Vụ truy sát giữa TP. Nam Định liên quan đến đấu giá đất: TAND tỉnh Nam Định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

P.V Thứ sáu, ngày 24/09/2021 14:21 PM (GMT+7)
Ngày 24/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam định ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Nam Định hồi tháng 8/2020.
Bình luận 0

Vụ việc đã được Báo Điện tử Dân Việt phản ánh qua bài viết Dấu hiệu bảo kê thao túng đấu giá đất nhìn từ vụ truy sát giữa TP. Nam Định.

Theo đó, ngày 24/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Nam Định đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án "Cố ý gây thương tích", nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Dũng (Sn 1968, phường Quang Trung, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định).

Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định nêu rõ: "Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 102/2021/TLST-HS ngày 4/8/2021 đối với bị cáo Trần Đức Hải (SN 1995), ĐKHKTT và cư trú tại số nhà 14, Nguyễn An Ninh, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam định và đồng phạm.

Bị truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm c khoảng 3 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

b5ad9e252a94dcca8585.jpg

Ông Nguyễn Xuân Dũng tại phiên tòa sáng 24/9. Ảnh: NVCC.

Nội dung điều tra bổ sung nhưng vấn đề sau:

Một là, giám định lại về thương tích theo yêu cầu của bị hại - Nguyễn Xuân Dũng. 

Hai là, làm rõ những yêu cầu trong nội dung các đơn kiến nghị của bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại; yêu cầu về bồi thường dân sự của ông Nguyễn Xuân Dũng.

Trước đó, Viện KSND tỉnh Nam Định đã có công văn đề nghị TAND tỉnh Nam Định trả hồ sơ vụ án vì trong quá trình chuẩn bị vụ án nhận thấy bản Kết luận giám định về pháp y ngày 18/10/2020 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Nam Định còn thiếu sót.

Một số kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Dũng:

- Ngày 9/7/2021, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ban hành 02 Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố với cùng số ban hành là 54/PC02, tuy nhiên nội dung có sự khác nhau.

- Đối với Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 238/20/TgT ngày 18/10/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế tỉnh Nam Định chưa xem xét chính xác, đầy đủ và toàn diện tỷ lệ tổn thương cơ thể.

- Hành vi của các bị can có tính xã hội đen, có tổ chức được thể hiện bằng việc các bị can lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, lên phương án tẩu thoát. Từ đó gây khó khăn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định khó truy vết tội phạm.

- Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đề nghị truy tố và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố các bị can Trần Đức Hải, Trần Đức Thắng, Trần Mạnh Cường và Dương Quốc Hiếu về tội danh “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015 là chưa đúng tội. Hành vi của các bị can là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng.

- Đề nghị các cơ quan tố tụng quyết liệt mở rộng điều tra vụ án, bắt bằng được bị can Phùng Quang Linh để làm sáng tỏ nội dung vụ án; Đồng thời xác định có hay không hành vi bảo kê xã hội đen đối với hoạt động đấu giá tài sản tại thành phố Nam Định nói chung và tỉnh Nam Định.

Như Báo điện tử Dân Việt thông tin, vụ việc xảy ra vào ngày 2/8/2020, ông Dũng bị 3 đối tượng Trần Đức Hải, Trần Đức Thắng, Trần Mạnh Cường đến tận nhà truy sát.

Ngày 13/8/2020 – sau khi vụ việc xảy ra được 11 ngày – Cơ quan CSĐT Công an TP. Nam Định ra Quyết định Khởi tố hình sự vụ án "Cố ý gây thương tích". Ngày 15/8/2020, Viện KSND TP.Nam Định ra Quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định để điều tra theo thẩm quyền.

nam định.png

Ông Nguyễn Xuân Dũng khi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh NVCC.

Ngày 7/3/2021 – nửa năm sau khi vụ án được khởi tố – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 4 đối tượng. Ngày 8/3/2021, Công an tỉnh Nam Định bắt giữ 4 đối tượng để điều tra theo quy định.

Kết luận điều tra cho thấy, sáng 1/8/2020, Phùng Quang Linh nói với Trần Đức Hải (Sn 1995), Trần Đức Thắng (Sn 1992), Trần Mạnh Cường (Sn 1991) là mình có mâu thuẫn với anh Nguyễn Xuân Dũng và nhờ Hải, Thắng, Cường đi chém Dũng và cả 3 đồng ý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Dũng được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu. Sau hai lần giám định thương tật, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Dũng là 41%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định trong vụ án này, Phùng Quang Linh là người cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng gây án nên giữ vai trò đầu vụ tiếp đến là vai trò thực hành là Trần Đức Hải, Trần Đức Thắng rồi đến vai trò giúp sức của Trần Mạnh Cường, Dương Đức Hiếu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem