Vì sao Ánh Tuyết luôn khóc khi nhắc tới nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả “Bông hồng cái áo”?

Khánh Đăng Thứ ba, ngày 10/08/2021 10:11 AM (GMT+7)
"Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng thật thà, bình dị. Ông mang một nụ cười hiền lành", ca sĩ Ánh Tuyết xúc động khi nói về con người thật của nhac sĩ Phạm Thế Mỹ.
Bình luận 0

"Chân dung cuộc tình" tập 6 mời khán giả gặp lại nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ với những bản tình ca quê hương ngọt ngào và tuyệt phẩm kinh điển về tình mẫu tử "Bông hồng cài áo". Chương trình sẽ tiết lộ những câu chuyện âm nhạc, lẫn cuộc đời được kể qua chính lời kể của những nghệ sĩ đã luôn yêu mến mà ngưỡng mộ Phạm Thế Mỹ như danh ca Phương Dung, ca sĩ Ánh Tuyết, đặc biệt là vợ của ông - ca sĩ Diệu Lý.

Vì sao Ánh Tuyết luôn khóc khi nhắc tới nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả “Bông hồng cái áo”? - Ảnh 1.

Chân dụng nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả ca khúc "Bông hồng cài áo". Ảnh: CDCT.

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (1930 – 2009) tại Bình Định với hơn 6 thập kỷ sáng tác. Cái tên đã trở thành thân quen với những người yêu nhạc qua những bản nhạc tình tự quê hương như: "Thương quá Việt Nam", "Chuyến tàu về quê ngoại", "Đường về hai thôn", "Rạng Đông trên quê hương Việt Nam"Ông có khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm hàng trăm ca khúc, trường ca, ca khúc dành cho thiếu nhi và các bài hát phổ thơ.

Đặc biệt, một bài hát đã ghi tên ông trong lòng công chúng, gợi lên những xúc cảm mạnh mẽ nhất về tình mẫu tử là "Bông hồng cài áo". Và vẫn còn đó những bản tình ca thật nồng nàn, ra đời từ những cảm xúc ông dành cho mối tình đẹp của đời mình - ca sĩ Diệu Lý. Người phụ nữ đã trở thành bóng hồng cho những năm tháng đẹp đẽ của đời nghệ sĩ, dù có lúc phải trải qua muôn vàn gian khó.

Xuất hiện trong "Chân dung cuộc tình", chủ đề nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, danh ca Phương Dung bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian được làm việc cùng Phạm Thế Mỹ.

Nữ danh ca kể: "Tôi gặp anh Phạm Thế Mỹ lúc đến thu đĩa cho ca khúc "Người yêu và con sâu nhỏ". Anh ít nói, nước da ngăm, có một nụ cười dễ thương. Anh là người con trai miền Trung nên tính cách điềm đạm. Dù chỉ gặp vài lần nhưng tôi tin rằng, ai gặp cũng sẽ mến anh từ học trò, đồng nghiệp, ca sĩ, cả những người quê ở Bình Định".

Vì sao Ánh Tuyết luôn khóc khi nhắc tới nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả “Bông hồng cái áo”? - Ảnh 2.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ảnh: CDCT.

Nữ danh ca còn xúc động khi nói về "Bông hồng cài áo", đây là tên của một bài tùy bút viết về mẹ của thiền sư Thích Nhất Hạnh viết năm 1962 tại Sài Gòn. Bài viết kể về một tập tục cài hoa lên áo mà ông đã gặp ở Nhật Bản.

"Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Khi hát tôi xúc động vì sau nhiều năm làm con và bây giờ làm mẹ, tôi thấm thía nhiều hơn. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo cho con. Mỗi đứa con, tôi thương theo cách khác nhau. 

Tôi sợ mai đây tôi lìa xa các con mà chưa thổ lộ nhiều với các con. Khi nhớ lại những lần lỡ la mắng, đánh con, nhiều khi tôi cũng đau. Đây là một bài hát tôi thích nhất trong gia tài của Phạm Thế Mỹ. Tôi mong các con hiểu sâu xa hơn bài "Bông hồng cài áo" này, để sau này tôi có đi xa thì các con nhớ và truyền cho các cháu sau này", nữ danh ca xúc động.

Ca sĩ Ánh Tuyết xúc động khi nhắc đến nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ

Danh ca Phương Dung cảm ơn người nhạc sĩ đã cho ra đời một bài hát quá tuyệt vời về tình mẫu tử. Đối với bà, đây là bài hát càng hát càng thấm, càng hát càng rơi lệ, dạt dào tình cảm.

Vì sao Ánh Tuyết luôn khóc khi nhắc tới nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả “Bông hồng cái áo”? - Ảnh 3.

Bà xã Phạm Thế Mỹ - ca sĩ Diệu Ly. Ảnh: CDCT.

Trong chương trình, vợ cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ kể về hoàn cảnh ra đời ca khúc "Còn gì cho em" được ca sĩ Xuân Nghi thể hiện trong chương trình.

"Đây là bài hát nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết cho tôi trong những năm tháng khó khăn, ông vất vả sáng tác, vừa phải lo cho cuộc sống. Tâm trạng của anh ấy khi thấy vợ còn trẻ mà ông tóc đã bạc, tâm trạng lo lắng không yên. Dù bài hát buồn, nhưng vẫn có những điểm sáng cuối con đường, bởi ông tin rằng sẽ vượt qua khó khăn bởi niềm tin, ước mơ. Thời gian ấy, ông làm việc cực lực, những bài tình yêu riêng tư không được ông ấy phổ biến rộng rãi cho chúng bằng những bài hát viết cho quê hương, đất nước".

Ca sĩ Ánh Tuyết, người đặc biệt yêu mến Phạm Thế Mỹ cũng thổ lộ, chị gặp ông rất nhiều lần trên hội âm nhạc và yêu con người của ông.

"Ông là một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng thật thà, bình dị. Ông mang một nụ cười hiền lành. Tôi hỏi ra thì chưa thấy ai ra album cho ông cả, dù tác phẩm của ông đóng góp nhiều cho nền âm nhạc của Việt Nam. Xuất phát tình cảm quý mến dành cho ông, tôi làm hai album cho ông. 

Tôi làm bằng nhiệt huyết, tình cảm, sự trân quý, tình cảm dành cho Phạm Thế Mỹ. Tôi đọc kỹ, hiểu từng giai điệu, ca từ, hiểu được tấm lòng bởi ông đặt hết tâm huyết vào từng ca khúc. Ông thật và sống hết lòng, viết những ca khúc thật đến vô cùng. Ông sống tất cả vì quê hương đất nước", Ánh Tuyết xúc động nhớ lại.

Vì sao Ánh Tuyết luôn khóc khi nhắc tới nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ - tác giả “Bông hồng cái áo”? - Ảnh 4.

Ca sĩ Ánh Tuyết. Ảnh: CDCT.

Sau khi nhạc sĩ qua đời, ca sĩ Ánh Tuyết cùng những người bạn tổ chức một đêm nhạc cho ông nhằm tưởng niệm một năm ngày ông ra đi.

Trong tập 6 "Chân dung cuộc tình", khán giả còn được lắng nghe những bài hát nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ như: "Bông hồng cài áo" (Giao Linh), "Dáng hồng" (Hồng Hạnh), "Người yêu và con chim sâu nhỏ" (Yến Xuân), "Tóc mây" (Vũ Phương), "Nắng lụa vàng" (Phương Thuỳ), "Còn gì cho em" (Xuân Nghi). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem