Xây trại gà trái phép trên đất nông nghiệp ở Nghệ An: Chủ tịch UBND xã bảo "dân anh chị" nên khó xử lý!?

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 04/11/2020 14:31 PM (GMT+7)
Việc xây dựng trại gà trái phép trên đất nông nghiệp xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tồn tại suốt một thời gian dài những không được xử lý.
Bình luận 0

Trại gà trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc nhưng chính quyền các cấp vẫn không có phương án xử lý dứt điểm. Cảnh Thắng

Những ngày cuối tháng 10/2020, PV Dân Việt nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xây dựng trang trại gà trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Có mặt tại xóm 4, xã Nghi Thạch, PV chứng kiến một công trình xây dựng trang trại gà cách trụ sở UBND xã chừng 200 mét.

Xây trại gà trái phép trên đất nông nghiệp ở Nghệ An: Chủ tịch UBND xã bảo "dân đầu bò..." khó xử lý!? - Ảnh 2.

Một khu đất nông nghiệp gần 1.000 m2 đất được xây dựng trang trại chăn nuôi gà gây xôn xao dư luận. Ảnh: Cảnh Thắng

Được biết, công trình trái phép này là của hộ gia đình ông Phùng Bá Đại, trú tại xóm 4, được xây dựng từ ngày 15/9. 

"Lúc ông Đại xây dựng họ đã thuê máy móc, đổ đất làm đường vào trong phần đất nông nghiệp của gia đình để xây dựng trang trại gà. Công trình làm đồ sộ, lại gần trụ sở UBND xã như vậy mà không một ai kiểm tra xử lý. Đến nay họ đã xây dựng gần xong thì chính quyền mới đến kiểm tra và đình chỉ thi công...", một người dân ở xã Nghi Thạch cho hay.

Được biết công trình trang trại gà của ông Phùng Bá Đại được xây dựng trên đất nông nghiệp tại các thửa 1261, 1262, 1365, 1331 với tổng diện tích 675 m2.

Xây trại gà trái phép trên đất nông nghiệp ở Nghệ An: Chủ tịch UBND xã bảo "dân đầu bò..." khó xử lý!? - Ảnh 3.

Trang trại nuôi gà xây dựng trên đất nông nghiệp đã xong thì chính quyền xã Nghi Thạch mới loay hoay xử lý. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Duy Biểu – Chủ tịch UBND xã Nghi Lộc, Nghệ An cho hay: "Sự việc hộ gia đình ông Phùng Bá Đại ở xóm 4 xây dựng trại gà trái phép trên đất nông nghiệp chúng tôi có nắm được từ đầu. Khi chúng tôi đến kiểm tra thì Đại là đối tượng dân anh chị nên khó xử lý..."

"Sự việc này tôi đã có báo cáo lên huyện rồi, hiện chúng tôi yêu cầu gia đình ông Phùng Bá Đại tự tháo dỡ các hạng mục xây dựng trên đất nông nghiệp ở trên", ông Biểu cho biết thêm.

Trong khi đó, trao đổi vấn đề này với ông Nguyễn Bá Điệp – Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nghi Lộc cho hay: "Hiện chúng tôi đã nắm bắt được sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu xã xử lý giúp điểm. Nếu không xử lý được, chúng tôi sẽ yêu cầu tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật".

Xây trại gà trái phép trên đất nông nghiệp ở Nghệ An: Chủ tịch UBND xã bảo "dân đầu bò..." khó xử lý!? - Ảnh 4.

Nhà ở kiên cố trước cổng vào trại gà được xây dựng khang trang. Ảnh: Cảnh Thắng

"Để xẩy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp một cách hiên ngang thách thức như vậy thì người đứng đầu chính quyền phải chịu trách nhiệm", ông Điệp cho biết thêm.

Xây trại gà trái phép trên đất nông nghiệp ở Nghệ An: Chủ tịch UBND xã bảo "dân đầu bò..." khó xử lý!? - Ảnh 5.

Bên trong trại gà khủng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: "Hiện tôi đã chỉ đạo, yêu cầu các phòng chức năng cũng như lãnh đạo xã Nghi Thạch tiến hành các bước theo quy định của pháp luật để xử lý những sai phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn. 

Đồng thời tiến hành ra soát những hộ xây dựng trên đất nông nghiệp để có phương án xử lý. Không thể để tình trạng này tái diễn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem