Video: Người đàn ông Trung Quốc bị bắn chết tại phố người Hoa ở Mỹ

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ sáu, ngày 10/12/2021 18:10 PM (GMT+7)
Một người đàn ông ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, đã bị "hành quyết" ngay giữa khu phố người Hoa, trong lúc đang đi mua báo chiều 7/12.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, video ghi lại khoảnh khắc một chiếc ô tô bạc tiếp cận ông Woom Sing Tse, người Mỹ gốc Hoa, đang đi bộ qua trường tiểu học Haines, thuộc khu phố người Hoa, ở Chicago.

Tài xế chưa rõ danh tính, được cho là khoảng hơn 20 tuổi, rút súng và nã đạn vào ông Tse, khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau đó, tài xế ra khỏi xe và tiếp tục nổ súng, bắn chết nạn nhân.

Ông Tse, một người gốc Hoa đã sống ở Mỹ gần 50 năm, được đưa tới bệnh viện Stroger ở gần đó, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. 

Không lâu sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Chicago đã bắt giữ một nghi phạm trên đường cao tốc Kennedy gần quận Jackson. Cảnh sát cũng tịch thu một khẩu súng ngắn, được cho là hung khí gây án, theo đài NBC5. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ động cơ gây án của hung thủ. 

Một số nguồn tin chia sẻ với trang CBS rằng, nghi phạm hơn 20 tuổi và có tiền án. Theo một số nguồn tin khác, điều tra ban đầu cho thấy vụ giết người là tự phát, không phải hành vi khủng bố. 

William, con trai của nạn nhân thiệt mạng, gọi vụ giết người là "vô nhân tính". Chia sẻ trên tờ Chicago Sun Times, William cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra sau khi 2 bố con ăn trưa cùng nhau. Mẹ của William muốn mua một tờ báo, nhưng ông Tse muốn đi thay vợ vì bên ngoài lúc đó rất lạnh. 

Các thành viên của cộng đồng người Hoa đã tổ chức một buổi cầu nguyện nhỏ cho ông Tse bên ngoài nhà thờ liên hiệp cơ đốc giáo Trung Quốc vào tối 7/12. 

"Chúng tôi cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình ông ấy, cũng như những đứa trẻ vô tình chứng kiến sự việc ở bên ngoài ngôi trường", Chris Javier, một thành viên của nhà thờ liên hiệp cơ đốc giáo Trung Quốc, chia sẻ với trang Fox. 

Javier lưu ý rằng, kể từ cuối năm 2020, tình trạng bạo lực nhằm vào người châu Á ở Mỹ đã gia tăng, khiến người châu Á ở Mỹ rất lo sợ khi ra ngoài một mình. 

Chính vì làn sóng bạo lực đó, nhà thờ đã phải lắp 20 camera an ninh trong khu phố người Hoa và một trong số đó ghi lại vụ việc ông Tse, 71 tuổi, bị bắn chết. 

Bạo lực tội phạm đang gia tăng ở thành phố Chicago. Tính tới ngày 5/12, đã có 756 vụ giết người, tăng 4% so với con số 727 vụ giết người ở cùng thời điểm của năm ngoái.

Các vụ nổ súng cũng tăng trong năm nay. Sở cảnh sát Chicago cho biết, tính tới tháng 12 năm nay, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 vụ nổ súng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem