Aston Villa vs Arsenal (19h30 ngày 6/12): “Pháo thủ” vượt khó thành công?
Aston Villa vs Arsenal là cuộc so tài thuộc vòng 15 Premier League 2025/2026 và đây là thử thách lớn kèm theo cơ hội để đội khách củng cố ngôi đầu bảng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Trong bối cảnh địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc đua chuyển đổi xanh đang định hình lại dòng chảy vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ như một điểm đến hàng đầu tại châu Á.
Số liệu mới công bố cho thấy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 21,52 tỷ USD, mức tăng trưởng ấn tượng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, vốn FDI giải ngân cũng đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1%, phản ánh tiến độ triển khai dự án hiệu quả và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.Sự tăng tốc này không chỉ là con số, mà là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Từ các đại dự án sản xuất chế biến, làn sóng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cho đến sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp, Việt Nam đang trở thành “tâm điểm” trong chiến lược mở rộng hiện diện ở Đông Nam Á của các tập đoàn đa quốc gia.
Tuyến bài “Việt Nam – điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong kỷ nguyên tái cấu trúc” do Dân Việt triển khai sẽ phân tích toàn diện các yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Việt Nam: từ chính sách, nhân lực, hạ tầng đến xu hướng chuyển dịch sản xuất, đầu tư xanh và cải cách thể chế.
Trong bối cảnh mới, khi cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các nền kinh tế dần thu hẹp, còn các động lực truyền thống không còn phát huy hiệu quả, Việt Nam đã triển khai hàng loạt cải cách mang tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy. Trong đó, nổi bật là việc tinh gọn, sáp nhập các bộ, cơ quan ngang bộ và thực hiện sáp nhập 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 địa phương.
Những cải cách này đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đánh giá cao. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là nguồn động lực mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung và gia tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng khi quá trình tinh gọn, sáp nhập bộ máy hành chính thời gian qua được Đảng và cả nước triển khai với quyết tâm rất cao. Về lâu dài, việc sáp nhập này sẽ giúp tiết giảm chi phí thường xuyên, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Đặc biệt, việc Trung ương chú trọng ứng dụng công nghệ, số hóa trong công tác quản lý, đo lường hiệu quả hoạt động hành chính, xây dựng hệ thống KPI đánh giá hiệu quả các cơ quan công quyền… sẽ tạo nên một động lực mới cho nền kinh tế, góp phần thu hút đầu tư không chỉ từ khu vực FDI mà còn từ khối doanh nghiệp trong nước.”
Theo bà Lan, việc tinh gọn bộ máy hành chính không chỉ mang lại động lực phát triển mà còn mở rộng không gian phát triển. Những đầu tàu kinh tế như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng được mở rộng địa giới hành chính, từ đó tạo điều kiện để công tác quy hoạch không gian phát triển trở nên đồng bộ và bài bản hơn.
“Hơn nữa, ba địa phương này đang được quy hoạch trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do. Về lâu dài, sự tổng hợp của các yếu tố này sẽ tạo sức hút lớn đối với dòng vốn quốc tế đổ vào Việt Nam”, bà Phạm Chi Lan khẳng định.
Theo ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong bối cảnh Mỹ áp đặt các mức thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại, áp lực lớn nhất đối với các nhà đầu tư hiện nay là tìm kiếm những địa điểm đầu tư mang lại lợi tức cao và bền vững. Việt Nam đã và đang nổi lên như một lựa chọn hàng đầu.
“Giống như trong năm 2024, Việt Nam tiếp tục tích cực đón tiếp các chính khách, lãnh đạo tập đoàn lớn và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp từ các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư”, ông Toàn cho biết.
Theo ông, Việt Nam đã có những chính sách và chiến lược rõ ràng để “gạn lọc” dòng vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn – ngành được đánh giá có tiềm năng lớn và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của quốc gia.
Ông Toàn nhấn mạnh: “Các nghị quyết như Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hay Nghị quyết 68 về thúc đẩy kinh tế tư nhân, không chỉ mở đường cho khu vực doanh nghiệp trong nước vươn lên mà còn tạo môi trường hấp dẫn để các nhà đầu tư quốc tế cân nhắc rót vốn, từng bước xây dựng chuỗi giá trị tương lai tại Việt Nam.”

“Vấn đề lớn nhất hiện nay là Việt Nam đang đầu tư rất mạnh vào hạ tầng – bao gồm điện, đường cao tốc và hệ thống cảng biển,” ông Nguyễn Văn Toàn nhận định. “Về điện, chúng ta đã triển khai đường dây truyền tải mạch 3 từ miền Trung ra miền Bắc, và sắp tới sẽ là tuyến đường Lào Cai – Vĩnh Yên nhằm bổ sung nguồn điện cho khu vực Bắc Đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, hạ tầng giao thông đường bộ cũng đang được đẩy mạnh, với các tuyến cao tốc trục dọc như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, cùng các tuyến ngang kết nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.”
Cùng với đó là hệ thống sân bay, cảng biển đang được mở rộng quy mô. “Chúng ta đang tập trung đầu tư vào các cảng trọng điểm như Tân Vũ – Lạch Huyện, mở rộng cảng Cát Lái và phát triển siêu cảng Cần Giờ – những dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực logistics quốc gia,” ông Toàn nói thêm.
Theo ông, các dự án hạ tầng quy mô từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ USD mà Việt Nam đã và đang triển khai không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh lớn mà còn là những “deal hời” để chào mời các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu nhiều biến động.
“Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua hàng loạt cơ chế đặc biệt nhằm xây dựng các Trung tâm Tài chính Quốc tế và Khu Thương mại Tự do tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ là cú hích quan trọng, vừa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vừa mở ra cơ hội chiến lược để các đối tác tiềm năng lựa chọn Việt Nam làm điểm đến lâu dài,” ông Toàn kết luận.
Tính đến năm 2025, Việt Nam đã trở thành điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực công nghệ như Samsung, Intel, LG, Foxconn, Amkor Technology, NVIDIA, Toyota, cũng như các doanh nghiệp tiêu dùng nhanh như Unilever, P&G và các nhà máy gia công toàn cầu cho Nike, Adidas, Puma, Decathlon.
Sự hiện diện của những “gã khổng lồ” này không chỉ tạo ra hàng chục nghìn việc làm chất lượng cao mà còn thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ – từ sản xuất linh kiện, thiết bị cho đến các dịch vụ kỹ thuật và logistics.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, các chính sách đột phá thời gian qua – đặc biệt là Nghị quyết 57 về thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cùng với chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, thành – đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực cho nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản công nghiệp nói riêng.
Nghị quyết 57, với định hướng xây dựng nền tảng công nghệ cho phát triển bền vững, đang góp phần dẫn dắt dòng vốn FDI vào các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá cho thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam.
Đối với lĩnh vực bất động sản, chủ trương đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ vào Việt Nam, thúc đẩy phát triển phân khúc bất động sản công nghiệp, mà còn mở ra thời điểm "vàng" để đầu tư xây dựng hạ tầng, giúp thị trường tăng tốc và phát triển ổn định trong trung và dài hạn.
Bà Nguyễn Thi Dung, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, nhận định: Nghị quyết số 57 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng khu công nghiệp hiện đại – vốn là nền tảng cho các làn sóng đầu tư mới.
Theo bà Dung, xu hướng “xanh hóa” khu công nghiệp hiện nay không chỉ là một yêu cầu bắt buộc nhằm bảo vệ môi trường, mà còn trở thành chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn FDI có chất lượng. Với nhu cầu sử dụng đất công nghiệp dự kiến tăng mạnh và nguồn cung mới đang được bổ sung đáng kể trong giai đoạn 2025–2030, đây là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp tăng tốc triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện ngày càng nhiều của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam đang kéo theo nhu cầu thuê nhà xưởng “xanh” tăng mạnh. Phần lớn nhu cầu này đến từ các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ – nhóm có yêu cầu ngày càng cao về môi trường, tiêu chuẩn quốc tế và khả năng tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo PGS, TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên Học viện Tài chính: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có tính thời đại rõ rệt khi ban hành trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang biến động mạnh và Việt Nam cần tận dụng cơ hội từ các xu hướng mới như dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nghị quyết này thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ông Thịnh cho rằng Nghị quyết 57 đóng vai trò củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Việc nhấn mạnh các chính sách phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và ưu đãi đầu tư sẽ giúp Việt Nam duy trì sức hấp dẫn trong khu vực. Đồng thời, định hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững mà Nghị quyết đưa ra hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí toàn cầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp FDI trong một môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và hiện đại.
Giá vàng hôm nay 5/12, cả vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp. Trong khi, giá vàng thế giới duy trì mức ổn định trên 4.200 USD/ounce.
Aston Villa vs Arsenal là cuộc so tài thuộc vòng 15 Premier League 2025/2026 và đây là thử thách lớn kèm theo cơ hội để đội khách củng cố ngôi đầu bảng.
Khi tăng trưởng tín dụng được Moody’s dự báo vượt 20% trong năm 2026 còn tiền gửi tiếp tục tụt lại phía sau, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đối mặt một bài toán vốn ngày càng căng thẳng. Để nuôi tham vọng tăng trưởng hai chữ số của nền kinh tế, các nhà băng buộc phải dựa nhiều hơn vào thị trường liên ngân hàng và đặc biệt là phát hành trái phiếu
"Frankenstein" được công chiếu lần đầu tại Liên hoan Phim quốc tế Venice lần thứ 82-2025, nhận tràng pháo tay kéo dài 13 phút
Chia sẻ với Dân Việt về sức hút của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế, chuyên gia Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh ba “điểm chạm” khó quên: con người, ẩm thực và văn hóa. Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu cho rằng chính sự “lộn xộn có trật tự” làm nên bản sắc riêng của du lịch Việt Nam.
Với giai điệu du dương, lời bình sâu sắc và phần thể hiện chuyên nghiệp của các nghệ sĩ múa đã mang đến những giây phút đầy lắng đọng - "Bước đi không dừng lại" nhằm tôn vinh các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và trưởng thành (1930- 2025).
Hoạt động khoa học công nghệ đã giúp ThaiBinh Seed từ doanh nghiệp nhỏ bé sau 20 năm đã trở thành một tập đoàn kinh tế hoạt động trên ba lĩnh vực nghiên cứu sản xuất kinh doanh giống cây trồng, kinh doanh lương thực và thương mại dịch vụ và du lịch; trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam.
Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 2 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn ở đường Trần Hưng Đạo tạm thời đã ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.
Loại cá này là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý giá, được nhiều người ưa chuộng trong ẩm thực và y học, còn có hương vị rất ngon.
Với kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt tới 138,6 tỷ USD sau 11 tháng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ, Mỹ tiếp tục giữ vững vị thế thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trở thành bệ đỡ quan trọng cho kỷ lục thương mại 839,75 tỷ USD trong năm 2025.
TP.HCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường Vành đai 4, do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban, giữ vai trò đầu mối chỉ đạo siêu dự án liên tỉnh.
Trong một nhiệm vụ tại Trung Đông hồi tháng 3, một phi công F-16 của Không quân Mỹ đã thoát hiểm ngoạn mục trong suốt 15 phút bị hỏa lực tên lửa dày đặc của đối phương truy kích nhờ thực hiện hàng loạt cú bẻ lái gấp thần sầu. Tên lửa đã phát nổ chỉ cách tiêm kích F-16 vài mét.
Chủ đầu tư dự án Đường Chợ Mai- Tân Mỹ ở TP. Huế thông tin về việc người dân phản ánh nhà thầu thực hiện dự án sử dụng đá phong hóa để san lấp công trình.
Số liệu Hải quan Việt Nam xác nhận, xuất khẩu gạo của nước ta sang Philippines đã giảm 18,5% trong 10 tháng đầu năm, xuống còn 2,96 triệu tấn. Trong khi xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến giảm, giá gạo nội địa tại Bangladesh vẫn ở mức cao. Điều này xảy ra bất chấp quốc gia này có lượng dự trữ dồi dào...
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Tr.V.M, 14 tuổi, mất tích khi chèo thúng ra sông Hà Thanh, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nhặt bóng cùng bạn.
Các đội tuyển võ thuật của thể thao Việt Nam nói chung, trong đó có đội tuyển Boxing quốc gia đang trong những ngày ráo riết chuẩn bị tâm lý để bước vào chinh phục những mục tiêu huy chương tại đấu trường SEA Games.
LTS.Là người cả đời gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là trong việc phổ biến, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng luôn nhận mình là "bạn của nhà nông". Nhân dịp sinh nhật tuổi 80, ông đã có những lời tự sự rất chân thành về hành trình gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu bài viết này.
Với 12,9 tỷ đồng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trạm Y tế xã An Lạc đã trở thành điểm tựa y tế quan trọng cho đồng bào vùng cao Bắc Ninh, góp phần ngăn chặn tái nghèo do bệnh tật và nâng cao chất lượng sống người dân.
Thị trường chứng khoán trong tuần 1/12 - 5/12 rực rỡ khi VN-Index tăng 50,33 điểm lên 1.741,32 điểm. Điểm nhấn là khối ngoại, khi nhóm nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ đảo chiều mua ròng hơn 4.335 tỷ đồng, riêng ngày 3/12 ghi nhận mức mua ròng kỷ lục.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định quy định mức hỗ trợ đối với những gia đình có nhà bị đổ, sập, không thể ở do mưa lũ sẽ được hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng lại.
Phát triển nông nghiệp sạch, đóng góp tích cực cho ngành sữa, đảm bảo phúc lợi người lao động và nỗ lực vì cộng đồng, Công ty Cổ phần Sữa TH (thành viên Tập đoàn TH – đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất 2025 theo Chương trình đánh giá Doanh nghiệp bền vững Việt Nam – CSI 2025.
Lý do duy nhất có thể khiến châu Âu rơi vào đối đầu trực diện với Nga là ảo tưởng rằng họ có thể kiểm soát leo thang xung đột, giáo sư Glenn Diesen của Đại học Đông Nam Na Uy tuyên bố trong chương trình trên kênh YouTube Judging Freedom hôm 5/12.
Giữa núi rừng Chợ Mới, thôn Khuân Bang đang nổi lên như điểm sáng du lịch cộng đồng nhờ cảnh quan nguyên sơ, bản sắc Tày đậm đà và sự đồng lòng của người dân trong chỉnh trang hạ tầng, phát triển homestay. Mô hình hứa hẹn mở ra hướng tăng thu nhập, giúp bà con vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hưng Yên công bố kế hoạch chọn nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội hơn 1.400 tỷ đồng tại KCN Hải Long, quy mô gần 10 ha với ba khối chung cư và khu nhà thấp tầng, đóng góp vào mục tiêu hoàn thành 42.500 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.
Lớp học truyền dạy và hướng dẫn nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục và hát Páo dung của dân tộc Dao tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên do Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chủ trì đã thu hút được 50 nghệ nhân, học viên trên địa bàn xã tham gia.
Dù được ví ngang hàng với Lữ Bố, Mã Siêu lại chỉ đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những vị tướng mạnh nhất Tam quốc diễn nghĩa. Trong khi đó, 3 tướng Thục Hán khác là Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi cũng chỉ lần lượt xếp thứ 2, thứ 4 và thứ 6.
Với gần 30 năm gắn bó nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực Dược học, GS.TS Trần Việt Hùng – Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM được công nhận chức danh giáo sư năm 2025.
Cựu tiền đạo U20 Ba Lan “phát tín hiệu” tới các đại gia V.League; M.U sắp cho mượn Kobbie Mainoo; Axel Disasi có thể rời Chelsea để tới Lyon.
Trong làn sóng đô thị hóa và yêu cầu ngày càng cao về thực phẩm an toàn, các HTX nông nghiệp đô thị tại TP.HCM vừa có cơ hội tăng trưởng mới, vừa đối diện hàng loạt rào cản về vốn, công nghệ, quy hoạch và tiêu thụ cần sớm tháo gỡ.
Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, bị hẹp 90% động mạch liên thất trước. Bệnh nhân cũng bị rối loạn mỡ máu nhưng không được điều trị, theo dõi.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa gặp nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, trước khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng kém bà 6 tuổi.
2