Từng bị "ghẻ lạnh", nay thứ cây này lại đang được dân một huyện của Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng diện tích

Thứ bảy, ngày 25/05/2024 13:14 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, thay vì chặt bỏ cà phê thì nhiều nông dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tái canh, mở rộng diện tích trồng cà phê.
Bình luận 0

Mở rộng diện tích

Giá cà phê hiện nay đã tăng gấp ba lần những năm trước, hiện dao động ở mức 100-105 ngàn đồng/kg. 

Nhiều nông dân đang có xu hướng tái canh vườn cà phê kém hiệu quả, tăng cường chăm sóc, mở rộng diện tích trồng với kỳ vọng giá bán giữ ở mức cao để thu lợi nhuận tốt.

Tranh thủ tưới nước cho 1ha cà phê được trồng mới cách đây 2 tháng, bà Cao Thị Ngọc Diệp, ấp Kim Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, diện tích này vốn trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, do cây hồ tiêu già cỗi, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao nên bà đã chuyển sang trồng cà phê.

“Tôi cũng đang tiếp tục trồng thêm 1ha cà phê nữa khi thấy loại cây trồng này cho năng suất, sản lượng khá bền vững, ít bị bệnh. 

Ngoài ra, hiện nay HTX Cacao Châu Đức cũng đang thực hiện mô hình liên kết sản xuất cà phê nên đầu ra ổn định, nông dân cũng yên tâm hơn”, bà Diệp nói.

Từng bị "ghẻ lạnh", nay thứ cây này lại đang được dân một huyện của Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng diện tích- Ảnh 1.

Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chăm sóc cà phê.

Còn ông Hồ Xuân Hương, ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức cũng vừa trồng mới hơn 6 sào cà phê. 

Theo ông Hương, so với các loại cây trồng khác, cây cà phê vẫn mang lại thu nhập ổn định nhất cho nông dân “Năm nay, giá cà phê tăng cao, đem lại lợi nhuận tốt, nên nông dân cũng rất phấn khởi”, ông Hương thông tin thêm.

Chú trọng chất lượng cây trồng

Là cây trồng chủ lực của tỉnh, tuy nhiên những năm qua do giá bấp bênh, diện tích cây cà phê cũng bị thu hẹp dần. Thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy đến đầu năm 2023 toàn tỉnh còn hơn 2.380ha, giảm gần 50% diện tích so với thời điểm năm 2018. 

Để phát triển bền vững cà phê, tỉnh đã triển khai thực hiện đề án tái canh cây trồng này giai đoạn 2021-2025, tập trung chủ yếu 2 huyện Xuyên Mộc và Châu Đức. Nhờ đó, cuối năm 2023, diện tích cây cà phê trên toàn tỉnh được nâng lên hơn 3.643ha.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Đức cho biết, thực hiện đề án của tỉnh về tái canh cây cà phê, năm 2023 trên địa bàn huyện đã có hơn 200ha cà phê được trồng mới và dự kiến sẽ có thêm 200ha trong năm 2024 này.

Huyện Xuyên Mộc khuyến khích nông dân tái canh, trồng mới tại 3 xã giáp Đồng Nai là Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Tân Lâm. Ông Nguyễn Quốc Đại, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện còn khoảng 54ha cà phê, trong đó có 3ha trồng mới, chủ yếu tại xã Bàu Lâm.

“Ngành nông nghiệp huyện cũng khuyến cáo bà con nông dân không tái canh cây cà phê ồ ạt, mà tập trung chăm sóc diện tích hiện hữu để nâng chất lượng”, ông Nguyễn Quốc Đại thông tin thêm.

Khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh cho thấy, nông dân chỉ nên tái canh cây cà phê trên những diện tích già cỗi, kém hiệu quả. Đặc biệt, không ồ ạt mở rộng diện tích mà nên chú trọng đầu tư nâng chất lượng, quan tâm đến việc liên kết tiêu thụ, chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ để tăng giá trị cho loại cây trồng này.

Đông Hiếu-Hiểu Liên (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem