U.19 Việt Nam và "đường binh" châu Á

Thứ tư, ngày 02/10/2013 12:47 PM (GMT+7)
Theo lịch thi đấu, 2 trận đầu, U19 VN chỉ phải gặp Đài Loan và Hongkong, trận đấu cuối cùng mới gặp Úc. Nghĩa là lúc này chúng ta có quyền chủ động tính đường binh hợp lý nhất để lấy vé.
Bình luận 0
Sau 1 tuần tập luyện tại Gia Lai, ngày 1.10, 30 thành viên (23 cầu thủ) của đội tuyển U.19 Việt Nam chính thức lên đường sang Malaysia tham dự vòng loại giải bóng đá U.19 châu Á (từ ngày 3-7.10).

Với chiến tích đoạt chiếc HCB quý như vàng, cùng với lối chơi “thêu hoa dệt gấm” tại giải U.19 Đông Nam Á trên đất Indonesia cách đây chưa lâu, thầy trò HLV Grachen Guillume rất được người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn tại đấu trường châu lục trong vài ngày tới.

img

Tại vòng đấu loại giải U.19 châu Á, đội tuyển U.19 Việt Nam cùng bảng F với 3 đối thủ ngoài khu vực Đông Nam Á là Úc, Đài Loan và Hongkong. Trong đó, Úc là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vé đầu bảng đấu này.

Lịch thi đấu: U.19 VN – Đài Loan (3.10), U.19VN – Hongkong (5.10), U.19 VN – Úc (7.10).

Chiếc vé còn lại, thầy trò HLV Grachen Guillume không chỉ cạnh tranh với hai đối thủ còn lại trong bảng mà còn phải cạnh tranh với những đối thủ ở những bảng đấu còn lại.

Giải U.19 châu Á có 36 đội tham dự, chia làm 9 bảng. Kết thúc vòng đấu bảng, 9 đội xếp đầu mỗi bảng cùng với 6 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết với đội chủ nhà Myanmar. U.19 Việt Nam đang có?một số thuận lợi nhất định.

Về mặt nhân sự, đội trưởng Xuân Trường cơ bản đã hồi phục chấn thương rạn xương cẳng tay phải. Về lịch thi đấu, 2 trận đầu chỉ phải gặp Đài Loan và Hongkong, trận đấu cuối cùng mới gặp Úc. Nghĩa là lúc này chúng ta có quyền chủ động tính toán kết quả trận đấu.
Minh Vỹ (Minh Vỹ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem