Vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết: Nạn nhân thứ 6 đã tử vong

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 12/07/2020 09:17 AM (GMT+7)
Sau khi chao đảo nhiều vòng, chiếc xe khách Minh Thắng bất ngờ lao xuống vực sâu 20m. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 người tử vong. Hàng chục người bị thương vẫn đang được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa.
Bình luận 0

Ngày 12/7, ông Nguyễn Xuân Hướng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum xác nhận, một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã tử vong.

Theo ông Hướng, nạn nhân mới tử vong là ông Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 6 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Kon Tum.

Vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết: Nạn nhân thứ 6 đã tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Như vậy, đến sáng ngày 12/7, đã có 6 người tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Sa Thầy. Hiện 5 người bị thương nặng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi đang được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa.

Vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết: Nạn nhân thứ 6 đã tử vong - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, hỗ trợ người dân gặp nạn

Trước đó, theo Dân Việt, ngày 11/7 theo thông tin từ Ban ATGT Kon Tum hồi 4h00 sáng cùng ngày đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại KM 23+850 QL14C, thuộc địa bàn xã Rờ Kơi. Cụ thể, chiếc xe khách giường nằm Minh Thắng BKS 36B – 02232, do tài xế Mai Hải Nam, quê Thanh Hóa điều khiển lưu thông từ Bắc vào, khi đến huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), xe chạy theo Quốc lộ 14C vào huyện Ia H’Drai. Khi đến địa điểm trên thì bị tai nạn giao thông, xe rơi xuống vực sâu khoảng 20m, bị gãy đôi.

Trong cùng ngày xảy ra vụ tai nạn, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn khiến 5 người chết 35 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Tại cuộc họp báo, Công an huyện Sa Thầy cho biết tài xế Mai Hải Nam khi làm việc với công an đã cho rằng thời điểm gặp nạn xe chạy chậm, chỉ khoảng 35km/giờ.

Tuy nhiên, nhiều hành khách phản ánh xe chạy rất nhanh, nhiều hành khách đã yêu cầu tài xế Nam giảm tốc độ nhưng tài xế không nghe. Qua điều tra cũng xác định hộp số của xe khi gặp nạn đang ở số 4. Qua kết quả kiểm tra cũng cho thấy phụ xe Trần Minh Tú (Thanh Hóa) dương tính với chất ma túy. Hiện phụ xe Tú đã tử nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem