Bắt 4 thanh niên gây nhiều vụ cướp tài sản vào ban đêm, trên đường vắng
Một nhóm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở phường Tân Khánh và Tân Đông Hiệp, TP.HCM vào ban đêm, trên đoạn đường vắng vừa bị cảnh sát bắt giữ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tháng 12/2021, phản ánh tới Dân Việt, người dân thị trấn Lập Thạch cho biết, UBND thị trấn Lập Thạch đồng ý cho người dân nộp tiền để mua các suất mộ tại khu nghĩa trang Núi Ngang (thuộc tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thạch).
Theo người dân phản ánh, việc làm của UBND thị trấn Lập Thạch đi ngược lại hoàn toàn với quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do UBND tỉnh này ban hành từ năm 2017.
Tố cáo đến Dân Việt, anh N.T.M (thị trấn Lập Thạch) cho biết, chính quyền sở tại đã "bán" trước cho người dân rất nhiều suất mộ ở nghĩa trang Núi Ngang. Người dân sau đó xây dựng, làm hố chờ sẵn hoặc làm mộ giả (mộ không có hài cốt).

Công dân thị trấn Lập Thạch tố cáo UBND thị trấn này đã cho người dân nộp tiền để "nhận phần" tại nghĩa trang Núi Ngang, mặc dù nhiều năm họ không sử dụng. Ảnh: PH
Việc này đã diễn ra trong một thời gian dài, từ những năm 2015 đến nay và diễn ra nhiều nhất trong giai đoạn từ 2018 đến 2020.
Muốn có một phần mộ ở nghĩa trang Núi Ngang, người dân nơi đây phải nộp 700.000 đồng/suất. Việc nộp tiền, nhận tiền có cả phiếu thu, ghi rõ lý do nộp tiền.
"Có nhà nộp tiền đặt trước cả 10 suất mộ, 12 suất, thậm chí có nhà đặt trước cả 30 suất mộ mà không có nhu cầu sử dụng hết ngay lúc đó" – anh M nói.
Theo anh M, sau khi có phản ánh của người dân, vừa qua, UBND thị trấn đã trả lại tiền cho một số hộ gia đình đã nộp tiền trước đó. Lúc này phát hiện có gia đình mua 30 phần mộ từ năm 2015, đến tận năm 2021 mới có 5 phần mộ được sử dụng.

Việc người dân nộp tiền "nhận phần" ở nghĩa trang Núi Ngang diễn ra nhiều nhất vào năm 2018. Ảnh: PH
Anh M cũng bày tỏ sự băn khoăn với PV về số tiền thu được từ việc người dân nộp tiền "nhận phần" tại nghĩa trang Núi Ngang. Nếu "đích đến" của số tiền đã thu từ người dân không được minh bạch, công khai, nam công dân cho rằng sự việc sẽ rất nghiêm trọng.
Vào cuộc xác minh, PV nhận thấy, việc người dân nộp tiền 700.000 đồng để "nhận phần" tại nghĩa trang Núi Ngang là có thật. Theo tìm hiểu của Dân Việt, sự việc trên diễn ra từ năm 2015 đến tận cuối tháng 11/2021 vừa qua.

Các phiếu thu tiền của người dân có nhu cầu được bà Lê Thị Lý - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn Lập Thạch ký.
Tài liệu mà Dân Việt có được thể hiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Lập Thạch, UBND thị trấn Lập Thạch là 2 đơn vị đóng dấu đỏ xác nhận, có chữ ký của lãnh đạo 2 đơn vị này ở từng thời kỳ trên phiếu thu tiền của người dân.
Cụ thể, tại phiếu thu không số, được ghi ngày 9/3/2015, một công dân ở tổ dân phố Văn Sơn (thị trấn Lập Thạch) đã nộp số tiền 4,2 triệu đồng (tương đương đặt trước 6 phần mộ).
Ở phần cuối phiếu thu có 5 vị trí ký tên, trong đó có các vị trí: Giám đốc, kế toán trưởng, người lập, người nộp, thủ quỹ.
Công dân đóng tiền ký tên tại vị trí người nộp. Về phía thị trấn Lập Thạch, có đấu đỏ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Lập Thạch tại vị trí người lập. Có chữ ký của ông Nguyễn Văn Học với chức danh Chủ tịch.
Tại một phiếu thu khác vẫn không có số, lập ngày 28/11/2016, một công dân khác ở thị trấn Lập Thạch đã nộp 700.000 đồng với lý do: Lệ phí quy tập 1 ngôi mộ (700x01).
Phần cuối phiếu thu vẫn có 5 vị trí ký, nhưng lúc này chỉ có Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch Nguyễn Văn Minh ký, đóng dấu ở vị trí thủ trưởng đơn vị.

Có phiếu thu tiền được đại diện UBND thị trấn Lập Thạch ký, đóng dấu. Ảnh: PH
Sang đến năm 2017, tại phiếu thu được lập ngày 15/12/2017 cũng do một công dân ở thị trấn Lập Thạch nộp, nữ công dân nộp 1,4 triệu đồng với lý do: Nộp tiền đặt mộ nghĩa trang Núi Ngang.
Ở 5 vị trí ký tên cuối phiếu thu có xuất hiện 2 chữ ký, 1 tại vị trí thủ quỹ, 2 tại vị trí thủ trưởng đơn vị. Người ký, đóng dấu tròn của Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn Lập Thạch lúc này là bà Lê Thị Lý, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn.
Ở các phiếu thu trong năm 2018, 2019, 2020, 2021 mà Dân Việt thu thập được, vẫn có sự xuất hiện, ký tên đóng dấu của bà Lê Thị Lý. Ngoài ra còn xuất hiện các chữ ký, đóng dấu của Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh; có phiếu thu có dấu treo của Hội cựu chiến binh thị trấn Lập Thạch…
Trong hàng trăm phiếu thu mà Dân Việt xác minh, có nhiều phiếu thu người dân đặt trước cả 6, 8, 12 phần mộ, thậm chí có gia đình còn đặt trước cả 30 phần mộ.
Đó là trường hợp của 1 công dân tại tổ dân phố Phú Thượng (thị trấn Lập Thạch). Trong đơn đề nghị của vào tháng 10/2021, công dân ở tổ dân phố Phú Thượng trình bày: Năm 2015 có mua 30 ngôi mộ tại nghĩa trang cải cát Núi Ngang. Năm 2016 có chuyển 5 ngôi của người thân trong gia đình về nghĩa trang. Đến nay theo chủ trương của UBND thị trấn thu hồi những ngôi mộ chưa có hài cốt, gia đình công dân này đồng ý trả lại 21 ngôi và đã nhận đủ số tiền.
"Theo quy định gia đình tôi được để chờ 4 ngôi mộ, nguyện vọng của gia đình muốn 4 ngôi mộ chờ của gia đình tôi liền phía bên trái cùng hàng với 5 ngôi mộ đã có hài cốt của gia đình tôi" – công dân đề nghị và được Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch Nguyễn Ngọc Anh ký, đóng dấu xác nhận.
Tiếp tục tìm hiểu thông tin, ông Nguyễn Văn Đức (người quản lý nghĩa trang Núi Ngang từ năm 2013 đến nay) chia sẻ với Dân Việt, chính gia đình ông cũng đã phải nộp tiền để được nhận các suất mộ tại nghĩa trang Núi Ngang.
Lý giải cho việc này, vị quản trang cho biết gia đình lúc đó thấy người dân nộp tiền "nhận phần" ở nghĩa trang quá nhiều nên cũng làm theo.
"Các vị ấy bán 700.000 đồng một suất… Nếu người dân không có phiếu thu tiền, khi muốn vào nghĩa trang Núi Ngang để làm mộ thì sẽ không làm được" – ông Đức nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức vừa được trả lại tiền ông đã nộp để nhận các phần mộ ở nghĩa trang Núi Ngang. Ảnh: PH
Ở diễn biến mới nhất, vị quản lý nghĩa trang Núi Ngang thông tin, phía UBND thị trấn Lập Thạch đã trả lại tiền cho gia đình ông tương ứng với các phần mộ mà ông đã nộp tiền trước đó, nhưng ông không biết vì sao được trả tiền.
Theo lời ông Đức, người dân bây giờ vẫn có thể tự do chọn vị trí trong nghĩa trang Núi Ngang mà chưa phải tuân theo quy hoạch hay vị trí sắp xếp nào.
Một công dân khác của thị trấn Lập Thạch cũng tìm đến PV phản ánh, gia đình ông năm 2016, 2018 đã nộp tiền "mua" 14 suất mộ tại nghĩa trang Núi Ngang. Gia đình ông đã mua vật liệu, xây dựng các phần mộ thành hố từ móng lên trên mặt đất chờ sẵn.
"Các anh (chính quyền UBND thị trấn Lập Thạch - PV) thu lại đất. Tôi trả lời tiền đi vay tín dụng có lãi, đổ vào thiết bị, nguyên vật liệu xây bao nhiêu hố đấy rồi, các anh bảo không thanh toán mà đòi lại…
Trả tiền thì tôi nói dứt điểm là tôi không nhận vì tôi mua các anh thỏa thuận bán" – công dân nói về việc có người đến trả lại tiền, thu lại các suất mộ gia đình ông này đã mua.
Theo lời công dân này, đến thời điểm hiện tại, gia đình ông đã sử dụng 4 suất đã mua ở nghĩa trang Núi Ngang, còn các suất đã mua khác thì phải trả lại.
"Nguyện vọng của tôi là để lại 5 hố nữa, nếu không cho thì tôi không nhận tiền. Các anh thu lại 5 hố… đều là những hố đã xây dựng. Tôi đòi tiền nguyên vật liệu, trang thiết bị đã xây dựng các hố đó thì các anh ấy nói làm gì có chế độ như vậy. Các anh bảo đó là nghị quyết của UBND tỉnh thì tôi phải chấp nhận" – công dân này phản ánh.
Trước sự thuyết phục, gia đình người này đã nhận lại 3,5 triệu đồng, được tiếp tục "nhận phần" 5 suất mộ.

Bà Lê Thị Lý cho biết việc thu tiền người dân nộp để "nhận phần" ở nghĩa trang Núi Ngang là "tổ chức phân công", "có quyết định hẳn hoi". Ảnh: PH
Tại nghĩa trang Núi Ngang, theo ghi nhận của PV bên cạnh nhiều ngôi mộ đã được xây kiên cố, gắn bia có tên người quá cố thì có rất nhiều phần mộ chỉ xây 1 hàng gạch trên mặt nghĩa trang, đổ xi măng qua loa, không gắn bia.
Có những phần mộ mới được xây dựng và có cả những phần mộ đã cũ. Số ngôi mộ như vậy có rất nhiều ở nghĩa trang Núi Ngang. Khẳng định với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đức nói đó là những ngôi mộ giả (mộ không có hài cốt).
Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với những người liên quan trong câu chuyện.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh – người ký phiếu thu tiền của người dân có nhu cầu vào nghĩa trang Núi Ngang, hiện đang là Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch, ông Minh xác nhận có sự việc xảy ra như phản ánh của Dân Việt.
Trước thông tin người dân nộp tiền để "nhận phần" trong nghĩa trang Núi Ngang, vị Bí thư thị trấn Lập Thạch thừa nhận có nhiều điều chưa đúng với quy định.
Ông Minh từ chối nói về trách nhiệm cá nhân và cho biết hiện đang thuộc diện cách ly y tế.
Cũng xác nhận sự việc với Dân Việt, bà Lê Thị Lý thừa nhận có ký tên ở các phiếu thu tiền nêu trên. Bà Lý cho biết bà thu vì "tổ chức phân công".
"Tôi là cán bộ, tập thể lãnh đạo giao thì mình thực hiện thôi" – bà Lý nói. Bà Lý cũng cho biết, việc giao bà thu tiền của người dân có nhu cầu chuyển vào nghĩa trang Núi Ngang "có quyết định hẳn hoi".
Còn với ông Nguyễn Ngọc Anh – đương kim Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch, ông Ngọc Anh cho rằng không có vấn đề gì.
Theo tài liệu của Dân Việt, ông Ngọc Anh từng ký ở các phiếu thu tiền của người dân ở các chức danh thủ quỹ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn.
"Tôi là thủ quỹ thực hiện theo lệnh của kế toán với chủ tài khoản, chỉ biết bảo thu thì thu, còn đúng hay sai thì tôi nghĩ có vấn đề gì đâu" – ông Ngọc Anh nói.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.
Theo quyết định 46/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành vào ngày 6/12/2017 quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Điều 10 của quyết định đã quy định rõ về việc quản lý, sử dụng đất trong nghĩa trang.
Cụ thể: Điều 10. Quản lý sử dụng đất trong nghĩa trang
1. Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch, theo vị trí khu mộ, hàng mộ và phần mộ. Việc sử dụng đất mai táng, phải đúng mục đích, đúng đối tượng.
2. Việc giao đất mai táng trong nghĩa trang phải thực hiện lần lượt trong khu mộ, hàng mộ theo quy hoạch, quy chế quản lý và dự án đầu tư được phê duyệt.
3. Cho phép hợp đồng đăng ký trước phần mộ tại các nghĩa trang xã hội hóa.
4. Đối với nghĩa trang các cấp được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, cho phép hợp đồng đăng ký trước phần mộ cho các đối tượng, gồm: người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định do Bộ Y tế ban hành, người có vợ hoặc chồng đã được an táng trong nghĩa trang.
Hồ sơ đăng ký nộp tại đơn vị quản lý nghĩa trang theo phân cấp tại Điều 5 quy định này. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết theo quy định tại khoản 5, Điều 14, Nghị định số 23/2016/NĐ-CP .
5. Không cho phép mua bán sang nhượng phần mộ đã đăng ký trước đối với các đối tượng nêu tại khoản 4 Điều này dưới bất cứ hình thức nào.
Đối tượng Đoàn Văn Sáng, cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, tỉnh Lạng Sơn bị cáo buộc sát hại người đàn ông tại trụ sở đơn vị ở xã Hữu Lũng rồi phi tang.
Một nhóm gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở phường Tân Khánh và Tân Đông Hiệp, TP.HCM vào ban đêm, trên đoạn đường vắng vừa bị cảnh sát bắt giữ.
Sáng 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về những chính sách mới liên quan thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và quy định tại Thông tư 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Những thay đổi được đánh giá vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa tăng cường kỷ cương quản lý thuế.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch tài chính dành cho các du khách tới Việt Nam du lịch, công tác, từ đó thu hút lượng lớn khách nước ngoài đến Việt Nam, gia tăng sự kết nối giao lưu thương mại, du lịch giữa các nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) liên kết với các ngân hàng, trong đó có BVBank triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR và mã VIETQRGlobal được lựa chọn là tên gọi chính thức để du khách quốc tế khi đến Việt Nam dễ dàng nhận biết được các điểm chấp nhận thanh toán qua mã QR.
Chỉ sau 72 giờ mở bán vào tháng 8/2025, The Privé đã “sold out” 1.027 sản phẩm giai đoạn 1. Tiếp tục sức nóng với giai đoạn 2, The Privé cho ra mắt bộ đôi Tháp 10 & 11 - lựa chọn an cư lý tưởng ngay trung tâm TP.HCM.
Theo chuyên gia, nếu so sánh với một số quốc gia có GDP bình quân cao hơn Việt Nam, chính sách thuế mới được đề xuất chưa hỗ trợ cho người kinh doanh nuôi dưỡng nguồn thu.
Kinh tế Đà Nẵng năm 2025 có nhiều điểm sáng, dự báo 2026 là năm bản lề của chu kỳ tăng trưởng, thông tin vừa được đưa ra tại Hội nghị Thành uỷ Đà Nẵng đưa ra sáng nay.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp đa phong cách của người phụ nữ hiện đại, TrenD by DOJI mang đến những thiết kế trẻ trung, thời thượng và dễ ứng dụng, phù hợp với mọi bối cảnh cho những cô nàng đa sắc.
Danh hài Tấn Beo hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị đột quỵ, suy thận, tích cực dưỡng bệnh và được gia đình chăm sóc.
Nhiều chung cư ở Hà Nội liên tiếp siết chỗ gửi xe điện vì quá tải và lo ngại cháy nổ. Mới nhất, CT1 Thạch Bàn thông báo dừng nhận xe điện từ 20/12, khiến cư dân buộc phải tìm phương án thay thế.
Không chỉ để Buriram United cầm hoà 1-1 ở những phút cuối, CLB CAHN còn chịu tổn thất lực lượng khi Hugo Gomes dính chấn thương khá nặng. Nhiều khả năng trung vệ người Brazil này sẽ phải nghỉ ngơi ít ngày.
Loại cá này có thịt vừa béo ngậy vừa giàu protein, vitamin cùng nhiều khoáng chất, được nhiều người ưa thích bởi hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao.
Một người đàn ông đồng tính ở miền Bắc Trung Quốc qua đời trong vụ tai nạn giao thông đã để lại "cuộc chiến" tranh chấp tài sản giữa những người thân.
UBND TP.HCM tiếp tục coi kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn tới, khu vực này phải thích ứng mạnh mẽ với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những biến động khó lường của kinh tế thế giới.
Sáng 4/12, thảo luận về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước và Chính phủ, các đại biểu Quốc hội đã có những đánh giá đầy tâm huyết về một nhiệm kỳ Quốc hội " diễn ra trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có".
Rơi từ độ cao hơn 10.000m sau khi máy bay nổ tung, nữ tiếp viên 22 tuổi Vesna Vulović vẫn sống sót một cách không tưởng. Trong khi toàn bộ 27 hành khách thiệt mạng, cô gái trẻ trở thành nhân chứng duy nhất của thảm kịch, một kỳ tích khiến giới khoa học trong suốt nhiều thập kỷ vẫn chưa thể lý giải.
Ô Lâm là xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer cao nhất tỉnh An Giang, với gần 25.000 người. Sau sáp nhập, xã đứng trước thách thức kép, vừa phải xóa bỏ gánh nặng của xã đặc biệt khó khăn, vừa phải duy trì thành quả nông thôn mới đã đạt được. Đây là một thử thách lớn về nguồn lực và năng lực đối với xã trong giai đoạn mới.
Với quyết tâm chạm đích phường đạt chuẩn về văn minh đô thị, phường An Phú, TP.HCM (quận 2, TP Thủ Đức cũ) tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc lập lại trật tự đô thị.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với 1.165 thành viên, hướng tới mục tiêu Top 3 toàn đoàn.
Cựu chánh văn phòng của ông Zelensky, Andriy Yermak, đã phá hoại các mệnh lệnh của nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, cựu thư ký báo chí của tổng thống, Yulia Mendel tiết lộ trên kênh Telegram "Strana.ua".
Sao nhí Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim. Hành động của cô làm dấy lên tranh cãi về việc nghệ sĩ có nên theo đuổi học vấn hay không?
UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty Khang Điền tài trợ và thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) và yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/12, ngay trước thềm năm mới.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết, đang yêu cầu xác minh clip 2 phụ nữ đi thu tiền ủng hộ người dân miền Trung bị lũ lụt nhưng thẳng thừng "chê" 30.000 đồng.
Từ hơn 4.300 cơ sở được kiểm tra PCCC, Sở Xây dựng TP.HCM phát hiện hàng loạt dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu địa phương khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm.
Hiện khách hàng Philippines đang liên hệ với doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam để đàm phán ký kết hợp đồng, nhận giao hàng từ tháng 1-2026. Từ ngày 1 đến 24-11-2025, có 15 tàu vào các cảng khu vực TPHCM và cảng Mỹ Thới (tỉnh An Giang) để xếp hàng gạo xuất khẩu giao cho đối tác với tổng khối lượng trên 131.000 tấn, trong đó, châu Phi, Malaysia và Philippines là ba thị trường nhập khẩu gạo chính.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập nên những chiến công hiển hách trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM sở hữu quy mô kinh tế trang trại lớn và đa dạng hơn bao giờ hết. Thành phố cần sớm ban hành một văn bản chỉ đạo thống nhất, tạo nền tảng vững chắc cho mô hình kinh tế trang trại giai đoạn mới.
Được mệnh danh là "thủ phủ" dâu tằm với diện tích lớn nhất tỉnh Lào Cai (gần 700 ha), xã Trấn Yên hiện đạt sản lượng kén tằm ấn tượng lên tới 1.180 tấn mỗi năm.
UBND TP. Hà Nội vừa giao hơn 7,5 ha đất tại phường Phúc Lợi cho Công ty CP Him Lam triển khai dự án nhà ở xã hội.
Sáng 4/12, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức công bố quyết định điều động, phân công công tác đối với hai thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyết Nga, thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, THPT là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học.