Chủ tịch nước gửi lời chia buồn với gia đình 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại Hà Nội

PVCT Thứ hai, ngày 01/08/2022 18:45 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke ở Hà Nội.
Bình luận 0

Chiều 1/8, ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Vụ 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke ở Hà Nội: Chủ tịch nước gửi lời chia buồn - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thẫn thờ sau sự hy sinh của 3 đồng đội. Ảnh Viết Niệm

3 cảnh sát hy sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng hai chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Như Dân Việt thông tin, khoảng 13 giờ hôm nay, 1/8, tại số nhà 231 Quan Hoa đã xuất hiện đám cháy. Sau khi nhận được điện thoại báo cháy, cơ quan chức năng đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Vụ 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy tại quán karaoke ở Hà Nội: Chủ tịch nước gửi lời chia buồn - Ảnh 2.

Một góc hiện trường vụ cháy ở quán karaoke nơi 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh V.N

Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.

Quá trình chữa cháy, Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy gồm 3 cảnh sát là Đặng Anh Quân (Đội trưởng); Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc trong khi tiến vào hiện trường vụ hoả hoạn thì bất ngờ cầu thang bị sập, bịt lối ra. Sau đó, lực lượng chức năng vào và phát hiện 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi bị trần nhà sập đè xuống.

Được biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Các đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CS PCCC&CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội... đã trực tiếp có mặt tại hiện trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem