Vụ hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền cho cán bộ thôn "uống nước": Báo cáo vênh nhau

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 22/06/2020 19:00 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của UBND huyện Đakrông, có 3 thôn người dân “tự nguyện” ủng hộ ban quản lý (BQL) thôn số tiền 18,2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Trị, có 4 thôn người dân “tự nguyện” nộp 19,45 triệu đồng ủng hộ BQL thôn.
Bình luận 0

Ngày 22/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận được báo cáo của UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin Báo Dân Việt phản ánh việc chi trả chế độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Ba Nang.

Vụ hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền cho cán bộ thôn "uống nước": Báo cáo vênh nhau - Ảnh 1.

Trong báo cáo của UBND huyện Đakrông nêu số tiền dân ủng hộ là 18,2 triệu đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Dân Việt trong bài: Hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền hỗ trợ Covid-19 cho cán bộ thôn "uống nước" phản ánh cán bộ một số thôn thuộc xã Ba Nang có những sai phạm trong quá trình chi trả kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, ngày 14/6, UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra. Bà Hồ Thị Kim Cúc - Quyền Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn kiểm tra.

Tại phiên làm việc, UBND xã Ba Nang báo cáo số tiền thôn nhận từ người dân ủng hộ là 18,2 triệu đồng (trong đó, thôn Ra Lây ủng hộ 1,2 triệu đồng, thôn Ra Poong ủng hộ 2,35 triệu đồng, thôn Sa Trầm ủng hộ 14,65 triệu đồng).

UBND xã Ba Nang thừa nhận sự việc báo phản ánh là có thật và do dân hoàn toàn tự nguyện đóng góp cho thôn, không có sự chỉ đạo của xã.

UBND xã đã chỉ đạo BQL các thôn có sai phạm khẩn trương hoàn trả số tiền cho người dân đã ủng hộ, đồng thời xác minh, làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm các cá nhân liên quan.

Trong khi đó, trong báo cáo số 1089/SLĐTBXH-BTXH, ngày 18/6/2020 của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị gửi Bộ LĐTBXH và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH về việc kiểm tra thông tin báo chí nêu, Sở đã phối hợp với UBND huyện Đakrông kiểm tra, xác minh và chỉ đạo xử lý vụ việc.

Vụ hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền cho cán bộ thôn "uống nước": Báo cáo vênh nhau - Ảnh 2.

Báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị nêu số tiền dân nộp là 19,45 triệu đồng.

Qua kiểm tra, xác định việc thu tiền của người dân như nội dung bài viết của Báo Dân Việt là có thật. Theo đó, có 4 thôn đã tự ý vận động, thu của 132 hộ nghèo tổng số tiền là 19,45 triệu đồng.

BQL thôn lý giải, số tiền thu được để hỗ trợ cho một số hộ dân khác gặp khó khăn trong thôn.

Sở LĐTBXH, UBND huyện Đakrông yêu cầu UBND xã Ba Nang chỉ đạo các thôn đến từng hộ dân để xin lỗi và hoàn trả số tiền đã thu, thực hiện kiểm điểm các cán bộ sai phạm.

Sở này đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Trả lời PV Dân Việt vào chiều 22/6, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết chưa nhận được 2 báo cáo nêu trên.

Vụ hộ nghèo "tự nguyện" trích tiền cho cán bộ thôn "uống nước": Báo cáo vênh nhau - Ảnh 3.

Bữa ăn của một hộ nghèo tự nguyện nộp tiền ủng hộ BQL thôn "uống nước".

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 28 và 29/5, UBND xã Ba Nang tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có công với cách mạng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó có 292 hộ nghèo/1.685 nhân khẩu được chi trả.

Sau đó, nhiều người dân phản ánh cán bộ thôn đã thu lại 50.000 đồng/khẩu từ số tiền trên.

Anh Hồ Văn Mắt - Bí thư chi bộ thôn Sa Trầm thừa nhận trước khi chi trả tiền hỗ trợ, thôn đã họp dân và gợi ý cho các hộ nghèo nộp 50.000 đồng/nhân khẩu để cho các hộ không được hưởng chính sách hỗ trợ Covid-19 của Chính phủ.

Trong biên bản họp thôn ngày 25/5 với chữ ký của Bí thư chi bộ và Trưởng thôn Sa Trầm có nội dung: "Có mặt hộ nghèo tham gia ý kiến. 48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid-19".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem