời Ngũ Đại Thập Quốc.
Sinh ra trong một gia đình quyền quý, Lưu Nghiễm vốn là con của Lưu Tri Khiêm – Tiết độ sứ Phong châu. Mẹ ông, Đoàn thị, bị chính thất Vi thị sát hại sau khi vụ việc bị phát hiện, nhưng Lưu Nghiễm được tha chết và được nuôi dưỡng như con đẻ. Tuổi trẻ của ông sớm gắn liền với chiến trường, cưỡi ngựa, bắn cung và từng lập công dưới trướng người anh cùng cha khác mẹ Lưu Ẩn. Khi Lưu Ẩn mất năm 911, Lưu Nghiễm tiếp quản Thanh Hải quân, dần dần mở rộng thế lực khắp Lĩnh Nam và đến năm 917 tự xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu là “Đại Việt”, rồi đổi thành “Hán” – tức Nam Hán.
Ngay từ những năm đầu trị vì, Lưu Nghiễm đã bộc lộ tính cách ngạo mạn, tự cao và bất chấp lễ nghi. Ông không ngần ngại gọi hoàng đế Trung Nguyên là “Lạc Châu thứ sử”, công khai chối bỏ quyền uy của triều đình Trung nguyên khi nói: “Trung Quốc phân tranh, ai là Thiên tử? Sao ta phải đi thuyền hàng vạn lý để tôn thờ ngụy đình?”. Từ đó, Nam Hán dần trở thành một vương quốc biệt lập, đầy tham vọng xưng bá phương Nam.

Tuy nhiên, càng nắm quyền lực lâu, Lưu Nghiễm càng bộc lộ bản chất của một hôn quân. Thích xa hoa và đắm chìm trong hưởng lạc, ông xây dựng cung điện bằng vàng, bạc, ngọc trai và ngọc bích. Điện Chiêu Dương của ông có mái dát vàng, nền trải bạc, còn các đường dẫn nước trong cung thì rải đầy ngọc trai để phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Những công trình xa xỉ như điện Nam Huân được tu sửa liên tục, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của và nhân lực. Trong khi đó, dân chúng khổ cực, phải cống nạp của cải để phục vụ sở thích bệnh hoạn của nhà vua.
Sự dâm dật của Lưu Nghiễm cũng là điều khiến sử gia đời sau phải ghê tởm. Ông đắm mình trong tửu sắc, tuyển chọn vô số mỹ nữ vào hậu cung, tổ chức yến tiệc thâu đêm suốt sáng. Các sử liệu mô tả hậu cung Nam Hán có hàng trăm cung nữ bị giam lỏng để “hầu hạ” nhà vua theo lệnh triệu bất cứ lúc nào. Trong những năm cuối đời, khi sức khỏe suy yếu vì bệnh tật, Lưu Nghiễm càng trở nên hoang dâm vô độ, coi phụ nữ chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng và để “hấp thu sinh khí” nhằm kéo dài tuổi thọ theo lời đồn của thuật sĩ.
Bên cạnh sự dâm loạn và xa hoa, Lưu Nghiễm còn nổi tiếng bởi tính tàn bạo và thú vui bệnh hoạn với máu người. Ông đặc biệt ưa thích các màn tra tấn và hành hình man rợ. Hình phạt trong triều đình Nam Hán dưới thời ông kinh khủng tới mức nhiều người gọi triều đình là “địa ngục nhân gian”: cắt mũi (quán tị), cắt lưỡi (cát thiệt), chặt tay chân (chi giải), mổ bụng phụ nữ mang thai (khô dịch), trói người vào cột sắt nung đỏ (pháo chích), hay nấu người trong vạc nước sôi (phanh chưng). Lưu Nghiễm còn phát minh ra “thủy ngục” – ném phạm nhân xuống nước rồi thả rắn độc để chúng bị cắn đến chết.
Đặc biệt, ông thường trực tiếp ra lệnh đưa phạm nhân vào cung để tận mắt chứng kiến cảnh hành hình nhằm “giải trí”. Có lần, để mua vui cho mình, Lưu Nghiễm ra lệnh thả một phạm nhân vào nồi nước sôi, sau đó vớt ra phơi nắng rồi phết muối và rượu lên da thịt đang rữa nát, khiến người đó chết từ từ trong đau đớn. Sự tàn ác của ông khiến dân chúng Nam Hán vừa căm hận vừa sợ hãi, các quan lại trung thần như Đồng bình chương sự Dương Đỗng Tiềm từng can gián cũng bị gạt sang một bên.
Chính quyền Nam Hán dưới thời Lưu Nghiễm vì thế không chỉ bị lũng đoạn bởi bạo lực và sợ hãi mà còn rơi vào tay hoạn quan – tầng lớp mà ông tin tưởng hơn giới sĩ nhân. Ông cho rằng các văn thần chỉ lo vun vén cho con cháu nên quay sang trọng dụng hoạn quan, khiến hoạn quan Nam Hán lộng hành chưa từng có.
Không chỉ tàn ác với dân và quan, Lưu Nghiễm còn là một nhà vua mù quáng và mê tín. Ông nhiều lần đổi tên vì tin vào sấm truyền, từng đổi tên thành “Cung” vì thấy “rồng trắng” bay trong cung, rồi lại đổi thành “Nghiễm” sau khi nghe lời một nhà sư người Hồ rằng “diệt Lưu thị giả Cung dã” – họ Lưu sẽ bị diệt nếu mang chữ “Cung”. Ông cũng thường xuyên tin lời thuật sĩ, như năm 922 từng bỏ kinh đô để “tránh tai họa”, suýt bị phục kích bởi quân nước Mân. Chính sự mê tín và dao động đó khiến triều chính nhiều phen hỗn loạn.
Trong đối ngoại, dù từng có thời kỳ ổn định, Lưu Nghiễm lại không ngừng gây chiến tranh xâm lược. Năm 924, ông đem quân đánh nước Mân nhưng thất bại. Năm 928, ông dùng mưu kế thủy chiến để đánh bại quân Sở, nhưng lại sa lầy trong xung đột liên miên. Năm 930, Lưu Nghiễm xua quân đánh Tĩnh Hải quân, bắt Khúc Thừa Mỹ và đặt Giao Châu dưới quyền cai trị của Nam Hán. Nhưng ông chỉ giữ được một năm: năm 931, Dương Đình Nghệ – một tướng người Việt – đã nổi dậy, chiếm lại Tĩnh Hải quân.
Thất bại đó khiến Lưu Nghiễm căm hận và nung nấu ý đồ tái chiếm Tĩnh Hải quân. Khi Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại năm 937, ông coi đó là cơ hội “ngàn năm có một” để nuốt trọn vùng đất này. Bất chấp lời can gián của Sùng văn sứ Tiêu Ích rằng “Ngô Quyền là người kiệt hiệt, không thể khinh suất”, ông vẫn nóng vội phái hoàng tử Lưu Hoằng Tháo dẫn thủy quân tiến vào Giao Châu theo đường sông Bạch Đằng, còn bản thân đóng quân ở Hải Môn chờ tiếp ứng.
Sự kiêu ngạo, chủ quan và bệnh hoạn của ông đã phải trả giá đắt. Trên sông Bạch Đằng cuối năm 938, Ngô Quyền đã bố trí bãi cọc ngầm bịt sắt nhọn dưới lòng sông. Khi thủy triều lên, bãi cọc bị che khuất, quân Nam Hán tưởng dễ dàng tiêu diệt quân Đại Việt nên hăng hái truy đuổi. Đến khi thủy triều xuống, toàn bộ chiến hạm Nam Hán mắc cạn, bị cọc đâm thủng và trở thành bia đỡ đạn. Ngô Quyền tung quân phản công dữ dội, giết chết Lưu Hoằng Tháo cùng hơn một nửa quân Nam Hán.
Tin dữ khiến Lưu Nghiễm đang chờ tiếp ứng ở Hải Môn rơi vào hoảng loạn. Ông phải “thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui”, từ bỏ hẳn giấc mộng chiếm lại Tĩnh Hải quân. Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hoàn toàn mộng xâm lược Đại Việt của Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập tự chủ cho người Việt sau hơn 1000 năm Bắc thuộc. Còn với Nam Hán, đó là bước ngoặt khiến quốc gia này bước vào thời kỳ suy yếu kéo dài.
Những năm cuối đời, Lưu Nghiễm vẫn không từ bỏ những thói quen bệnh hoạn: tiếp tục xa xỉ, tiếp tục giết người để giải trí, tiếp tục nghi kỵ và tin dùng hoạn quan. Ông qua đời năm 942 ở tuổi 54, để lại một triều đại rệu rã và một vết nhơ lịch sử không thể gột rửa. Người đời sau nhớ đến ông không phải với tư cách một vị hoàng đế sáng nghiệp, mà là hình mẫu của một bạo chúa dâm ô, tàn bạo và kiêu ngạo – kẻ đã khiến Nam Hán phải gánh chịu thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử trước Ngô Quyền và dân tộc Việt.
Triều đại Nam Hán vẫn tồn tại sau khi Lưu Nghiễm chết, nhưng không bao giờ còn đủ sức vươn ra phương Nam nữa. Và chính từ sai lầm của ông – sai lầm của một bạo quân vừa độc ác vừa ngu muội – mà dân tộc Việt Nam giành lại được độc lập, mở đầu cho thời kỳ tự chủ kéo dài suốt nhiều thế kỷ sau đó.
Là nơi bắt đầu cách mạng công nghiệp do cách mạng tư sản diễn ra sớm nhất thế giới, Anh cũng là đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại - đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, đánh bại cả Napoléon đại đế và khiến Tây Ban Nha suy tàn.
Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm đã kéo tôi và con mình ra xa nhau.
Trong số các vị hoàng đế khai quốc thời Ngũ Đại Thập Quốc, Lý Tồn Húc – vị hoàng đế sáng lập nhà Hậu Đường, dũng cảm và thiện chiến. Có thể nói ông là vị hoàng đế tài giỏi hiếm có trong thời kỳ này.
Người sinh vào ba tháng Âm lịch này đều có ý chí kiên cường, tự lập mà nên nghiệp lớn. Dù khởi đầu chậm hơn người khác, họ càng về sau càng vững vàng.
Yến Thanh trong Thủy Hử có thể chỉ là một nhân vật văn học, nhưng Yến Thanh trong lịch sử lại là biểu tượng thật sự của tinh thần hiệp nghĩa: không bị vùi lấp bởi danh lợi, không bị ràng buộc bởi triều quyền. Và môn Mê Tông Quyền mà ông sáng tạo – với những bước chân kỳ ảo, thân pháp phiêu dật, chiêu thức tinh tế – chẳng khác nào lời tuyên ngôn bất hủ của một “lãng tử” đã vượt qua cả văn chương để đi vào chính sử, trở thành huyền thoại giữa thực và mộng.
Trong phiên điều trần trước khi xét xử một trong những bị cáo trong vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine, cái tên Volodymyr Zelensky đã được nhắc đến, theo báo Strana của Ukraine đưa tin.
Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 của Brand Finance - tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu uy tín hàng đầu thế giới.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 thông báo Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko đã bị đình chỉ chức vụ giữa lúc nổ ra vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng của nước này.
Trước thực tế việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với những sản phẩm camera nhập khẩu gặp nhiều khó khăn nên việc có thêm doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường càng trở nên cần thiết.
Chiều 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỳ họp để kiện toàn nhân sự chủ chốt. Theo đó, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tán thành.
U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng trong thế trận kiên cường trước U22 Trung Quốc tại lượt trận đầu tiên của CFA Team China - Panda Cup 2025.
Chính phủ Đức thông báo sẽ cung cấp thêm 40 triệu euro viện trợ mùa đông cho Ukraine nhằm ứng phó với tình trạng cạn kiệt năng lượng ở Ukraine sau các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Phạm Phú Quang (19 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) vì ép một thiếu niên 13 tuổi cùng địa phương đi trộm điện thoại để lấy tiền tiêu xài.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP, giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Cơ quan chức năng phường Thông Tây Hội, TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip nhóm 4 người gồm 2 nam, 2 nữ đánh nhau náo loạn.
Quốc vương Jordan mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.
HLV Kim Sang-sik "gạch tên" Nguyễn Xuân Son ở đội hình xuất phát trận gặp Lào?; HLV Malaysia dè chừng Nepal; Malacia trở lại đội hình M.U; Oscar nhập viện vì đột quỵ; Ronaldo hé lộ thời điểm chia tay ĐT Bồ Đào Nha.
Chiều 12/11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án "Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thực phẩm an toàn giai đoạn 2025-2030" trước khi trình Thủ tướng.
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk – điểm then chốt trên tuyến đường bộ và đường sắt lớn ở vùng Donetsk – đã kéo dài hơn một năm, và nay chứng kiến bước leo thang dữ dội khi hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã tiến sâu vào nội đô.
Tử vi ngày mai 13/11 cho biết, thu nhập của 3 con giáp sẽ tăng đều đặn, túi tiền ngày càng đầy ắp, và họ sẽ gặt hái được cảm giác thành tựu to lớn!
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay C-130 Hercules đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, giáp biên giới Azerbaijan.
Năm 2025, chương trình “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - VBW10” do Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư liên tiếp. Đây là nghiên cứu độc lập thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, góp phần định hình thị trường lao động Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.
Hiện nay, diện tích nuôi cá rô phi kết hợp với các đối tượng thuỷ sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bao gồm cả tỉnh Bạc Liêu sau sáp nhập) đạt khoảng 371.840 ha, năng suất cá rô phi trung bình khoảng 50 kg cá rô phi/ha/năm, sản lượng cá thương phẩm ước khoảng 20.000 tấn/năm.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…., thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Hàng nghìn tấn rác sinh hoạt ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày, trong khi dự án điện rác Vĩnh Tân trị giá gần 2.300 tỷ đồng tại xã Tân An chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục.
2 trận với tổng cộng thời gian trên sân là 70 phút, nhưng đó là 70 phút mà Nguyễn Lê Phát khiến giới chuyên môn phải chú ý, bất chấp cầu thủ 18 tuổi này được HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC xếp đá ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo sở trường.
Trong tiết trời se lạnh tháng 11, những giai điệu mang đậm tinh thần dân tộc Slav của hai nhà soạn nhạc A.Dvořák và Rachmaninov đã ngân vang trong Nhà hát Hồ Gươm, mở ra hành trình đầy cảm xúc cho giới mộ điệu.
UBND TP Hải Phòng đề xuất chi ngân sách hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho lực lượng cảnh sát khu vực.
Đề cập tình trạng chậm, hoãn chuyến bay đã trở thành “điều bình thường” ở một số hãng hàng không, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH TP.HCM) chia sẻ chính đại biểu cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị hoãn chuyến tới 3 lần, mất 2 tiếng đồng hồ. Bà đề nghị cần có cơ chế quy định rõ, buộc các hãng hàng không chỉ được phép hoãn tối đa không quá 2 lần.