Twitter hỗn loạn, tỷ phú Elon Musk "khoe" thứ bất ngờ

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 28/01/2023 16:05 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành Tesla, Twitter, Elon Musk và công cuộc làm cho Twitter “công bằng cho tất cả các bên”, hay tiếp tục khoe khoang 127 triệu người theo dõi. Nhưng liệu những điều đó có giúp làm nên chuyện lớn?
Bình luận 0

Mới đây, Giám đốc điều hành Twitter, Elon Musk, đã thảo luận về cách làm cho trang mạng xã hội này trở nên "công bằng cho tất cả các bên" trong cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, theo đài NBC News dẫn tin.

"Elon Musk muốn có một sân chơi bình đẳng" và để mọi người có tiếng nói, McCarthy nói về cuộc họp trong bài phát biểu được NBC News đưa tin. "Và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thực sự tốt".

Musk đã chia sẻ trên Twitter vào tối 25/1 rằng, ông đã gặp McCarthy và Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ Hakeem Jeffries (phe thiểu số tại Hạ viện), để thảo luận về việc đảm bảo rằng nền tảng này công bằng cho các bên. Hôm 26/1, McCarthy chỉ chia sẻ rằng Musk đã đến chúc mừng sinh nhật ông.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói chuyện với các phóng viên, khi ông đến vào ngày đầu tiên của Quốc hội mới tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ảnh: @Evelyn Hockstein/ Reuters.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy nói chuyện với các phóng viên, khi ông đến vào ngày đầu tiên của Quốc hội mới tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ảnh: @Evelyn Hockstein/ Reuters.

McCarthy cũng xác nhận với các phóng viên rằng, ông đã triệu tập một cuộc họp tại văn phòng của mình vào ngày hôm 25/1 với Musk và một số đảng viên Cộng hòa hàng đầu: Lãnh đạo đa số Steve Scalise, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát James Comer, và Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Cathy McMorris Rodgers. McCarthy cho biết ông muốn "tiếp tục thảo luận" về sự công bằng trên các nền tảng công nghệ với các nhà lập pháp khác, khi họ tìm cách chuyển luật và đảm bảo "người Mỹ có tiếng nói bình đẳng", đài NBC News đưa tin.

Elon Musk 'có vẻ như' không phải là người phù hợp để sở hữu Twitter

Biz Stone, một trong bốn người thành lập công ty, cho biết những thay đổi tích cực mà ông giám sát đã bị giám đốc điều hành Tesla hủy bỏ. Biz Stone khẳng định, Elon Musk "có vẻ như" không phải là người phù hợp để sở hữu Twitter, người đồng sáng lập nền tảng truyền thông xã hội này đã nói, đồng thời cho biết thêm rằng những cải thiện về tinh thần và chính sách nội dung tại doanh nghiệp đã bị đảo ngược dưới thời chủ sở hữu mới.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, Biz Stone cho biết những thay đổi tích cực mà ông đã giúp giám sát trong những năm gần đây đã không được giám đốc điều hành Tesla giải quyết.

Stone cho biết việc điều hành các công ty truyền thông xã hội "không thực sự là một tình huống đôi bên cùng có lợi… nó luôn khó khăn", bởi vì "50% mọi người sẽ hài lòng, 50% mọi người sẽ khó chịu với bạn".

Stone nói: "Bạn phải đồng ý với những thứ mà bạn không thích hoặc không đồng ý ở đó". Khi được hỏi liệu Musk có phải là chủ sở hữu phù hợp của Twitter hay không, Stone nói: "Hiện tại có vẻ như không phù hợp, nhưng tôi cũng có thể sai".

Gần đây, Musk đã bị lên án vì tạm thời cấm các nhà báo khỏi nền tảng này và khôi phục các tài khoản bị cấm trước đó, chẳng hạn như tài khoản của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và người theo chủ nghĩa ghét phụ nữ tự xưng Andrew Tate.

Biz Stone cho biết quyết định của Musk nêu tên các nhân viên cũ trong một tài liệu nội bộ được công bố là 'thực sự tồi tệ'. Ảnh: @Dia Dipasupil/Getty Images.

Biz Stone cho biết quyết định của Musk nêu tên các nhân viên cũ trong một tài liệu nội bộ được công bố là 'thực sự tồi tệ'. Ảnh: @Dia Dipasupil/Getty Images.

Stone, người đồng sáng lập Twitter vào năm 2006 cùng với Jack Dorsey, Noah Glass và Evan Williams, đã quay trở lại công việc kinh doanh vào năm 2017 theo lệnh của giám đốc điều hành lúc bấy giờ là Dorsey để "dẫn dắt văn hóa công ty, thúc đẩy năng lượng hoạt động nền tảng". Stone cho biết những cải tiến trong suốt 4 năm làm việc của anh ấy, đặc biệt là về tinh thần và nội dung giám sát, đã bị mất đi dưới thời của Elon Musk. "Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cải tiến trong những lĩnh vực đó. Và tất cả giờ đã biến mất".

Musk đã cam kết thành lập một "hội đồng kiểm duyệt nội dung" để giám sát các quyết định lớn về nội dung và khôi phục tài khoản, thay vì dựa vào các phương pháp tùy ý hơn như thăm dò ý kiến người dùng được lưu trữ trên tài khoản Twitter của chính anh ấy. Ông cũng đã sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động của Twitter trong vài ngày sau khi mua doanh nghiệp với giá 44 tỷ đô la vào năm ngoái.

Anh ấy nói thêm: "Tôi không biết tương lai. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra hoặc có thể mọi thứ sẽ tuyệt vời trong một năm nữa hoặc nó sẽ tiếp tục trải qua thử thách này bằng "lửa". Nhưng thực sự mà nói, ngay bây giờ nó có vẻ không tốt".

Elon Musk khoe khoang 127 triệu người theo dõi, cho biết tài khoản của ông được tương tác nhiều nhất thế giới

Trong động thái mới nhất, Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, đã cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư rằng quyền sở hữu Twitter hỗn loạn của ông thực sự tốt cho nhà sản xuất ô tô điện Tesla, mặc dù thực tế là các cổ đông của Tesla đã chứng kiến giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh kể từ khi Musk quyết định mua Twitter vào năm ngoái.

Elon cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư Tesla rằng Twitter thực sự không phải là vấn đề. Ảnh: @AFP.

Elon cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư Tesla rằng Twitter thực sự không phải là vấn đề. Ảnh: @AFP.

Trong một cuộc họp báo cáo thu nhập mới nhất, Musk đã được hỏi về cách ông dự định bảo vệ thương hiệu và danh tiếng của Tesla khỏi bất kỳ phản ứng dữ dội nào đối với việc mua lại Twitter, và các tuyên bố chính trị gây tranh cãi của ông, nhiều trong số đó ông ấy đã đưa ra trên Twitter. Đó là một câu hỏi đã đè nặng lên các nhà đầu tư Tesla trong vài tháng qua, thời điểm mà nhiều người đã cầu xin Musk rời bỏ Twitter và bắt đầu quan tâm đến Tesla nhiều hơn nữa.

Musk, theo kiểu điển hình, đã không trả lời trực tiếp câu hỏi. Thay vào đó, anh ấy tạm dừng và xuất hiện để kiểm tra tài khoản người theo dõi của mình, sau đó tiếp tục nói về việc tài khoản Twitter và những người theo dõi của anh ấy tốt như thế nào đối với Tesla.

"Tôi có 127 triệu người theo dõi. Và nó tiếp tục phát triển nhanh chóng. Điều đó cho thấy rằng tôi khá nổi tiếng. Tôi có thể không nổi tiếng với một số người. Nhưng đối với đại đa số mọi người, giống như số lượng người theo dõi nói lên điều đó", Musk nói, theo CNBC.

"Tôi có một trong những tài khoản, tài khoản truyền thông xã hội có tính tương tác cao nhất, có thể là trên thế giới, chắc chắn là trên Twitter, và điều đó thực sự có trước cả việc mua lại. Vì vậy, Twitter thực sự là một công cụ vô cùng mạnh mẽ để thúc đẩy các nhu cầu cần có từ phía Tesla".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem