Ukraine giải phóng số lượng lãnh thổ trong 5 tuần bằng quân Nga chiếm được trong 6 tháng

Tuấn Anh (Theo Pravda, Sputnik) Thứ tư, ngày 12/07/2023 09:23 AM (GMT+7)
Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giải phóng được nhiều lãnh thổ trong 5 tuần phản công bằng số lượng lãnh thổ mà quân Nga chiếm được trong nửa năm.
Bình luận 0
Ukraine giải phóng số lượng lãnh thổ trong 5 tuần bằng quân Nga chiếm được trong 6 tháng - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine gần Bakhmut ở vùng Donetsk của Ukraine.Ảnh AP

Theo báo cáo, vào ngày 10/7, các đường dây liên lạc mặt đất của Nga và Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng Ukraine.

Các nguồn tin từ cả Ukraine và Nga gần đây đã tuyên bố rằng Ukraine đang tiến lên ở mặt trận Bakhmut và các sườn phía tây nam của họ, viện dẫn một số yếu tố địa lý có thể mang lại lợi thế về hỏa lực cho binh lính Ukraine.

Ngoài ra, các nhà phân tích báo cáo rằng các binh sĩ Ukraine đã tham gia vào các hành động phản công vào ngày 10 /7 tại ít nhất ba khu vực khác nhau của chiến tuyến.

Dựa trên mảng dữ liệu địa lý của riêng mình, ISW đã xác định rằng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào ngày 4/6, các lực lượng Ukraine đã giành lại được khoảng 253 km2 đất. Đánh giá làm rõ rằng dữ liệu của Ukraine khác với dữ liệu ISW do các cách tiếp cận tính toán khác nhau.

Để so sánh, kể từ ngày 1/1, quân đội Nga đã chiếm được tổng cộng 282 km2 lãnh thổ Ukraine. Trong 5 tuần, các lực lượng Ukraine đã giải phóng gần như nhiều lãnh thổ bằng quân đội Nga chiếm được trong 6 tháng.

Trong khi đó, ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố với các nhà báo rằng, tổn thất của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc phản công lên tới hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 loại vũ khí khác nhau. Theo lời ông, phía Ukraine đã 'quay vòng và hâm nóng' chủ đề phản công đến mức '1/3 thế giới' nóng lòng chờ đợi thời điểm bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào ngày 11/7. 

"Để tập hợp những kết quả nào đó, đạt được những gì đã phô trương và công bố rộng rãi, vì họ gọi đó là cuộc phản công "chiến lược". Họ đến hội nghị thượng đỉnh NATO với kết quả như thế nào? Kể từ ngày 4/6, tổn thất của đối phương lên tới hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 đơn vị vũ khí các loại khác nhau, kết quả như thế đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo. 

"Đã phá hủy... 1.244 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, trong đó có 17 xe tăng Leopard của Đức, 5 xe tăng bánh lốp AMX của Pháp và 12 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, ông Shoigu cho biết thêm. 

"Kể từ ngày 4/6... chúng ta đã phá hủy 914 đơn vị kỹ thuật ô tô quân dụng đặc biệt, 2 tổ hợp tên lửa phòng không, 25 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 403 khẩu pháo dã chiến và súng cối", Đại tướng Shoigu cho biết.

 "Đây là con số quan trọng, bởi vì pháo binh luôn chịu thiệt hại cơ bản. Tôi nhắc lại một lần nữa - 403 đại bác, bao gồm 43 hệ thống pháo M777 của Mỹ và 46 tổ hợp pháo tự hành của Ba Lan, Mỹ và Pháp", ông Shoigu nói thêm.

Bộ trưởng cho biết, các phương tiện phòng không của Nga đã bắn hạ 176 tên lửa HIMARS, 27 tên lửa hành trình Storm Shadow và 483 máy bay không người lái.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem