Ở Lâm Đồng có vườn trồng loại sầu riêng gì mà nhìn đâu cũng thấy trái, thương lái mua cả vườn giá 1,1 tỷ

Thứ ba, ngày 08/08/2023 05:17 AM (GMT+7)
Trong vườn sầu riêng trồng giống sầu riêng Thái Dona rộng 2 ha sai trĩu quả của gia đình chị Đinh Thị Hóa, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) tuy chưa đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái đã mua cả vườn với giá 1,1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Vào xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) hôm nay, những vườn trái cây như sầu riêng, bơ, chôm chôm, nhãn... xanh ngút ngàn trải dài các con đường, góp phần “thay da đổi thịt” vùng đất trước đây còn nhiều khó khăn. 

Và một trong những “tỷ phú” sầu riêng nơi đây là gia đình chị Đinh Thị Hóa với vườn cây sầu riêng trồng theo phương pháp sinh học.

Trong vườn sầu riêng trông giống sầu Thái Dona rộng 2 ha sai trĩu quả của gia đình chị Đinh Thị Hóa, tuy chưa đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái đã mua cả vườn với giá 1,1 tỷ đồng. Đây là hiệu quả mang lại từ khi vườn sầu riêng của gia đình chị chuyển sang trồng theo phương pháp sinh học.

Theo lời chị kể, 20 năm trước, gia đình chị chuyển từ Hà Nội vào Đạ Rsal lập nghiệp. Lúc bấy giờ, cũng như bao nông hộ khác nơi đây, gia đình chị chọn cây cà phê để canh tác. 

Tuy nhiên, với điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” nên vườn cà phê cho thu nhập không ổn định. Vậy là chị quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang hướng khác. 

Ở Lâm Đồng có vườn trồng loại sầu riêng gì mà nhìn đâu cũng thấy trái, thương lái mua cả vườn giá 1,1 tỷ - Ảnh 1.

Chị Đinh Thị Hóa, nông dân trồng sầu riêng Dona ở xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng). Vườn sầu riêng tiền tỷ của gia đình chj được trồng theo phương pháp sinh học.

Qua tìm hiểu, chị thấy một số hộ trong vùng trồng sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên mạnh dạn mua 100 cây giống về trồng thử. 

Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm nên năng suất thấp, vậy là chị lại đi học hỏi và chuyển sang trồng theo phương pháp sinh học. 

“Từ khi sử dụng chế phẩm sinh học giúp cây sầu riêng tăng cường sức đề kháng, hạn chế khả năng nhiễm các loại sâu, bệnh, tăng tỷ lệ đậu hoa và quả, hạn chế hiện tượng rụng quả sinh lý, đồng thời, giảm lượng phân bón nên tiết kiệm chi phí. 

Không những vậy, chế phẩm sinh học còn hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây hại cho sức khỏe con người và ảnh hưởng đến môi trường. 

Từ đó, vườn sầu riêng của gia đình tôi tăng năng suất, được thương lái thu mua từ khi chưa đến kỳ thu hoạch bởi sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng, hiệu quả kinh tế cũng gấp nhiều lần so với trồng cà phê trước đây”, chị Hóa cho biết.

Với 90 cây sầu riêng đang cho quả, từ khi chuyển sang trồng theo phương pháp sinh học, mỗi cây sầu riêng trong vườn của chị Hóa cho khoảng 2 tạ quả.

Với giá sầu riêng được thương lái thu mua tận gốc 75.000 đồng/kg, vườn sầu riêng của chị mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. 

Hiện, gia đình chị đang trồng thêm 200 cây sầu riêng, với giá sầu riêng ổn định như hiện tại thì vài năm nữa sẽ cho thu nhập hàng tỷ đồng. 

Từ trồng cà phê kém hiệu quả, vườn sầu riêng Thái Dona theo hướng sinh học đã mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình chị vươn lên khá giả, chăm lo cho hai người con ăn học đến nơi đến chốn và nay đã có công ăn việc làm ổn định. 

Không chỉ vậy, vườn sầu riêng Dona của chị còn tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương. Chị cũng sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật trồng sầu riêng và chăm sóc cây sầu riêng theo phương pháp sinh học cho nông dân trong vùng để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Là người luôn quan tâm đến môi trường, chị Hóa kết hợp trồng sầu riêng với trồng rừng khi vừa trồng thêm các loại cây như cây gỗ hương, cây gỗ cẩm, cây gỗ sao... để vừa giữ nước, tạo độ ẩm cho vườn sầu riêng, đồng thời, vừa đảm bảo hệ sinh thái rừng.

Cùng với vườn sầu riêng của chị Hóa, vùng đất Đạ Rsal hôm nay đang dần hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả. Trong đó có nhiều người trở thành “tỷ phú” từ trồng sầu riêng. 

Vùng đất hoang hóa, hoang sơ ngày nào giờ đã trở thành vùng đất canh tác màu mỡ, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo đúng định hướng, đi vào khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xã Đạ Rsal được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 và đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường. 

Chủ tịch UBND xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) -Đỗ Hoàng Nhân cho hay, hiện, trên địa bàn xã có khoảng 760 ha trồng sầu riêng, là loại cây ăn quả chiếm diện tích lớn của xã, cũng là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. 

Trong đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sầu riêng thay cho các vườn cà phê già cỗi kém năng suất trước đây. 

Xác định đây là loại cây trồng phù hợp với điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, theo lộ trình đến năm 2025, xã Đạ Rsal sẽ mở rộng diện tích canh tác sầu riêng lên 1.000 ha, đồng thời, chú trọng về kỹ thuật trồng, chăm sóc để nâng cao chất lượng của loại cây ăn quả dài ngày này. 

Tuấn Hương (Báo Lâm Đồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem